Singapore bắt giữ 3 nữ giúp việc gia đình nghi tài trợ cho khủng bố

Theo thông báo, 3 nữ nghi phạm này gồm Anindia Afiyantari, 33 tuổi, Retno Hernayani, 36 tuổi và Turmini, 31 tuổi, làm giúp việc gia đình tại Singapore từ 6 tới 13 năm.

Những người giúp việc này được cho đã đăng tải các tài liệu lên mạng thể hiện sự ủng hộ với tổ chức IS. (Nguồn: straitstimes.com)

Những người giúp việc này được cho đã đăng tải các tài liệu lên mạng thể hiện sự ủng hộ với tổ chức IS. (Nguồn: straitstimes.com)

Ngày 23/9, Chính phủ Singapore thông báo đã bắt giữ 3 nữ giúp việc gia đình người Indonesia bị tình nghi có tư tưởng cực đoan theo Đạo luật An ninh nội địa.

Thông báo của Bộ Nội vụ Singapore cho biết 3 phụ nữ nêu trên đã bị bắt giam trong khi nhà chức trách tiếp tục tiến hành điều tra về các cáo buộc tài trợ khủng bố liên quan tới 3 người này.

Theo thông báo, 3 nữ nghi phạm này gồm Anindia Afiyantari, 33 tuổi, Retno Hernayani, 36 tuổi và Turmini, 31 tuổi, làm giúp việc gia đình tại Singapore từ 6 tới 13 năm.

Họ được cho đã đăng tải các tài liệu lên mạng thể hiện sự ủng hộ với tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng và gây quỹ cho các thực thể ở nước ngoài với các mục đích liên quan tới khủng bố.

Những người này cũng đã phát triển một mạng lưới gồm các tài khoản liên lạc trực tuyến, bao gồm danh sách "các bạn trai trực tuyến" cùng chung tư tưởng ủng hộ IS, cũng như ủng hộ mạnh mẽ nhóm khủng bố Jemaah Anshorut Daulah (JAD) tại Indonesia trung thành với IS.

Bộ trên cho biết Anindia và Retno luôn "nung nấu ý định tới Syria để gia nhập IS."

Anindia cũng được cho sẵn sàng chiến đấu cho IS ở Syria và trở thành kẻ đánh bom liều chết, trong khi Retno muốn sống cùng các tay súng IS ở Syria.

Kể từ năm 2015, Singapore đã bắt giữ 16 giúp việc gia đình người nước ngoài có tư tưởng cực đoan song những người này đều được cho hồi hương mà không có lệnh bắt giữ.

Việc 3 người phụ nữ trên bị bắt giữ cho thấy khả năng những người này có liên quan tới hành vi tài trợ khủng bố.

Trong bản báo cáo đánh giá mối đe dọa khủng bố năm 2019 được công bố hồi tháng Một năm nay, Bộ Nội vụ cảnh báo mối đe dọa khủng bố đối với Singapore vẫn ở mức cao, đồng thời khuyến cáo các cơ quan an ninh cần duy trì cảnh giác cao độ./.

Phương Oanh (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/singapore-bat-giu-3-nu-giup-viec-gia-dinh-nghi-tai-tro-cho-khung-bo/596821.vnp