Sina: Mỹ chế tạo máy bay ném bom F-35?

Các phương tiện truyền thông Trung Quốc đang tích cực đưa tin về tình hình liên quan đến chương trình tiêm kích thế hệ thứ 5 F-35 của Mỹ. Trước đó, người ta biết rằng chính quyền của Tổng thống Biden đang cố gắng giảm chi phí của chương trình này như một phần của việc tối ưu hóa tổng thể ngân sách quân sự.

Thay vì giảm chi phí vận hành máy bay chiến đấu F-35, chúng ta thấy sự gia tăng của chính những chi phí này và các phi công quân sự tiếp tục xác định các sai sót khác nhau - theo báo cáo của các tướng lĩnh Mỹ.

Tờ Sina của Trung Quốc đã xem xét tình huống này và ghi nhận một điều kỳ lạ: tại sao các vấn đề với chương trình và bản thân các máy bay chiến đấu bắt đầu được các nhà chức trách Mỹ và Bộ chỉ huy Mỹ thảo luận chỉ sau khi xuất xưởng hơn 600 đơn vị máy bay như vậy và sau khi tổng thời gian bay 400 nghìn giờ?

Những chiếc F-35 do Mỹ sản xuất đã được sử dụng trong các nhiệm vụ chiến đấu, đã được xuất khẩu, thời gian bay lên tới hàng trăm nghìn giờ, và đột nhiên bắt đầu bàn tán về việc giảm chi phí của chương trình.

Mỹ chế tạo máy bay ném bom F-35?

Mỹ chế tạo máy bay ném bom F-35?

Chúng ta có thể nhớ lại thảm họa F-35 ở Nhật Bản, nguyên nhân của nó vẫn chưa được giải mật. Cả Nhật Bản và Hoa Kỳ đều không có ý định lên tiếng về họ, mặc dù họ đã tham gia một nhóm lớn các chuyên gia vào cuộc điều tra.

Nếu chúng ta nhận ra phiên bản của lỗi kỹ thuật trong việc cung cấp oxy cho phi công, thì điều này sẽ dẫn đến thiệt hại cho nhà sản xuất, bởi vì cho đến ngày nay, việc hiện đại hóa hệ thống này vẫn chưa được thực hiện. Như trước đây, các phi công phàn nàn về việc thiếu oxy trong khi lái. Người Nhật không bình luận vì hai lý do: "không làm mất lòng đối tác chiến lược" và không đặt câu hỏi về trình độ đào tạo của các phi công quân sự của họ.

Báo chí Trung Quốc nhấn mạnh rằng chính Mỹ đã nói về F-35 là "máy bay chiến đấu tốt nhất thế giới", trong khi cuối cùng đã biến chiếc máy bay này từ máy bay chiến đấu "thành máy bay ném bom hoặc máy bay cường kích".

Chính trong vai trò này, nó được Không quân Israel sử dụng ở Syria. Ngoài ra, với thực tế là nó không được sử dụng để đánh chặn vì một số lý do, đặc biệt là tài chính và vì "ưu thế trên không đáng ngờ" của nó.

Doanh Doanh (Tổng hợp)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/quoc-te/sina-my-che-tao-may-bay-nem-bom-f-35/20210327035708370