SIHUB 2020 tăng tốc cho hệ sinh thái kết nối toàn cầu

Ngày 21.3, Saigon Innovation Hub (SIHUB) – không gian hỗ trợ khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ TP. HCM giới thiệu 10 chương trình lớn của giai đoạn thứ hai trong hoạt động hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp của thành phố, với chủ đề 'Sihub 2020 – Hướng đến kết nối toàn cầu'.

Bốn ngành trọng điểm

Theo đó, trong ba năm tới SIHUB sẽ liên kết với các đối tác quốc tế, các hệ sinh thái Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo phát triển trên thế giới được thực hiện xuyên suốt trong các hoạt động nhằm đưa SIHUB trở thành một hệ sinh thái hàng đầu của khu vực Đông Nam Á.

Ông Huỳnh Kim Tước, giám đốc điều hành SIHUB.

Trong buổi họp báo chiều thứ tư, ông Huỳnh Kim Tước, giám đốc điều hành SIHUB, chia sẻ để đạt được mục tiêu giúp TP.HCM trở thành thành phố khoa học công nghệ của khu vực vào năm 2020, năm 2016 SIHUB được thành lập, nhằm hỗ trợ nâng cao năng lực của các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong việc hòa nhập toàn cầu, đặc biệt đối với các doanh nghiệp khởi nghiệp và có đổi mới sáng tạo. Trong 2 năm qua, SIHUD đã kiến tạo và hình thành được một hệ sinh thái khởi nghiệp, hỗ trợ cho hơn 1,200 dự án. Từ nay đến năm 2020, SIHUB sẽ tập trung vào các bước nhằm hỗ trợ hệ sinh thái này kết nối toàn cầu.

Để thực hiện được nhiệm vụ này, SIHUD cùng ban cố vấn gồm 12 thành viên hội đồng tư vấn là những chuyên gia hàng đầu tại Việt Nam và lãnh đạo các công ty lớn trên thế giới đã đưa ra 10 chương trình hợp tác quốc tế nhằm hỗ trợ mọi nền tảng cho hệ sinh thái, từ giáo dục, đào tạo, đến hướng dẫn, gọi vốn, hợp tác với các hệ sinh thái của các nước tiên tiến, thành lập trung tâm nghiên cứu cũng như tăng cường trao đổi giao lưu văn hóa trong lĩnh vực kinh doanh đối với các nước.

Theo bà Nguyễn Phi Vân, chủ tịch hội đồng tư vấn SIHUB, việc này nhằm giúp các doanh nghiệp khởi nghiệp có cái nhìn chính xác hơn về lĩnh vực mình lựa chọn, theo đuổi, cũng như hỗ trợ, đồng hành với các doanh nghiệp khởi nghiệp từ đầu cho đến khi thương mại hóa được ý tưởng, nghiên cứu cũng như những cải tiến của mình.

Bốn ngành trọng điểm được SIHUB sẽ ưu tiên hỗ trợ và thúc đẩy, bao gồm việc phát triển các công nghệ dành cho ngành giáo dục, nông nghiệp, chăm sóc sức khỏe và các công nghệ mới nổi như blockchain, internet of thing, trí tuệ nhân tạo… Bà Vân giải thích đây là các ngành theo xu hướng trên thế giới, cũng như là thế mạnh của Việt Nam, và là thế mạnh của những công ty, những tổ chức sẽ hợp tác hỗ trợ SIHUD.

Theo ông Huỳnh Kim Tước, SIHUB đặt ra mục tiêu chiến lược đến năm 2020 sẽ tập hợp được các nguồn lực trong nước và quốc tế, cùng nhau giải quyết câu chuyện then chốt phát triển kinh tế Việt Nam bằng thay đổi nhận thức: quyết tâm hội nhập quốc tế, hành động bằng trí tuệ, sáng tạo để tạo được những bước chuyển mình sâu sắc, lan tỏa cảm hứng đổi mới sáng tạo và đồng hành với doanh nghiệp, cộng đồng đi đến mục tiêu chung.

Chỉ số khởi nghiệp chưa tương xứng

Theo SIHUB, TPHCM có khoảng 834 (chiếm 42%) trong tổng số khoảng 1,800 doanh nghiệp khởi nghiệp tại Việt Nam, khẳng định thành phố có môi trường thuận lợi để khởi nghiệp. Tuy nhiên, các chỉ số về khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo của Việt Nam vẫn còn đứng sau nhiều nước trong khu vực như Singapore, Malaysia. Đa số các doanh nghiệp khởi nghiệp của Việt Nam có quy mô nhỏ, nằm ở giai đoạn hạt giống cần hỗ trợ ươm tạo, chưa bước vào giai đoạn gọi vốn, khả năng tăng trưởng đột phá không cao. Thiếu những cú hích mạnh cho hoạt động khởi nghiệp từ cơ chế chính sách.

Bà Nguyễn Phi Vân, chủ tịch hội đồng tư vấn SIHUB trình bày 10 chương trình lớn của SIHUB 2020.

Kết quả khảo sát về chỉ số khởi nghiệp TP.HCM năm 2017 theo phương pháp Global Entrepreneurship Monitor, 3/12 chỉ số về hệ sinh thái khởi nghiệp được đánh giá cao nhất là: Văn hóa và chuẩn mực xã hội; Năng động của thị trường nội địa và Cơ sở hạ tầng. Trong khi đó, những chỉ số còn kém gồm Chuyển giao công nghệ, chương trình hỗ trợ từ chính phủ, dịch vụ hỗ trợ kinh doanh và Giáo dục về kinh doanh ở bậc phổ thông, cơ sở hạ tầng.

Nhìn chung, tỷ lệ khởi nghiệp trong doanh nghiệp ở TP.HCM tăng trung bình trên 2% mỗi năm giai đoạn 2013-2017, cao hơn mức trung bình cả nước vào khoảng 0.6%. Chỉ số đổi mới sáng tạo trong các hoạt động khởi nghiệp ở Việt Nam năm 2017 đạt 19,4%.

Đó là lý do SIHUB đẩy mạnh phát triển các chương trình hợp tác với các tổ chức và hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của các nước để kết nối doanh nghiệp, cộng đồng, xây dựng một lộ trình hội nhập kinh tế toàn cầu, trong đó kinh tế sáng tạo đóng vai trò chính.

Trong năm 2018, SIHUB có kế hoạch tổ chức hàng loạt sự kiện tạo cơ hội cho các doanh nghiệp khởi nghiệp tiếp cận với thế giới, như Chương trình hợp tác trao đổi doanh nghiệp khởi nghiệp với các nền kinh tế đổi mới sáng tạo hàng đầu trên thế giới như Hàn Quốc, Malaysia, Singapore, Phần Lan, Mỹ, Canada, và Đức.

Trong quý 2.2018, sẽ có chương trình STEP UP! đào tạo, huấn luyện, cố vấn theo nhóm cho các doanh nghiệp hạt giống và các doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp vừa và nhỏ của Việt Nam thay đổi tư duy thị trường từ Việt Nam sang thế giới. Ngoài ra còn có chương trình giáo dục UPSHIFT nhằm trang bị cho thanh thiếu niên những kỹ năng cần có trong thế kỷ 21.

Tháng 10.2018 sẽ có sự kiện Saigon Innovation Week - Chương trình tuần lễ sáng tạo và e-Health Asia Summit 2018 - Hội nghị quốc tế về sản phẩm và dịch vụ y tế, chăm sóc sức khỏe số và công nghệ cho ngành y dược.

Tháng 11.2018 sẽ là triển lãm về nhượng quyền và công nghệ bán lẻ quốc tế tại Việt Nam.

Tháng 12.2018 sẽ có Hội nghị iFOOD 2018, hội nghị quốc tế về nông nghiệp, công nghệ sản xuất và chế biến thực phẩm, và sáng tạo sản phẩm thực phẩm.

Ngoài ra còn có Chuỗi các sự kiện giao lưu văn hóa SIHUB hợp tác với các tổng lãnh sự nước ngoài tại TPHCM nhằm chia sẻ và nâng cao kiến thức về văn hóa trong kinh doanh quốc tế.

10 chương trình lớn của SIHUB 2020

1 - Global Partnerships (Đối tác toàn cầu),

2 - Global Strategic Alliances (Liên minh chiến lược toàn cầu),

3 - Global Events (Các sự kiện toàn cầu),

4 - Global Education (Giáo dục quốc tế),

5 - Global Research (Nghiên cứu quốc tế),

6 - Global Entrepreneurship (Doanh nhân quốc tế),

7 - Global Social Impact (Tác động xã hội quốc tế),

8 - Global Culture (Hội nhập văn hóa quốc tế),

9 - Global Policy (Chính sách Quốc tế)

10 - Global Think Tank (Hội đồng cố vấn quốc tế)

Ninh Hạ

Nguồn Người Đô Thị: http://nguoidothi.net.vn/sihub-2020-tang-toc-cho-he-sinh-thai-ket-noi-toan-cau-13034.html