Siêu xe Porsche đeo biển số giả bị đục số khung, số máy

Công an xác định ô tô Porsche màu ghi đậm đeo biển giả, bị đục số khung, số máy lưu thông trên địa bàn quận Hoàng Mai.

Hiện cả 2 ô tô Porsche 30A-715.10 đang bị tạm giữ tại Công an phường Mai Động, quận Hoàng Mai,TP Hà Nội.

Chiều 20/4, lãnh đạo Công an quận Hoàng Mai (TP Hà Nội) cho biết, qua công tác xác minh, cơ quan công an đã có kết quả đối với chiếc xe Porsche 30A-715.10 đeo biển số giả, bị đục số khung, số máy.

Cơ quan công an xác định, ô tô Porsche màu nâu mang BKS 30A-715.10 được cơ quan có thẩm quyền cấp cho chủ nhân đứng tên trong đăng kí xe là ông Nguyễn Hoàng Tr. vào năm 2015, có địa chỉ tại Tân Mai, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội. “Còn đối với xe ô tô Porsche màu ghi đậm cũng mang BKS 30A-715.10 là xe đeo biển số giả bị đục số khung, số máy", lãnh đạo Công an quận Hoàng Mai nói thêm.

Theo lãnh đạo Công an quận Hoàng Mai, hiện cơ quan công an đã xác định được danh tính người này và đang hoàn thiện các thủ tục để phục vụ công tác điều tra. Hai chiếc xe Porsche biển số giống hệt nhau đang bị tạm giữ ở trụ sở Công an phường Mai Động.

Cả 2 chiếc xe Porsche trong vụ việc được đưa về trụ sở Công an phường Mai Động, cơ quan chức năng niêm phong, khóa bánh phục vụ công tác điều tra.

Như Báo Giao thông đưa tin vào ngày 19/4, mạng xã hội xôn xao câu chuyện và hình ảnh 2 chiếc Porsche Macan có màu sắc gần giống nhau và cùng mang biển số 30A-715.10, cùng dừng đỗ tại sảnh khu đô thị Times City (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội).

Theo nội dung mạng xã hội chia sẻ, chính nữ chủ xe Porsche Macan màu nâu, phiên bản thường đã vô tình nhìn thấy chiếc xe gần giống xe mình (màu ghi đậm, sử dụng la-zăng của bản Macan Turbo) đỗ cùng sảnh chung cư.

"Chiếc xe Porsche mang BKS 30A-715.10 màu nâu được đăng kí lần đầu vào tháng 6/2015 và chủ nhân của xe ô tô Porsche mới đến trạm đăng kiểm khu vực Đền Lừ để đăng kiểm theo định kì", nguồn tin này cho hay.

Báo Giao thông sẽ tiếp tục thông tin tới bạn đọc.

Văn Huế

Nguồn ATGT: https://www.atgt.vn/sieu-xe-porsche-deo-bien-so-gia-bi-duc-so-khung-so-may-d503421.html