Siêu xe nhanh nhất thế giới - Koenigsegg Jesko lần đầu tiên có mặt tại châu Á

Với tốc độ tối đa lên đến 482km/h, giá bán khởi điểm 3 triệu USD trước thuế, siêu xe Koenigsegg Jesko đã chính thức ra mắt giới hâm mộ siêu xe châu Á tại Hong Kong.

Sau màn trưng bày vỏ xe tại Triển lãm xe hơi Geneva (Geneva Motor Show) 2019 diễn ra ở Thụy Sỹ hồi tháng 3-2019, siêu xe mới nhất của Koenigsegg là Jesko đã chính thức xuất hiện tại Hong Kong với thiết kế được đánh giá là ấn tượng hơn những gì người hâm mộ từng thấy trong ảnh dựng đồ họa.

Koenigsegg Jesko lần đầu ra mắt thị trường châu Á tại Hong Kong

Trong những năm gần đây, Hong Kong là thị trường được các hãng siêu xe để mắt đến khá nhiều. Hàng loạt siêu xe đình đám và đắt đỏ đều đã có mặt tại Hương Cảng. Chính vì thế, không có gì lạ khi hãng siêu xe Koenigsegg đến từ Thụy Điển chọn Hong Kong là nơi ra mắt đại lý phân phối chính hãng độc quyền đầu tiên. Buổi lễ ký kết được diễn ra tại khách sạn cao cấp Ritz Carlton, Hong Kong vào ngày 10/4 vừa qua với sự góp mặt của Christian von Koenigsegg, người sáng lập và CEO của hãng này.

Siêu xe Koenigsegg Jesko trên đường phố Hong Kong

Siêu xe Koenigsegg Jesko trên đường phố Hong Kong

Christian von Koenigsegg cùng nhà phân phối chính hãng Koenigsegg tại Hong Kong

Đại diện tập đoàn Hong Kong này cho hay ông đã đặt hàng dưới 10 chiếc siêu xe Koenigsegg Jesko

Hiện tại hãng siêu xe Thụy Điển chỉ có đúng 1 chiếc Koenigsegg Jesko để đem đi giới thiệu

Nội thất siêu xe Koenigsegg Jesko

Ghế ngồi có màu trắng phối tựa lưng ghế màu đen

Khối động cơ mới được trang bị trục khuỷu phẳng 180 độ, có trọng lượng nhẹ hơn 5kg so với động cơ cũ, cho phép tốc độ tua máy lên tới 8.500 vòng/phút, từ đó giúp sản sinh ra nhiều năng lượng và âm thanh phát ra từ ống xả cũng vô cùng phấn khích.

Khi sử dụng nhiên liệu xăng A95, động cơ này sẽ tạo ra công suất 1.262 mã lực nhưng khi dùng xăng E85, nó sẽ sản sinh công suất lên tới 1.578 mã lực và mô-men xoắn tối đa 1.500 Nm. Trong khi đó, lượng mô-den xoắn gần 1.000 Nm sẽ xuất hiện ở vòng tua sớm, trong khoảng từ 2.700 đến 6.170 vòng/phút.

Siêu xe Jesko được trang bị hộp số 9 cấp đa ly hợp, được đặt tên là “Light Speed Transmission” (Hệ truyền động tốc độ ánh sáng). Đúng như tên gọi, hệ thống này cho phép chuyển số nhanh ngang ngửa với “vận tốc ánh sáng”. Chẳng hạn như, khi đang di chuyển ở số 7, người lái có thể chuyển về số 4 ngay lập tức mà không cần phải chờ đồng bộ hóa.

Theo thông tin từ nhà sản xuất, Jesko dự kiến bắt đầu sản xuất vào cuối năm tới và sẽ chỉ sản xuất 125 chiếc. Với công suất nhà máy sản xuất 40 đến 50 chiếc xe mỗi năm, ước tính hãng siêu xe Thụy Điển có thể mất ba đến bốn năm mới cung cấp đủ số lượng đã đưa ra. Giá bán xe dao động từ 2,8 tới 3 triệu USD trước thuế (khoảng 69 tỷ VND). Tuy nhiên, nếu về Hồng Kông, siêu phẩm như Koenigsegg Jesko có thể sẽ bị "đội giá" lên hơn 6 triệu USD, tương đương với hơn 139 tỷ VND.

Thanh Mai

Nguồn Tuổi Trẻ TĐ: https://tuoitrethudo.com.vn/sieu-xe-nhanh-nhat-the-gioi--koenigsegg-jesko-lan-dau-tien-co-mat-tai-chau-a-d2066735.html