Siêu xe McLaren Senna bán ra tới 153 tỷ đồng tại Thái Lan?

Một chiếc siêu xe McLaren Senna có giá xuất xưởng khoảng 22,3 tỷ đồng, nhưng khi đến Thái Lan, mẫu xe này được đồn đoán có giá lên đến 153 tỷ đồng, tức gấp 6 lần giá xe tại Mỹ.

Triển lãm Motorexpo 2019 diễn ra mới đây tại Thái Lan đã gây bất ngờ cho giới mê xe cũng như khách tham quan khi gian hàng McLaren cho trưng bày siêu phẩm Senna. Trên toàn thế giới, chỉ có đúng 500 chiếc siêu xe McLaren Senna được sản xuất.

Triển lãm Motorexpo 2019 diễn ra mới đây tại Thái Lan đã gây bất ngờ cho giới mê xe cũng như khách tham quan khi gian hàng McLaren cho trưng bày siêu phẩm Senna. Trên toàn thế giới, chỉ có đúng 500 chiếc siêu xe McLaren Senna được sản xuất.

Như vậy sau Singapore, nhà giàu Thái Lan là nơi thứ 2 tại Đông Nam Á có sự xuất hiện của mẫu siêu xe triệu đô McLaren Senna. Khác với chiếc McLaren Senna ở Singapore mang ngoại thất màu xanh Fistral Blue đi kèm các chi tiết bằng sợi carbon bóng, siêu phẩm McLaren Senna đầu tiên đến Thái Lan có màu sơn trắng đi kèm sợi carbon nhám.

Cả hai chiếc siêu xe McLaren Senna mới đầu tiên đến Đông Nam Á đều có tay lái nghịch, do Singapore và Thái Lan đều sử dụng xe ôtô có vô lăng nằm phía bên phải. Nội thất chiếc McLaren Senna đầu tiên đến Thái Lan được hoàn thành màu đen và sợi carbon.

Siêu xe triệu đô McLaren Senna tại Thái Lan chính là mẫu xe mới nhất của thế hệ Ultimate Series được xây dựng, phát triển để tối ưu hóa khả năng vận hành trên đường phố và kể cả đường đua. Chiếc xe có cấu trúc siêu nhẹ nhờ vào khung xe và các tấm thân được làm từ sợi carbon.

Khung xe Monocage III từ sợi carbon chính là yếu tố tạo nên chiếc McLaren Senna vốn dĩ được phát triển dựa trên chiếc McLaren 720S đã có mặt tại Việt Nam. Việc áp dụng sợi carbon là vật liệu chính trong việc chế tạo, nhờ đó, Senna có tổng trọng lượng khá nhẹ cân khi chỉ 1.198 kg.

Hãng siêu xe McLaren của Anh quốc xây dựng mẫu Senna nhằm tưởng nhớ đến tay đua huyền thoại Ayrton Senna nên chiếc xe mang trên mình rất nhiều ADN từ bộ môn đua xe F1.

Cung cấp sức mạnh cho McLaren Senna là khối động cơ xăng V8, tăng áp kép, dung tích 4.0 lít, lấy từ siêu phẩm 720S đã có mặt tại Việt Nam. Tất nhiên, khối động cơ này đã được tinh chỉnh lại nhằm giúp siêu phẩm hàng hiếm McLaren Senna có công suất tối đa lên đến 789 mã lực và mô-men xoắn cực đại 800 Nm.

Giá xe McLaren Senna khi xuất xưởng bán ra khoảng 22,3 tỷ đồng, nhưng khi đến Thái Lan, mẫu xe này được một số trang tin ở Thái đồn đoán có giá lên đến 153 tỷ đồng, tức gấp 6 lần giá xe tại Mỹ. Đây là điều gây bất ngờ cho giới mê xe tại Đông Nam Á.

Video: Siêu xe McLaren Senna triệu đô.

Tâm Võ

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/o-to-xe-may/sieu-xe-mclaren-senna-ban-ra-toi-153-ty-dong-tai-thai-lan-1311239.html