Siêu xe McLaren 620R nhập lậu nhận 'án tử' tại Philippines

Đúng như dự đoán của nhiều người, chiếc siêu xe hàng hiếm McLaren 620R tại Philippines đã được đưa ra nghiền nát cùng nhiều xe thể thao và xe sang khác với lý do nhập lậu để trốn thuế.

Vào tháng 8 năm ngoái, Cục Hải quan của Philippines đã phát hiện ra một chiếc siêu xe giới hạn có giá bán khá đắt đỏ cũng như khó mua trên thế giới là McLaren 620R trong một container tại cảng Manila nhưng lại được khai dưới cái tên Porsche Cayman nhằm để trốn thuế. Ngay sau đó, chiếc siêu xe McLaren 620R trốn thuế đã bị giữ lại và đến nay đã có "bản án".

Vào tháng 8 năm ngoái, Cục Hải quan của Philippines đã phát hiện ra một chiếc siêu xe giới hạn có giá bán khá đắt đỏ cũng như khó mua trên thế giới là McLaren 620R trong một container tại cảng Manila nhưng lại được khai dưới cái tên Porsche Cayman nhằm để trốn thuế. Ngay sau đó, chiếc siêu xe McLaren 620R trốn thuế đã bị giữ lại và đến nay đã có "bản án".

Đúng như dự đoán của nhiều người, Chính phủ Philippines dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Duterte đã không bỏ xót bất kỳ "án tử" nào dành cho các chiếc xe được nhập lậu dù là xe rẻ tiền hay siêu xe. Cục Hải quan đã đưa 1 chiếc máy xúc vào để phá nát siêu xe McLaren 620R nhập lậu vào Philippines dưới sự chứng kiến của nhiều đơn vị truyền thông.

Hình ảnh ghi lại cho thấy, ngoài siêu xe hàng hiếm McLaren 620R, còn có nhiều chiếc ôtô khác cũng bị đem ra nghiền nát vì nhập lậu như Lotus Elise màu vàng, Bentley Continental Flying Spur màu trắng, Porsche 911 màu vàng, xe thể thao mui trần Mercedes-Benz SLK, Hyundai Genesis Coupe và Toyota Solara.

Tổng giá trí cho dàn siêu xe và xe sang này ước tính 1,2 triệu đô la, tương đương 27,6 tỷ đồng.

Siêu xe McLaren 620R khi về Philippines có giá lên đến 33 triệu Peso tương đương 15,7 tỷ đồng. Trong đó, gần 8 tỷ đồng đã là tiền thuế và phí.

Hiện trên thế giới chỉ còn 349 chiếc siêu xe McLaren 620R.

Không cần phải nói nhiều vì chiếc siêu xe hàng hiếm McLaren 620R này là đắt nhất trong số hơn 6 chiếc ôtô bị mang ra nghiền nát.

Hình ảnh chụp lại cho thấy, chiếc siêu xe McLaren 620R đã bị một máy xúc nghiền nát không còn gì có thể sửa chữa. Đây là bản án mà chính quyền Tổng thống Duterte luôn nhấn mạnh sẽ không nương tay hay có cánh cửa nào để đi đêm trong việc xử lý các xe nhập lậu.

Lotus Elise và siêu xe mui trần Mercedes-Benz SLK cùng chịu án tử.

Ở một số nước Đông Nam Á khác, các siêu xe nếu bị bắt nhập lậu về nước thông thường sẽ bị tịch thu và sau đó làm các thủ tục thanh lý nhưng thần kỳ là người nhập hay người sở hữu đều là "đạo diễn" từ đầu đến cuối.

Như vậy, việc chiếc siêu xe hàng hiếm McLaren 620R bị nghiền nát ở Philippines đã khiến cho tổng số siêu xe như McLaren 620R được sản xuất trên toàn thế giới chỉ còn lại 349 chiếc.

Giới mê xe ở đất nước này cũng không phải quá buồn vì mới đây đã có một chiếc siêu xe McLaren 620R khác cũng đã xuất hiện tại Philippines.

Video: Dàn siêu xe, xe sang nhập lậu nhận án tử tại Philippines.

Nguyễn Anh

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/o-to-xe-may/sieu-xe-mclaren-620r-nhap-lau-nhan-an-tu-tai-philippines-1551836.html