'Siêu xe' Ferrari F40 nhái như xịn chào bán chỉ 573 triệu đồng

Vẻ ngoài của chiếc siêu xe Ferrari F40 giả mạo này hoàn toàn có thể đánh lừa những con mắt thiếu tinh tường của người mua. Thực chất nguồn gốc của nó chỉ là một chiếc Pontiac Fierro cũ.

Ra mắt trong năm 1987, siêu xe Ferrari F40 nổi tiếng nhất từng được sản xuất, mang vai trò kỷ niệm 40 năm thành lập của công ty. Nó cũng là siêu xe cuối cùng được chính thức chấp thuận bởi người thành lập công ty Enzo Ferrari. Nhưng ngày nay, tìm kiếm một chiếc F40 chính hãng là điều không đơn giản hoặc rẻ tiền bởi Ferrari chỉ chế tạo 1.315 chiếc từ năm 1987 đến 1992.

Ra mắt trong năm 1987, siêu xe Ferrari F40 nổi tiếng nhất từng được sản xuất, mang vai trò kỷ niệm 40 năm thành lập của công ty. Nó cũng là siêu xe cuối cùng được chính thức chấp thuận bởi người thành lập công ty Enzo Ferrari. Nhưng ngày nay, tìm kiếm một chiếc F40 chính hãng là điều không đơn giản hoặc rẻ tiền bởi Ferrari chỉ chế tạo 1.315 chiếc từ năm 1987 đến 1992.

Một chiếc Ferrari F40 đời cũ sẽ có giá vài trăm tới cả triệu USD, nhưng thực tế thì vẫn có những lựa chọn thay thế. Nếu bạn muốn “lừa” mọi người nghĩ rằng mình trúng xổ số và mua một chiếc F40, các công ty hậu mãi có thể vui lòng chế tạo giúp bạn một bản sao ví như chiếc F40 ở đây.

Không có nhiều thông tin chi tiết về chiếc “Ferrari hàng nhái” này, nhưng nó có vẻ là cũng được chế tạo dựa trên một chiếc Pontiac Fierro giống như nhiều bản sao Ferrari F40 khác. Đối với những con mắt “gà mờ”, bản sao này có thể trông giống như một chiếc F40 đích thực.

Tuy nhiên đó mới là vẻ ngoài, bước vào bên trong và bạn sẽ sớm nhận ra là công ty độ không hề bỏ nhiều công sức để che giấu nguồn gốc Pontiac Fierro.

Trên vô lăng xe có một logo Ferrari giả nhưng tổng thể cabin vẫn giữ ghế da màu kem, cụm điều khiển trung tâm màu nâu, và mặt táp lô góc cạnh của xe nguyên bản.

Theo thông tin rao bán trên Worldwide Vintage Autos, chiếc Ferrari F40 giả mạo này vẫn giữ nguyên động cơ V8 dung tích 6.3 lít của General Motors, kết hợp với hộp số 5 cấp. Nó cũng được trang bị bộ phanh đĩa 4 bánh và lốp hiệu suất cao mới.

Nội thất xe có lắp đặt một hệ thống âm thanh độ với Bluetooth. Giống như F40 xịn, nội thất không nhiều thứ sang trọng và dường như điều hòa cũng không hoạt động.

Với dưới 1.000 km trên đồng hồ công tơ mét, chiếc Ferrari F40 giả mạo này được rao bán giá 24.900 USD (tương đương 573 triệu đồng), một cái giá phù hợp với công sức biến hoa một chiếc Fierrro thành F40. Nó có thể không phải là hàng thật và tỉ lệ kích thước cũng không giống F40, nhưng trong thế giới siêu xe giả, nó không phải là dạng tệ.

Video: Ngắm chiếc siêu xe Ferrari "nhái" như hàng xịn.

Phương Thảo

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/o-to-xe-may/sieu-xe-ferrari-f40-nhai-nhu-xin-chao-ban-chi-573-trieu-dong-1497914.html