Siêu xe của Tổng thống Putin được thương mại hóa, có thêm bản mui trần

Dòng xe Aurus mới của Nga, được phát triển cho tổng thống và các quan chức cấp cao, sẽ có cả phiên bản mui trần để sử dụng trong các cuộc duyệt binh, cùng với đó là nhiều phiên bản thương mại được chào bán rộng rãi.

Dòng xe Aurus đã ra mắt lần đầu vào tháng 5 khi phiên bản limousine được Tổng thống Putin sử dụng trong lễ nhậm chức nhiệm kì mới. Đội xe của Tổng thống Putin cũng bao gồm một vài chiếc sedan và cả một phiên bản minivan đang trong quá trình thử nghiệm.

Vào hôm 29-8, tại triển lãm ô-tô Moscow, Aurus tiếp tục được tuyên bố trở thành một thương hiệu xe ô-tô thương mại thay vì chỉ là xe dành cho tổng thống.

Viện nghiên cứu khoa học về động cơ và phương tiện di chuyển Nga (NAMI) đã trình làng một mẫu sedan và limousine Aurus màu tím đậm tại triển lãm và khác so với chiếc xe của Tổng thống Putin ở việc nó không được bọc thép nên có mức tiêu thụ nhiên liệu tiết kiệm hơn nhiều.

Phiên bản sedan này sẽ được bán ra vào đầu năm 2019 với mục tiêu tiêu thụ được 150 chiếc trong năm đầu.

Ban đầu, nó sẽ chỉ được bán ở Nga và mục tiêu dài hạn sẽ là bán 10.000 chiếc/năm.

Thiết kế của Aurus phiên bản sedan nhìn rất giống với Rolls-Royce Ghost ở phần lưới tản nhiệt lớn và đèn pha hình chữ nhật.

Chiếc xe được trang bị động cơ V8 4.4L turbo kép và một mô-tơ điện cho tổng công suất 598 mã lực, cùng với đó là hộp số 9 cấp và hệ dẫn động 4 bánh.

Bên trong, Aurus mang phong cách vô cùng sang trọng với nhiều chi tiết bọc da và ốp gỗ. Buồng lái gợi nhớ đến nội thất của những chiếc Mercedes-Benz bằng việc đặt bảng điều khiển bên cạnh một màn hình thông tin giải trí cỡ lớn.

Ngoài ra còn có một loạt các hệ thống hỗ trợ lái xe hiện đại bao gồm kiểm soát hành trình, phát hiện điểm mù, phanh khẩn cấp tự động và tránh va chạm người đi bộ. Hành khách phía sau cũng có thể giải trí bằng chiếc máy tính bảng gắn trên ghế ngồi.

Bộ Quốc phòng Nga hiện còn yêu cầu phát triển thêm một phiên bản mui trần của dòng xe Aurus để sử dụng cho việc chở bộ trưởng quốc phòng và quan chức chỉ huy các cuộc duyệt binh lớn ở Nga.

Hiện nay, Nga có 3 chiếc ZIL-41041 chuyên làm nhiệm vụ này và được coi là đã lạc hậu về thiết kế do với chiếc limousine Aurus.

Bộ trưởng Thương mại Nga Denis Manturov cho biết, phiên bản mui trần sẽ được ra mắt vào tháng 5-2019 và sử dụng trong cuộc duyệt binh Ngày chiến thắng của Nga vào năm 2020.

Aurus được định vị trong phân khúc xe hạng sang quốc tế và UAE được cho là đang có ý định đầu tư hàng triệu USD vào phát triển dòng xe này.

Tuy nhiên, theo ông Manturov, mục tiêu hàng đầu của Nga là tập trung xuất khẩu mẫu xe này vào thị trường phương Tây chứ không phải Trung Đông hay châu Á.

Đặng Vũ (Theo Motor1, RT)

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/oto-xe-may/anh-sieu-xe-cua-tong-thong-putin-duoc-thuong-mai-hoa-co-them-ban-mui-tran/780158.antd