Siêu xe Bugatti Chiron xuất xưởng chiếc thứ 200 và còn là phiên bản đặc biệt

Trong hơn 2 năm kể từ khi việc sản xuất siêu xe Chiron bắt đầu, Bugatti đã sản xuất được 200 chiếc và phiên bản thứ 200 là 1 phiên bản đặc biệt.

Chiếc xe Bugatti Chiron thứ 200 là phiên bản giới hạn Chiron Sport "110 Ans Bugatti" và được xuất xưởng tại nhà máy Monsheim. Sử dụng rất nhiều sắc thái khác nhau của màu xanh ở bên trong và bên ngoài xe và đi kèm với quốc kỳ Pháp, chiếc Bugatti Chiron “110 Ans Bugatti” là 1 trong 20 phiên bản khác nhau sẽ được sản xuất. Chiếc xe này cũng sở hữu 1 số tùy chọn đắt tiền, như trần kính Sky View và sẽ được mang tới Thụy Sĩ cho chủ sở hữu.

Động cơ của chiếc Bugatti Chiron thứ 200

Động cơ của chiếc Bugatti Chiron thứ 200

“Không gì tự hào hơn khi thấy Chiron thứ 200 này xuất hiện tại nhà máy”, ông Stephan Winkelmann, GĐ Bugatti cho biết. ”Ngoài ra, chiếc xe này sẽ đánh dấu 1 mốc mới trong lịch sử của công ty chúng tôi và gợi nhớ lại những di sản của nước Pháp.”

Kĩ sư của Bugatti lắp ráp tất cả các chi tiết trên Chiron bằng tay

Mỗi chiếc Chiron mất không dưới 10 tháng để triển khai và phiên bản cuối cùng được hoàn thành sau 8 tuần. Trong năm đầu tiên sản xuất, Bugatti đã sản xuất được 70 chiếc, sau đó là 76 chiếc vào năm tiếp theo. Năm 2019, nhà sản xuất ô tô này dự kiến sẽ hoàn thành hơn 80 chiếc siêu xe có giá hàng triệu USD này. Trong tổng só 500 chiếc sẽ được sản xuất, chỉ còn dưới 100 đơn đặt hàng chưa có chủ.

Hệ thống khung xe được thiết kế riêng và gia công bằng tay

Tất cả các phiên bản Chiron, từ phiên bản tiêu chuẩn cho tới Sport và Sport 100 Ans, đều sử dụng động W16 8.0L đi kèm 4 tăng áp. Công suất của xe lên tới 1.479 mã lực và mô men xoắn 1.600 Nm. Divo cũng sử dụng cùng một loại động cơ nhưng được tinh chỉnh nhẹ hơn Chiron.

Đội ngũ kĩ sư và chiếc Bugatti Chiron thứ 200 xuất xưởng

Nguồn Cartimes: http://cartimes.vn/bai-viet/sieu-xe-bugatti-chiron-xuat-xuong-chiec-thu-200-va-con-la-phien-ban-dac-biet-3217.htm