'Siêu trộm' từ Bến Tre sang Trà Vinh đột nhập, lấy 400 triệu đồng

Đèo (49 tuổi, ngụ Bến Tre) có 8 tiền án về tội 'Trộm cắp tài sản và Cố ý gây thương tích' chơi thân với Mang (65 tuổi), có 2 tiền án về tội 'Cướp và Tàng trữ vũ khí'. Cả hai gây ra vụ trộm đột nhập, lấy số tiền 400 triệu đồng của cơ sở mua bán gạo.

Tối 26-10, Công an huyện Càng Long (Trà Vinh) cho biết, cơ quan điều tra vừa thực hiện lệnh bắt khẩn cấp Phạm Văn Đèo (49 tuổi) và Phạm Văn Mang (65 tuổi, cùng ngụ huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre) để làm rõ hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Theo cơ quan điều tra, rạng sáng 3-9, Đèo và Mang cùng đi trên một xe máy từ huyện Mỏ Cày Nam (tỉnh Bến Tre) đến cửa hàng kinh doanh mua bán gạo của ông Phạm Anh Tuấn (khóm 1, thị trấn Càng Long, tỉnh Trà Vinh). Cả hai đã bàn bạc, lợi dụng lúc đêm khuya khi gia đình ông Tuấn và người nhà đã ngủ say đột nhập vào bên trong trộm tài sản.

Đèo tại cơ quan điều tra.

Mang đậu xe bên ngoài, Đèo cạy cửa, đột nhập vào nhà lục tìm và lấy trộm số tiền hơn 400 triệu đồng rồi cùng nhau tẩu thoát. Qua gần hai tháng điều tra, Công an huyện Càng Long có đủ cơ sở chứng minh Phạm Văn Đèo và Phạm Văn Mang là hai đối tượng đã thực hiện hành vụ trộm trên.

Mang tại cơ quan điều tra.

Cơ quan Công an cho biết, Đèo và Mang là bạn bè rất thân nhau. Cả hai thường xuyên vào tù, ra khám. Đèo từng có 5 tiền án về tội trộm cắp tài sản, 3 tiền án về tội cố ý gây thương tích. Mang có 1 tiền án về tội cướp giật tài sản, 1 tiền án về tội tàng trữ vũ khí quân dụng, 1 tiền án về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Hồng Dương - Tuấn Minh

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/ban-tin-113/sieu-trom-tu-ben-tre-sang-tra-vinh-dot-nhap-lay-400-trieu-dong-463876/