'Siêu trộm' trường học sa lưới

Công an huyện Phúc Thọ (Hà Nội) vừa mật phục bắt giữ nhóm thực hiện 22 vụ trộm cắp tại trường học, công sở. Vụ việc cũng chỉ ra lỗ hổng trong công tác an ninh học đường.

“Siêu trộm” trường học sa lưới

Đột nhập trường học trong đêm

Sáng 28/7, Thượng tá Trần Quyết Thắng - Trưởng Công an huyện Phúc Thọ (Hà Nội) cho biết, đơn vị vừa phá chuyên án và bắt giữ đối tượng gây ra 22 vụ trộm đột nhập các cơ quan, công sở, trường học trên địa bàn Hà Nội.

Theo cơ quan công an, từ giữa tháng 6/2020 đến nửa đầu tháng 7/2020, trên địa bàn huyện Phúc Thọ xảy ra các vụ trộm đột nhập vào bưu điện văn hóa xã, trường học để lấy linh kiện điện tử, cây máy tính, máy in. Ngày 21/7, Công an huyện Phúc Thọ đã lập Ban chuyên án để đấu tranh với nhóm tội phạm này.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, qua thu thập tài liệu, Ban chuyên án xác định đối tượng nghi vấn là nam giới, hoạt động đơn lẻ. Người này sử dụng xe mô tô di chuyển đến các điểm trường, nhà văn hóa sau thời gian 24 giờ đêm để thực hiện hành vi trộm cắp. Sau khi xác minh sâu về đối tượng, Ban chuyên án phối hợp với công an các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Phúc Thọ mật phục ban đêm để phá án.

Khoảng 1 giờ ngày 24/7, Tổ công tác Ban chuyên án phát hiện thanh niên nghi vấn có mặt tại điểm Trường THCS Võng Xuyên B. Ngay khi người này đột nhập, dùng dụng cụ cạy, phá cửa để thực hiện trộm cắp thì bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Lộ diện "siêu" trộm

Đối tượng Đặng Hoàng Giang thực nghiệm lại hiện trường trộm cắp tài sản tại trường học.

Tại cơ quan công an, thanh niên khai nhận là Đặng Hoàng Giang (SN 1994; trú tại thôn 7, xã Ba Trại, huyện Ba Vì, TP Hà Nội). Gần đây, Giang đã gây ra 8 vụ trộm linh kiện điện tử, máy vi tính, máy in tại các điểm trường học, bưu điện văn hóa xã trên địa bàn huyện Phúc Thọ.

Đơn cử, Giang khai khoảng 22 giờ 30 phút ngày 15/6/2020 điều khiển xe mô tô, mang theo ba lô và dụng cụ để trộm cắp tài sản. Sau khi trèo tường đột nhập vào khuôn viên Trường Tiểu học Hai Bà Trưng (xã Phụng Thượng), Giang phá cửa phòng Kế toán lấy được 18,7 triệu đồng. Giang sang phòng Hiệu trưởng, phá cây máy tính lấy thanh ram và chip. Chiều cùng ngày, Giang đem bán đồ trộm được cho một cửa hàng với giá 1,5 triệu đồng.

Ngày 4/7, Giang sử dụng thủ đoạn như trên để bẻ vỡ ổ khóa, đột nhập vào Bưu điện văn hóa xã Phương Độ, huyện Phúc Thọ trộm cắp khoảng 300 nghìn đồng cùng 1 cây máy vi tính, một máy in nhãn hiệu HP. Sau khi tẩu thoát, Giang đem bán cây máy tính, máy in cho chủ cửa hàng máy tính thu về được 3,4 triệu đồng.

Ngày 6/7, đột nhập, trộm cắp 3 cây máy vi tính trong Bưu điện văn hóa các xã Sen Chiểu (nay là xã Sen Phương), xã Ngọc Tảo và Tam Hiệp (huyện Phúc Thọ). Giang đem bán 3 cây máy vi tính trên thu về 6,6 triệu đồng.

Ngày 7/7 và 24/7, Đặng Hoàng Giang đột nhập vào các điểm Bưu điện văn hóa xã Văn Nam, Liên Hiệp và Trường THCS Võng Xuyên B nhưng không lấy được tài sản gì thì bị cơ quan chức năng bắt giữ.

Đặng Hoàng Giang khai nhận trong thời gian từ năm 2018 đến nay, Giang đã gây ra 14 vụ trộm cắp tài sản tại 12 trường học, bưu điện văn hóa xã. Tổng giá trị tài sản Giang đã chiếm đoạt do trộm cắp là khoảng 300 triệu đồng.

Lấp lỗ hổng an ninh trường học

Ông Kiều Trọng Sỹ - Trưởng phòng GD&ĐT huyện Phúc Thọ (TP Hà Nội) cho biết, để bảo đảm an ninh học đường đã thường xuyên tuyên truyền nhắc nhở các ban giám hiệu.

"Phòng GD&ĐT đã có những văn bản chỉ đạo đối với các trường từ mầm non đến THCS trên địa bàn phải bảo đảm an ninh trường học. Phòng phối hợp với Đảng ủy, UBND, công an các xã, thị trấn để bảo đảm an ninh trường học, nâng cao cảnh giác…", ông Kiều Trọng Sỹ nói.

Ông Sỹ cho biết thêm, Phòng GD&ĐT phối hợp với Công an huyện Phúc Thọ thường xuyên tổ chức tập huấn kỹ năng cho đội ngũ bảo vệ các trường học. Ông nói: "Phòng GD&ĐT cùng các trường phối hợp với Công an huyện Phúc Thọ tổ chức lớp tập huấn nửa tháng cho đội ngũ bảo vệ các trường. Nội dung tập huấn cả về võ thuật cũng như kỹ năng nghiệp vụ. Đồng thời, quán triệt đến các hiệu trưởng khi về nghỉ hè phải chú trọng bảo đảm an ninh trường học, không để tình trạng mất bò mới lo làm chuồng…".

Ông Sỹ nhấn mạnh rằng, sau sự việc tại Trường THCS Võng Xuyên B, Phòng GD&ĐT tiếp tục yêu cầu các trường thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của phòng để bảo đảm an ninh trường học.

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/sieu-trom-truong-hoc-sa-luoi-1595996629222.html