'Siêu trộm' sa lưới sau nửa ngày gây án

Để có tiền tiêu xài và 'lăn' theo trái bóng tròn, Trần Văn Minh (1978, trú P. Hòa Minh, Q. Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) đã gây ra hàng loạt vụ đột nhập nhà dân trên địa bàn TP Đà Nẵng để trộm cắp tài sản. Ngày 30-6, Cơ quan CSĐT CAQ Ngũ Hành Sơn (TP Đà Nẵng) cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Trần Văn Minh về hành vi 'Trộm cắp tài sản'.

Để có tiền tiêu xài và “lăn” theo trái bóng tròn, Trần Văn Minh (1978, trú P. Hòa Minh, Q. Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) đã gây ra hàng loạt vụ đột nhập nhà dân trên địa bàn TP Đà Nẵng để trộm cắp tài sản. Ngày 30-6, Cơ quan CSĐT CAQ Ngũ Hành Sơn (TP Đà Nẵng) cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Trần Văn Minh về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Đối tượng Trần Văn Minh và tang vật có liên quan.

Đối tượng Trần Văn Minh và tang vật có liên quan.

0 giờ ngày 20-6, anh Nguyễn Đức Hậu (1992, quê H. Kbang, Gia Lai) cùng với Nguyễn Công Chánh (1990, quê H. Mang Tích, Vĩnh Long), Lương Tấn Vũ (1991), Hồ Quang Kha (1992), Nguyễn Thanh Trà (1991, đều quê Quảng Nam), cùng tạm trú tại số 35- Sơn Thủy 4 (P. Hòa Hải, Q. Ngũ Hành Sơn), đóng cửa nhà đi ngủ. Đến 3 giờ cùng ngày, anh Kha thức giấc thì phát hiện cửa sổ bị mở, nghi ngờ có trộm đột nhập nên gọi những người còn lại dậy. Qua kiểm tra, anh Hậu phát hiện mình bị mất chiếc ĐTDĐ hiệu Samsung A8 và 12 triệu đồng; anh Chánh bị mất 1 máy tính xách tay hiệu Dell và 380.000 đồng; anh Vũ bị mất chiếc ĐTDĐ hiệu Nokia X3; anh Khá bị mất 1 ĐTDĐ Iphone 6S Plus và 500.000 đồng. Tổng giá trị tài sản bị mất khoảng 43,8 triệu đồng. Đến sáng cùng ngày, anh Hậu và những người bạn đã đến CAP Hòa Hải (Q. Ngũ Hành Sơn) trình báo sự việc.

Tiếp nhận tin báo, CAP Hòa Hải báo cáo lãnh đạo CAQ Ngũ Hành Sơn. Nhận thấy vụ việc có tính chất phức tạp, lãnh đạo CAQ Ngũ Hành Sơn chỉ đạo Đội Cảnh sát Hình sự (CSHS) nhanh chóng vào cuộc, phối hợp CAP Hòa Hải khám nghiệm hiện trường, truy xét đối tượng. Qua gần 5 giờ thực hiện đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ điều tra, Đội CSHS CAQ Ngũ Hành Sơn và CAP Hòa Hải phát hiện 1 nam thanh niên khoảng 40 tuổi có đem số tài sản trùng khớp với số tại sản bị mất trộm tại căn nhà số 35-Sơn Thủy 4 đến một số tiệm điện thoại trên dọc tuyến đường từ Q. Cẩm Lệ về Q. Liên Chiểu để bán.

Tiếp tục xác minh, Đội CSHS CAQ Ngũ Hành Sơn và CAP Hòa Hải xác định, người thanh niên nghi vấn là Trần Văn Minh. Vào khuya 19-6, Minh có xuất hiện tại địa bàn P. Hòa Hải và đến sáng 20-6, đối tượng có nhiều tiền để tiêu xài. Từ những thông tin thu thập được, Đội CSHS và CAP Hòa Hải nhận định Minh có liên quan đến vụ đột nhập nhà số 35-Sơn Thủy 4 để trộm cắp tài sản. Tuy nhiên để đối tượng không thể chối cãi, lãnh đạo CAQ Ngũ Hành Sơn cử CBCS Đội CSHS và CAP Hòa Hải tiếp tục theo dõi, thu thập thêm thông tin chứng cứ để tiến hành phá án... Đến 15 giờ cùng ngày, khi đã đủ cơ sở khẳng định Minh là thủ phạm đột nhập nhà số 35-Sơn Thủy 4 trộm cắp tài sản, Đội CSHS CAQ Ngũ Hành Sơn và CAP Hòa Hải đã phối hợp với CAP Hòa Minh bắt giữ, truy thu các tang vật gồm: 4 ĐTDĐ các loại và 2 máy tính xách tay, 1 xe máy hiệu Wave.

Tại cơ quan công an, Minh đã thừa nhận hành vi phạm tội và bước đầu khai nhận: Khuya 19-6, Minh chạy xe máy hiệu Wave đến địa bàn P. Hòa Hải tìm “con mồi”. Khi đến đường Hải Triều, Minh giấu xe máy vào một bãi đất trống rồi đi bộ đến nhà số 1- Sơn Thủy 4. Sau khi “nhảy” vào bên trong bằng cửa sau, Minh leo lên tầng 2 căn nhà tìm tài sản. Tại phòng thờ của căn nhà, Minh nhìn thấy chiếc laptop nên lấy trộm. Sau đó, Minh vào phòng ngủ của gia chủ lấy thêm 1 chiếc ĐTDĐ hiệu Nokia nữa. Chiếc điện thoại Minh bỏ vào túi quần còn laptop thì mang ra giấu ở đường luồng sau nhà số 1- Sơn Thủy 4.

Mọi việc đâu vào đấy, Minh tiếp tục đột nhập nhà số 35- Sơn Thủy 4. Khi lên đến tầng 2, Minh phát hiện anh Khá và anh Vũ đang ngủ say, bên cạnh có để chiếc ví và 2 ĐTDĐ (Iphone 6S Plus và Nokia X) nên lấy trộm. Tiếp đến, Minh đi vào phòng ngủ của anh Hậu lấy trộm chiếc ĐTDĐ hiệu Samsung A8. Tại đây, Minh phát hiện chiếc áo công nhân màu xanh của anh Hậu bên trong có chiếc ví đựng nhiều tiền nên lấy trộm. Minh xuống tầng trệt lấy trộm luôn chiếc laptop hiệu Dell của anh Chánh... Sau đó đem tất cả số tài sản trộm được tại nhà số 35-Sơn Thủy 4 và chiếc điện thoại trộm tại nhà số 1-Sơn Thủy 4 về nhà mình cất giấu. Đến sáng 20-6, Minh đem số tài sản trộm được đến các tiệm điện thoại nằm dọc đường từ Q. Liên Chiểu đến Q. Cẩm Lệ để bán nhưng không ai mua vì không có mật khẩu để mở máy. Sau đó, Minh mang tất cả tài sản đó đến một tiệm điện thoại nằm trên tuyến đường Tôn Đức Thắng (P. Hòa Minh, Q. Liên Chiểu) bán với giá 3,3 triệu đồng. Có tiền Minh đã tiêu xài cá nhân và trả nợ. 15 giờ cùng ngày, trong lúc Minh đang nằm ngủ tại nhà thì bị Đội CSHS CAQ Ngũ Hành Sơn và CAP Hòa Hải phối hợp CAP Hòa Minh bắt giữ...

Mở rộng điều tra, Minh khai nhận, từ cuối năm 2018 đến khi bị bắt, bằng thủ đoạn tương tự, đối tượng đã thực hiện hàng loạt vụ đột nhập nhà dân trên địa bàn TP Đà Nẵng để trộm cắp nhiều tài sản có giá trị, đem bán lấy tiền tiêu xài và cá độ bóng đá. Được biết, Minh là đối tượng có 2 tiền án về tội “Cố ý gây thương tích”, 1 tiền án về tội “Trộm cắp tài sản” và 1 lần bị cơ quan chức năng đưa vào cơ sở giáo dục.

TRÍ DŨNG

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_208610_-sieu-trom-sa-luoi-sau-nua-ngay-gay-an.aspx