Siêu trộm đi gang tay, cắt cầu dao phá két

Đối tượng trộm két sắt chứa 3,7 tỷ đồng của văn phòng công chứng khai nhận từng trộm két nhà dân chứa 1,5 tỷ đồng.

Đối tượng đó là Võ Tuấn Anh (39 tuổi, trú phường Cẩm Châu, TP Hội An, Quảng Nam).

Sau khi phá két sắt trộm 3,7 tỉ đồng tại Văn phòng công chứng Lê Vân, TP Hội An và bị bắt, Tuấn Anh khai nhận chính mình là người thực hiện vụ trộm gần 1,5 tỉ đồng tại nhà ông L.B.N. (phường Tân An, TP Hội An) vào tháng 7/2018.

Ngày 3/7/2020, theo thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Nam, cơ quan này vừa tổ chức thực nghiệm điều tra vụ đột nhập nhà của người dân.

Theo kết quả điều tra, khuya 18/7, thấy gia đình ông N. đi vắng, Tuấn Anh đã cầm theo xà beng, găng tay đột nhập vào nhà này, cắt cầu dao điện, dùng xà beng phá cửa.

Tuấn Anh tại buổi thực nghiệm hiện trường vụ trộm vàng, tiền của nhà dân trị giá 1,5 tỉ đồng

Tuấn Anh tại buổi thực nghiệm hiện trường vụ trộm vàng, tiền của nhà dân trị giá 1,5 tỉ đồng

Lúc này Tuấn Anh thấy trong nhà có một két sắt nên dùng xà beng phá két, lấy trộm vàng, USD và 20 triệu đồng tiền Việt Nam, tổng tài sản trộm được gần 1,5 tỷ đồng. Số vàng, tiền USD trộm được Tuấn Anh đem vào TP. HCM bán lấy tiền tiêu xài.

Tại buổi thực nghiệm, Tuấn Anh đã thực hiện lại toàn bộ hành vi đột nhập vào nhà, phá két sắt trộm tài sản. Hiện Công an tỉnh Quảng Nam đang tiếp tục điều tra làm rõ.

Trong vụ trộm két ở văn phòng công chứng Lê Văn tại phường Sơn Phong, TP Hội An, Quảng Nam, chiều 19/1/2020, nhân viên văn phòng phát hiện kẻ gian đột nhập cạy phá két sắt lấy đi nhiều tài sản, trong đó có tiền mặt, USD, vàng với tổng thiệt hại được ước hơn 3,7 tỷ đồng.

Những vật dụng mà Tuấn Anh dùng để trộm -

Chỉ sau 5 ngày xác lập chuyên án, đến 10h ngày 24/1 (tức 30 tháng chạp âm lịch), Công an tỉnh đã xác định nghi phạm là Võ Tuấn Anh và triển khai lực lượng chặn bắt khi người này đang trên đường chạy trốn ra các tỉnh phía Bắc.

Được biết kinh tế gia đình của Anh thuộc dạng khá giả. Bản thân Anh làm nghề lái xe du lịch, chuyên chở khách nước ngoài nên thu nhập ổn định. Tuy nhiên, trinh sát cũng phát hiện thấy thời gian trước khi xảy ra vụ việc, Anh có thua cá độ bóng đá.

Chiều 1/2, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh này vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Võ Tuấn Anh để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Bảo Anh (Tổng hợp)

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/phap-luat/tin-tuc-phap-luat/sieu-trom-di-gang-tay-cat-cau-dao-pha-ket-3409864/