'Siêu trộm' đất Bắc chuyên khoắng tiệm vàng sa lưới như thế nào

Nguyễn Văn Năm (1987, trú xã Xuân Lai, H. Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh) đã cùng đồng bọn thực hiện 12 vụ trộm két sắt với số tiền lên đến hàng tỷ đồng. Sau khi gây án, Năm trốn lệnh truy nã và tiếp tục hành vi phạm tội bằng cách đột nhập hàng loạt tiệm vàng trên khắp các tỉnh, thành phố... Cuối tháng 12-2019, Năm bị di lý về CA tỉnh Quảng Nam để thực nghiệm hành vi đột nhập tiệm vàng Kim Quang (P. Phước Hòa, TP Tam Kỳ) và tiệm vàng Hạnh (TT Hà Lam, H. Thăng Bình, Quảng Nam) vào tháng 7 và 9-2018 lấy đi hơn 150 lượng vàng (tổng giá trị hơn 3,5 tỷ đồng). Ngoài 2 vụ đột nhập tiệm vàng tại Quảng Nam, theo CQĐT, Năm còn thực hiện vụ đột nhập tiệm vàng Trang Ngọc (đường Nguyễn Công Trứ, TP Hà Tĩnh) lấy đi 1.200 chỉ vàng gây xôn xao dư luận vào đêm 15-8-2017.

Nguyễn Văn Năm (ảnh nhỏ) thực nghiệm lại vụ đột nhập trộm tiệm vàng Hạnh.

Nguyễn Văn Năm (ảnh nhỏ) thực nghiệm lại vụ đột nhập trộm tiệm vàng Hạnh.

CA tỉnh Hà Tĩnh cho hay, trước đó sáng 26-8-2017, ông Lê Văn Huấn (1969), chủ tiệm vàng Trang Ngọc phát hiện kẻ gian cưa song cửa sổ tầng 3 đột nhập nhà trộm 1.200 chỉ vàng, tổng trị giá tài sản hơn 3 tỷ đồng. Ngay khi nhận được tin báo, Cơ quan CSĐT CATP Hà Tĩnh phối hợp với các phòng nghiệp vụ tiến hành điều tra nhưng không tìm được manh mối. Vụ án xảy ra khiến dư luận hoang mang, mong muốn CQĐT nhanh chóng tìm ra đối tượng phạm tội. Tuy nhiên, mọi thông tin đều đi vào ngõ cụt vì hành vi của đối tượng rất tinh vi. Mọi dấu vết thu thập được đều nhanh chóng tiến hành giám định với hàng loạt đối tượng trong diện nghi vấn, nhưng tất cả đều không trùng khớp. Tưởng rằng vụ án đã rơi vào bế tắc.

Ngày 20-12-2018, nắm được thông tin Viện Khoa học hình sự - Bộ CA đang giám định dấu vết của 1 đối tượng đã gây ra các vụ trộm tiệm vàng ở khắp khu vực phía Bắc và miền Trung với phương thức, thủ đoạn giống với vụ trộm tiệm vàng Trang Ngọc, Phòng Kỹ thuật hình sự CA tỉnh Hà Tĩnh đã xin ý kiến chỉ đạo của Thủ trưởng Cơ quan CSĐT CA tỉnh để có mặt tại Viện Khoa học hình sự cùng với những dấu vết thu được tại tiệm vàng Trang Ngọc, trực tiếp giám định so sánh.

Kết quả cho thấy, dấu vết để lại tại hiện trường vụ trộm tiệm vàng Trang Ngọc chính là dấu vết của đối tượng Nguyễn Văn Năm. Thời điểm bị phát hiện, đối tượng này sử dụng giấy tờ giả mang tên Nguyễn Mạnh Hùng (1987, trú P. Kim Liên, Q. Đống Đa, TP Hà Nội) đang sinh sống và mở cửa hàng kinh doanh cầm đồ, cho thuê ô-tô tự lái và nuôi gà chọi tại tỉnh Yên Bái.

Manh mối của vụ án được bắt đầu vào ngày 6-12, khi tiệm vàng Tuấn Tuyên ở TP Lai Châu (tỉnh Lai Châu) bị kẻ gian đột nhập, cuỗm đi 300 cây vàng. Trước tính chất nghiêm trọng của vụ việc, CA tỉnh Lai Châu đã báo cáo lãnh đạo Bộ CA. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thượng tướng Lê Quý Vương - Thứ trưởng Bộ CA, ngày 19-12, Cục CSHS chủ trì, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ, CA 2 tỉnh Lai Châu và Lạng Sơn xác lập chuyên án khám phá vụ đối tượng đột nhập vào các tiệm vàng để trộm cắp tài sản với giá trị đặc biệt lớn. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, với kinh nghiệm phá án dày dạn, Ban chỉ đạo Chuyên án đã phát hiện đối tượng nghi vấn đang lẩn trốn tại tỉnh Yên Bái. Ngày 20-12, Ban chỉ đạo Chuyên án phối hợp với CA tỉnh Yên Bái tiến hành bắt giữ, khám xét khẩn cấp đối tượng Nguyễn Văn Năm.

Thời điểm bị bắt, Năm một mực chối tội, cho rằng mình là Nguyễn Mạnh Hùng trú tại Hà Nội. Tuy nhiên, trước những chứng cứ không thể chối cãi, đối tượng đã cúi đầu nhận tội. Theo lời khai ban đầu, năm 2010, sau khi chấp hành xong án phạt tù 30 tháng về tội “Trộm cắp tài sản”, đối tượng tiếp tục “ngựa quen đường cũ” và đã bị 4 cơ quan CA ở hai tỉnh Hải Dương và Bắc Ninh ra quyết định truy nã.

Theo hồ sơ cho thấy, trước đó năm 2012, Cơ quan CSĐT CA tỉnh Bắc Ninh đã khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Năm cùng 5 đồng phạm về hành vi trộm cắp tài sản. Theo CQĐT, trong năm 2012 Năm cùng với đồng bọn đã gây ra tổng cộng 12 vụ trộm két sắt tại địa bàn 2 tỉnh Hải Dương và Bắc Ninh, tổng số tài sản bị mất lên đến hơn 1 tỷ đồng. Sau khi gây án, đồng bọn của Năm lần lượt bị bắt, riêng Năm đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú nên CQĐT ra lệnh truy nã toàn quốc với đối tượng này. Để tránh bị bắt, Năm trốn sang Trung Quốc ở với mẹ, nhưng do ham mê cờ bạc, năm 2014 Năm quay trở về Việt Nam nhờ người làm giả CMND mang tên Nguyễn Mạnh Hùng. Trong quá trình trốn nã, để có tiền “nướng” vào những canh bạc, Nguyễn Văn Năm đi khắp các tỉnh, thành phố tìm cách đột nhập các tiệm vàng để trộm cắp.

Qua đấu tranh mở rộng vụ án, “siêu trộm” Nguyễn Văn Năm còn khai nhận, đã thực hiện gần 10 vụ trộm cắp vàng trên địa bàn các tỉnh Nghệ An, Sơn La, Lạng Sơn, Nam Định, Quảng Nam, Hà Tĩnh... Số tài sản trong các vụ Năm trộm được ở các tỉnh, thành phố trên trị giá khoảng hơn 24 tỷ đồng. Nguyễn Văn Năm khai bán tài sản trộm được hơn 4,7 tỷ đồng, số tiền trên y sử dụng vào việc trả nợ, đánh bạc và tiêu xài cá nhân. Điều đáng nói, tất cả số vàng trộm được, Năm không bao giờ bán trong nước mà vượt biên sang Trung Quốc - nơi mẹ y đang sinh sống rồi đi sâu vào nội địa nước này để bán. Chính vì vậy, CA các địa phương không truy tìm được tang vật nên gặp khó khăn trong quá trình điều tra, phá án...

TRẦN TÂN

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_218524_-sieu-trom-dat-bac-chuyen-khoang-tiem-vang-sa-luoi-nhu-the-nao.aspx