'Siêu trộm' 8 lần đột nhập cuỗm tiền công đức trong hai tháng

Trong hai tháng tên trộm 8 lần đột nhập đền, chùa trộm tiền công đức, thậm chí có chùa Hoan còn 'siêng năng' 'ghé thăm' hai lần.

Trần Đình Hoan tại CQĐT

Trần Đình Hoan tại CQĐT

Ngày 13/3, Công an Tp. Vinh (Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Đình Hoan (SN 1987, trú tại phường Quán Bàu, Tp. Vinh) về tội Trộm cắp tài sản. Hoan được cho là đối tượng đã gây ra ít nhất 8 vụ trộm tiền công đức ở đền, chùa trên địa bàn Nghệ An, Hà Tĩnh chỉ trong vòng 2 tháng dịp Tết Nguyên đán 2019.

Theo hồ sơ ban đầu, Trần Đình Hoan không có việc làm ổn định, đã có 5 tiền án về tội trộm cắp tài sản. Trước khi thực hiện các vụ trộm hòm công đức thì Hoan thường lên mạng tìm địa chỉ các đền, chùa lớn trên địa bàn. Hoan cũng trà trộn vào những người đi dâng hương, trong quá trình đó Hoan quan sát, thăm dò các vị trí lắp camera an ninh tại các đền chùa để lên kế hoạch đột nhập tránh bị camera ghi lại.

Hòm công đức bị cậy phá lấy hết tiền bên trong

Sau khi nhận được trình báo của chùa Cần Linh về việc bị kẻ gian đột nhập trộm cắp tiền công đức hai lần liên tục Công an Tp. Vinh đã vào cuộc điều tra. Bằng các chứng cứ thu thập được, CQĐT đã tiến hành bắt giữ Trần Đình Hoan để phục vụ công tác điều tra. Thời điểm bị bắt giữ, cảnh sát còn thu giữ được trong cốp xe của Hoan một cục tiền lẻ chưa kịp tiêu xài.

Theo khai nhận của đối tượng, rạng sáng 20/12, Hoan tháo biển số xe máy, mang theo nhiều dụng cụ tự chế chạy đến chùa Cần Linh (phường Cửa Nam, Tp. Vinh) đột nhập vào bên trong để trộm cắp tài sản. Sau khi phá cửa, Hoan đã cậy 12 thùng công đức tại chùa và lấy đi hơn 13,2 triệu đồng.

Tang vật thu giữ được trong vụ án

Với thủ đoạn tương tự, Hoan liên tiếp đột nhập các đền, chùa như đền thờ Quang Trung, đền thờ Trần Hưng Đạo (Tp. Vinh, Nghệ An), chùa Cổ Am (huyện Diễn Châu, Nghệ An), chùa Đại Tuệ (huyện Nam Đàn, Nghệ An), chùa Long Khánh (huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh), đền thờ Bùi Cầm Hổ (thị xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh) trộm tiền công đức. Riêng tại chùa Cần Linh, trong thời gian ngắn, Trần Đình Hoan gây ra 2 vụ trộm lấy tiền công đức.

Theo thông tin khai nhận tại CQĐT, trong hơn 2 tháng vừa qua, Hoan đã đột nhập và gây ra 8 vụ trộm tiền trong hòm công đức với số tiền khoảng 80 triệu đồng. Theo nhiều nhận định, có thể số lượng tiền Hoan trộm cắp được còn nhiều hơn và nhiều đền chùa khác bị Hoan đột nhập trộm tiền công đức mà đối tượng chưa khai nhận.

Vụ án tiếp tục được Công an Tp. Vinh điều tra mở rộng.

Ngô Hoàng

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/tin-tuc-bds/sieu-trom-8-lan-dot-nhap-cuom-tien-cong-duc-trong-hai-thang-443018.html