Siêu trái đất nóng hơn 1.800 độ xuất hiện cạnh 'bản sao mặt trời'

Một hệ mặt trời khác với trung tâm là một ngôi sao giống mặt trời và 2 hành tinh (một là siêu trái đất, một là bản sao của Sao Hải Vương) đã được thợ săn hành tinh của NASA tìm thấy.

Nghiên cứu đứng đầu bởi tiến sĩ Nestor Espinoxa từ Viện khoa học Kính viễn vọng Không gian của NASA cho thấy trung tâm của "hệ mặt trời" mới được phát hiện là ngôi sao sáng sở hữu siêu trái đất xếp hàng thứ 2 trên bầu trời. Phát hện này rất có giá trị cho những nghiên cứu trong tương lai nhằm giải mã những thế giới bí hiểm gọi là "siêu trái đất".

Ngôi sao được đặt tên HD 213885, còn gọi là TOI-141, là một ngôi sao loại G 3,8 tỉ năm tuổi, nằm cách chúng ta 156 năm sánh sáng.

Siêu trái đất kỳ lạ của nó là HD 213885b (TOI-141b), quay rất gần sao mẹ, mỗi năm ở đó chỉ hơn 1 ngày trên trái đất chút đỉnh (1,008 ngày). Khoảng cách gần khiến nó có một nhiệt độ "địa ngục": 1.855 độ C.

Siêu trái đất này cũng là một hành tinh đá như trái đất của chúng ta, nhưng kích thước hơn trái đất tới 1,74 lần và nặng hơn 8,8 lần.

Hệ hành tinh này còn có một hành tinh thứ 2 là HD 213885c (TOI-141c), nặng gấp 19,9 lần trái đất và tương đương với Sao Hải Vương trong hệ mặt trời của chúng ta. Cho dù quay xa hơn một chút, nhưng nó cũng chỉ mất 4,78 ngày để hoàn thành vòng quay và có nhiệt độ bề mặt lên tới 922 độ C.

Theo bài công bố mới đây trên tạp chí khoa học Monthly Notices of the Royal Astronomycal Society, hệ hành tinh này, đặc biệt là siêu trái đất nóng bỏng của nó, là đối tượng tiềm năng cho việc nghiên cứu khí quyển của các thế giới ngoài hành tinh.

A. Thư (Theo Sci-News)

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/khoa-hoc/sieu-trai-dat-nong-hon-1800-do-xuat-hien-canh-ban-sao-mat-troi-20191227162701312.htm