Siêu tiêm kích tàng hình F-35 của Mỹ dàn hàng tập trận

Không đoàn chiến đấu 388 và Không đoàn chiến đấu dự bị 419 của không quân Mỹ, đóng ở căn cứ Hill phía bắc Utah, Mỹ đã có một buổi huấn luyện năng lực tác chiến với sự tham gia của hàng chục tiêm kích đa nhiệm F-35A.

Video: Hàng chục tiêm kích F-35 tập trận ở căn cứ Mỹ

Lần đầu tiên bài tập “Elephant Walk” (Bước đi của Voi) có sự tham gia của các máy bay chiến đấu tàng hình. Bài diễn tập nhằm chứng tỏ sức mạnh và khả năng sẵn sàng tác chiến của các đơn vị F-35A, theo tuyên bố của Không quân Mỹ.

Tổng cộng 35 chiến cơ F-35A được khởi động trong bài tập, các máy bay cất cánh cách nhau từ 20-40 giây. Việc nhiều máy bay cất cánh cùng lúc cho phép đơn vị đánh giá tốt hơn các vấn đề có thể xảy ra, theo quan chức Không quân Mỹ.

“Chúng tôi đã sẵn sàng để bay dù ngay trong đêm nay và luyện tập với nhiều máy bay F-35 có thể chứng tỏ khả năng đánh bại kẻ thù ở bất cứ nơi nào của chúng tôi” – Thiếu tá Caleb Guthmann, trợ lý Phi đoàn chiến đấu 34 nói trong một tuyên bố.

Theo Standard Examiner, tất cả máy bay đều cất cánh sau 11 phút. Michael Ebner, phó tư lệnh Không đoàn chiến đấu 388, cho biết buổi tập trận này là giây phút lịch sử đối với chương trình F-35A, vì nó bao gồm số lượng máy bay Lightning II lớn nhất từng được giới thiệu đồng thời.

Căn cứ Hill có 47 máy bay F-35 và dự kiến sẽ được bổ sung thêm vào năm 2019.

“Nó thực sự là một vũ khí linh hoạt, đáng tin cậy, chính xác và hiệu quả” – Trung tá Matthew Johnson, tư lệnh Phi đoàn chiến đấu 34 nhận xét. Máy bay sẽ được thử nghiệm cùng với bom dẫn đường GBU-49, ảnh hưởng trực tiếp đến chiến lược và khiến cho tính sát thương của F-35 càng tăng lên.

Video: Hàng chục máy bay F-35A cất cánh cùng một lúc (quay nhanh)

Đầu tháng 10/2018, Bộ Quốc phòng Mỹ tạm thời ngừng tất cả các hoạt động của siêu chiến cơ F-35 trên toàn thế giới sau vụ tai nạn của 1 chiếc F-35A ngày 28/9 từng làm dấy lên các lo ngại về trục trặc trong các ống nhiên liệu.

F-35 Lightning II là dòng chiến đấu cơ đa năng tàng hình thế hệ thứ 5 của Mỹ, chu trình phát triển và sản xuất được khởi động từ năm 2001 do tập đoàn Lockheed Martin đảm trách thiết kế. F-35 là chiến đấu cơ đa dụng tàng hình dễ dàng thích nghi với nhu cầu của không quân, hải quân và lực lượng lính thủy đánh bộ.

Tiêm kích F-35 được mệnh danh là ‘Tia chớp’ hiện có 3 phiên bản: A (loại phổ thông), B (có khả năng cất cánh trên đường băng ngắn và hạ cánh theo chiều thẳng đứng) và C (thiết kế dành riêng để hoạt động trên tàu sân bay).

Hàng chục máy bay F-35A tham gia tập trận tại căn cứ không quân Mỹ. (Ảnh: Không đoàn 388/Sputnik)

Hàng chục máy bay F-35A tham gia tập trận tại căn cứ không quân Mỹ. (Ảnh: Không đoàn 388/Sputnik)

Buổi tập trận nhằm chứng tỏ sức mạnh và khả năng sẵn sàng tác chiến của các đơn vị F-35A. (Ảnh: Getty)

Mỗi máy bay sẽ cất cánh cách nhau khoảng 20-40 giây. (Ảnh: Getty)

Tổng cộng 35 máy bay tham gia bài tập. (Ảnh: Getty)

Phi công Không đoàn chiến đấu 34 thả bom dẫn đường GBU-49 từ máy bay F-35A, tháng 11/2018. Không đoàn 34 là đơn vị đầu tiên triển khai GBU-49 trong huấn luyện tác chiến. (Ảnh: Phi đoàn 86/Sputnik)

Bài liên quan

Cận cảnh dàn vũ khí uy lực của lực lượng phòng hóa Nga

‘Cha đẻ’ bom hạt nhân, nhiệt hạch Trung Quốc qua đời ở tuổi 100

Video: Chiến cơ tàng hình Nga Su-57 luyện tập tiếp nhiên liệu trên không

Chuyên gia quân sự Nga: Trung Quốc không còn phải đi sao chép công nghệ của nước ngoài

Nguồn VTC: https://vtc.vn/video-sieu-tiem-kich-tang-hinh-f-35-cua-my-dan-hang-tap-tran-d440504.html