Siêu tiêm kích F-35B: 'Át chủ bài' của Mỹ trước nguy cơ đối đầu Nga ở Syria

Tàu sân bay của lực lượng thủy quân lục chiến Mỹ chở máy bay F-35B đã xuất hiện gần khu vực Trung Đông sau khi Nga cảnh báo có thể tấn công lực lượng Mỹ tại Syria.

Business Insider cho biết, trong tuần này, tàu sân bay USS Essex của Lực lượng Thủy quân Lục chiến Mỹ chở máy bay F-35B Lightning II đã xuất hiện gần khu vực Trung Đông sau khi Nga cảnh báo có thể tấn công lực lượng Mỹ tại Syria.

Giới quan sát cho rằng, nếu xung đột nổ ra ở Syria, Mỹ có thể sẽ lập tức đưa máy bay chiến đấu tối tân này vào tác chiến. Tính năng tàng hình giúp các tiêm kích F-35B dễ dàng vượt qua hệ thống phòng không Syria.

Theo mạng tin USNI, Mỹ chưa từng sử dụng F-35B cho các nhiệm vụ tác chiến. "Việc triển khai F-35B vào Bộ Chỉ huy trung tâm Mỹ là một bước ngoặt lớn. Chúng tôi rất mong có cơ hội chứng minh khả năng của máy bay tàng hình tiên tiến nhất của chúng tôi”, phát ngôn viên Lực lượng Thủy quân Lục chiến Mỹ Christopher Harrison cho biết.

F-35B được trang bị phần mềm Block 3F, cho phép F-35B sử dụng tất cả vũ khí được thiết kế cho nó như tên lửa không đối không AIM-9X tầm ngắn lắp ở các giá treo bên ngoài và vũ khí không đối đất như bom đường kính nhỏ SDB-1 có khả năng dẫn đường chính xác. Phần mềm này cũng giúp F-35 cải thiện hệ thống định vị mục tiêu cũng như khả năng nhận định tình huống và kết nối dữ liệu trên máy bay.

Máy bay F-35B cất cánh từ tàu USS Essex . Ảnh: Hải quân Mỹ.

Máy bay F-35B cất cánh từ tàu USS Essex . Ảnh: Hải quân Mỹ.

Chuyên gia quân sự Alex Lockie đánh giá trên Business Insider rằng, động thái của Mỹ giống một "đòn nắn gân" hơn là nhằm chuẩn bị đối đầu trực diện với Nga. Moscow đã điều đội tàu chiến hùng hậu đến tập trận ở ngoài khơi Địa Trung Hải, được trang bị các tên lửa hành trình tầm xa.

Phản ứng trước thông tin này, Hạ nghị sĩ Nga Nikolai Antoshkin cho biết, ông tin hệ thống phòng thủ của Nga tại Syria, đặc biệt là S-300 và S-400, hoàn toàn có thể ngăn chặn các mối đe dọa từ F-35.

Theo giới quan sát, kịch bản đối đầu trực tiếp giữa Nga và Mỹ là khó lòng xảy ra vì 2 bên đều cố gắng hợp tác với nhau nhằm tránh đẩy căng thẳng leo thang ở Syria và biến thành một cuộc chiến quy mô lớn. Các máy bay F-35 của Mỹ sẽ diễn tập các nhiệm vụ gần khu vực Biển Đỏ, với kịch bản hỗ trợ lực lượng thủy quân lục chiến trong các nhiệm vụ tác chiến thực tế.

Nhóm tác chiến hải quân Nga tại Địa Trung Hải được trang bị lượng lớn tên lửa hành trình Kalibr, cho phép tấn công mục tiêu từ khoảng cách 2.500 km với độ chính xác cao. Tuy nhiên, giới quan sát cho rằng hạm đội này khó có thể ngăn được đòn tấn công của Mỹ nhằm vào Syria.

"Mỹ vẫn duy trì ưu thế lớn ở khu vực Trung Đông. Nếu xảy ra xung đột quân sự giữa Moskva và Washington, Mỹ có thể triển khai lượng lớn tàu chiến và máy bay trong khu vực để áp đảo lực lượng Nga", Omar Lamrani, chuyên gia thuộc tổ chức phân tích Stratfor của Mỹ, đánh giá.

NGUYỄN QUỲNH (T/h)

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/tin-the-gioi/sieu-tiem-kich-f-35b-at-chu-bai-cua-my-truoc-nguy-co-doi-dau-nga-o-syria-a244001.html