Siêu thị, trung tâm thương mại TP Hồ Chí Minh tuân thủ quy định phòng dịch COVID-19

Đeo khẩu trang, xịt khử khuẩn và thực hiện giãn cách trong các khu mua sắm… là những biện pháp được các siêu thị, trung tâm thương mại tại TP Hồ Chí Minh tuân thủ nghiêm.

Người dân đi mua sắm trong các siêu thị tại TP Hồ Chí Minh tuân thủ nghiêm các quy định phòng dịch.

Người dân đi mua sắm trong các siêu thị tại TP Hồ Chí Minh tuân thủ nghiêm các quy định phòng dịch.

Những ngày này, TP Hồ Chí Minh liên tiếp ghi nhận nhiều ca bệnh COVID -19 mới đã khiến người dân, doanh nghiệp tại TP Hồ Chí Minh lo lắng và hạn chế ra đường. Vì vậy, tại các siêu thị, trung tâm thương mại cũng trở nên vắng vẻ hơn so với những tuần trước đó.

Để đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh, các siêu thị, trung tâm thương mại tại TP Hồ Chí Minh đã tiếp tục nâng cao tinh thần cảnh giác hơn với nhiều quy định phòng dịch nghiêm ngặt. Ghi nhận của phóng viên Báo Tin tức ngày 28/5 cho thấy, tại các siêu thị, trung tâm thương mại trên địa bàn TP Hồ Chí Minh như: Vincom, Aone Tân Phú, siêu thị Big C, Saigon Co.op Mart, Vin Mart, Bách hóa Xanh… đều tuân thủ quy định phòng chống dịch. Những khách hàng không tuân thủ quy định phòng dịch sẽ được đại diện các siêu thị, trung tâm thương mại mời ra ngoài và không được phép vào mua sắm bên trong siêu thị, trung tâm thương mại.

Điển hình tại siêu thị Vinmart, thành phố Thủ Đức, ngay từ các cổng vào siêu thị đã có nhân viên bảo vệ đứng đo nhiệt độ, yêu cầu đeo khẩu trang, xịt khẩu tay khi vào bên trong mua sắm. Sau khi hoàn hành các thủ tục về phòng dịch, khách hàng mới được di chuyển vào bên trong mua sắm.

Có thể thấy, so với các đợt bùng phát dịch trước đây, người dân TP Hồ Chí Minh đã có ý thức hơn trong việc tự giác thực hiện các biện pháp phòng chống dịch cho bản thân, cho gia đình và cho toàn xã hội khi đi ra ngoài đường.

Ông Nguyễn Anh Đức, Tổng Giám đốc Saigon Co.op cho biết, trong đợt dịch này hệ thống bán lẻ một lần nữa kích hoạt chế độ chống dịch và có phần nâng cao mức độ kiểm soát các quy định phòng dịch tại hệ thống do đợt tái dịch bệnh có dấu hiệu diễn biến phức tạp hơn những lần trước.

Mới đây, Sở Công thương TP Hồ Chí Minh cũng đã văn bản chỉ đạo về tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 tại hệ thống phân phối trên địa bàn. Theo đó, Sở đã giao UBND thành phố Thủ Đức và các quận, huyện chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra công tác triển khai Bộ tiêu chí tại chợ, siêu thị, trung tâm thương mại trên địa bàn.

Trường hợp những đơn vị không thực hiện thì tiến hành tạm dừng hoạt động để thực hiện việc tự đánh giá và có phương án khắc phục (nếu không đảm bảo các tiêu chí). Ngoài ra, Sở cũng đề nghị lãnh đạo 3 chợ đầu mối, Ban Quản lý các chợ truyền thống (có nhà lồng), Ban Giám đốc hệ thống siêu thị, trung tâm thương mại, UBND TP Thủ Đức và các quận,huyện thường xuyên kiểm tra và nhắc nhở hệ thống cửa hàng trên địa bàn thực hiện nghiêm khuyến cáo “5K” của Bộ Y tế trong phòng, chống dịch COVID-19…

Báo Tin tức xin gừi đến độc giả những hình ảnh người dân tuân thủ quy định phòng dịch khi đi mua sắm tại các siêu thị, trung tâm thương mại:

Từ sáng sớm các siêu thị, trung tâm thương mại tại TP Hồ Chí Minh đã trang bị các bình xịt sát khuẩn ngay tại các cửa ra vào để phục vụ khách hàng.

Nhân viên bảo vệ tại trung tâm thương mại Aone (quận Tân Phú) kiểm tra lại các thiết bị phòng chống dịch bệnh cho khách hàng tại khu vực cổng chính.

Bên trong trung tâm thương mại Aone Mall Tân Phú, các nhân viên vệ sinh cũng xịt khử khuẩn tất cả xe đẩy hàng để phòng dịch.

Khánh hàng muốn vào các siêu thị, trung tâm thương mại mua sắm đều phải trải qua việc đo nhiệt độ cơ thể.

Việc đo nhiệt độ đã được các siêu thị, trung tâm thương mại thực hiện thường xuyên kể từ khi dịch bệnh COVID-19 xuất hiện.

Tại siêu thị Vinmart, thành phố Thủ Đức, khách hàng đi mua sắm tuân thủ nghiêm quy định đeo khẩu trang.

Vì đang trong mùa dịch bệnh nên khách hàng đến siêu thị Aone Mall Tân Phú cũng khá vắng vẻ.

Tại siêu thị Vinmart, thành phố Thủ Đức cũng vắng khách vì lo ngại dịch bệnh, hạn chế đến các khu vực đông người.

Tại khu vực bán rau, củ quả của hệ thống siêu thị Saigon Co.op có lắp đặt vách ngăn để ngăn giọt bắn phòng dịch COVID-19.

Tương tự, tất cả các khu vực tính tiền của các siêu thị tại TP Hồ Chí Minh đều đã lắp vách ngăn giữa thu ngân và khách hàng để phòng dịch bệnh.

Lượng hàng hóa thiết yếu tại các siêu thị đều đầy ắp hàng hóa, đảm bảo nhu cầu mua sắm của khách hàng trong mùa dịch bệnh.

Những trung tâm thương mại ở TP Hồ Chí Minh rơi vào cảnh đìu hiu, vắng vẻ vì dịch bệnh COVID-19.

Khách hàng đến các trung tâm thương mại giảm mạnh kể từ khi TP Hồ Chí Minh xuất hiện hàng chục ca bệnh COVID-19.

Bên ngoài trung tâm thương mại Aone Mall Tân Phú cũng khá ít khách hàng ghé qua vi lo ngại lây lan dịch bệnh. Trước đó, nơi đây được xem là trung tâm mua sắm hàng hóa lớn, tập trung hàng ngàn người dân lui tới.

Khu vực gửi xe của các siêu thị, trung tâm thương mại tại TP Hồ Chí Minh cũng thưa vắng khách hàng hơn trong mùa dịch bệnh.

Chùm ảnh: Mạnh Linh - Hoàng Tuyết/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/kinh-te/sieu-thi-trung-tam-thuong-mai-tp-ho-chi-minh-tuan-thu-quy-dinh-phong-dich-covid19-20210528134504454.htm