Siêu thị, quán ăn đông đúc trở lại, không còn tích trữ thực phẩm vì dịch Covid-19

Sau nhiều ngày vắng bóng khách hàng, các siêu thị, quán ăn đã bắt đầu đông trở lại, người dân đã dần quay trở lại nhịp sống thường ngày.

Những ngày qua, dịch Covid-19 đã làm đảo lộn nhịp sống thường ngày của người dân. Thay vì đến siêu thị, các bà nội trợ dùng hình thức đặt hàng qua mạng để các cửa hàng giao thực phẩm, đồ ăn tới tận nhà. Thời điểm 1 tuần trước, không khó để bắt gặp hình ảnh những siêu thị, cửa hàng, quán ăn vắng bóng khách hàng, tuy nhiên, tới thời điểm hiện tại, người dân đã bắt đầu quay trở lại nhịp sống bình thường.

Theo ghi nhận của phóng viên, một vài ngày trở lại đây, các siêu thị, cửa hàng trên địa bàn Thành phố Hà Nội đã đông khách trở lại. Để phòng sự lây lan của dịch Covid-19, phần lớn khách hàng tới mua sắm đều đeo khẩu trang y tế và cố gắng rút ngắn thời gian mua sắm ngắn nhất có thể.

Dưới đây là một số hình ảnh phóng viên ghi nhận:

Do lo sợ sự lây lan của dịch Covid-19, thời gian vừa qua, người dân Thủ đô đã hạn chế đến những nơi công cộng như siêu thị, công viên, quán ăn… nhằm tự bảo vệ sức khỏe cho mình và mọi người.

Do lo sợ sự lây lan của dịch Covid-19, thời gian vừa qua, người dân Thủ đô đã hạn chế đến những nơi công cộng như siêu thị, công viên, quán ăn… nhằm tự bảo vệ sức khỏe cho mình và mọi người.

Sau thời gian tránh dịch, một vài ngày trở lại đây, các siêu thị, nhà hàng bắt đầu có khách trở lại.

Tại siêu thị Vinmart Võ Thị Sáu, lượng người đến mua hàng những ngày này có dấu hiệu tăng hơn so với 1 tuần trước.

Các mặt hàng được khách hàng lựa chọn nhiều chủ yếu là rau xanh, thực phẩm sống, hoa quả...

Nếu như trước đây, do lo sợ dịch Covid-19 kéo dài, người dân đã đổ xô tới các siêu thị nhằm tích trữ mỳ tôm, đồ hộp thì hiện tại người tiêu dùng chỉ mua hàng hóa thực sự cần thiết. Để người tiêu dùng không hoang mang về thị trường thực phẩm trong thời điểm dịch, hàng hóa trong các siêu thị thường xuyên được bổ sung, giá hàng hóa không những không tăng mà thậm chí còn giảm mạnh.

Chia sẻ với phóng viên, bà Nguyễn Thị Hân (quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội) cho biết: “Hơn 1 tuần nay tôi không dám tới nơi công cộng, nhất là tới siêu thị hay công viên vì lo sợ dịch bệnh lây lan. Mấy ngày nay nghe tin tức trên báo đài thấy tình hình dịch bệnh đã có tiến triển tốt hơn. Do đó, hôm nay, tôi cùng con đi siêu thị để mua thực phẩm cho gia đình vì lượng thực phẩm dự trữ cũng đã hết. Tuy nhiên, khi đi mua sắm hay đến nơi đông người, tôi vẫn dặn các con phải đeo khẩu trang y tế để đảm bảo sức khỏe cho mình và mọi người.”

Tại siêu thị Vinmart Time City, lượng khách hàng tới mua sắm ngày một tăng.

Các quán ăn và chợ dân sinh cũng bắt đầu hoạt động trở lại.

Lương Hằng

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/sieu-thi-quan-an-dong-duc-tro-lai-khong-con-tich-tru-thuc-pham-vi-dich-covid-19-103742.html