Siêu thị ở Anh khẩn trương thu hồi thực phẩm chế biến từ trứng gà nhiễm độc

Hàng loạt siêu thị lớn tại Anh quốc đang khẩn trương thu hồi các loại thực phẩm chế biến từ trứng gà sau khi vụ việc trứng gia cầm nhập khẩu Hà Lan bị nhiễm chất độc từ thuốc diệt côn trùng bị phanh phui.

Các trang trại chăn nuôi gia cầm Hà Lan thu gom trứng gà để tiêu hủy trước khi tạm ngừng đóng cửa

Telegraph cho hay các hệ thống siêu thị lớn ở Anh quốc như Asda, Morrisons, Sainsbury's và Waitrose đang nhanh chóng loại bỏ các sản phẩm chế biến từ trứng gà bao gồm salad tươi, bánh mì sandwich ra khỏi kệ hàng.

Động thái này diễn ra sau khi vụ bê bối trứng gia cầm Hà Lan bị phát hiện nhiễm Fipronil, một chất diệt côn trùng có thể gây nguy hiểm tới các bộ phận nội tạng như thận, gan và tuyến giáp. Chất Fipronil thường được sử dụng trong các sản phẩm thú y để loại bỏ bọ chét, chấy nhưng bị cấm sử dụng đối với người và gà.

Đáng nói, trong số các quốc gia châu Âu nhập khẩu trứng từ Hà Lan có cả Anh quốc. Cơ quan Tiêu chuẩn Thực phẩm Anh quốc (FSA) cho biết từ tháng 3 đến tháng 6 năm nay, khoảng 21.000 quả trứng bị nhiễm Fipronil đã được nhập vào thị trường. Số trứng này được phân phối tới các siêu thị để chế biến thành nhiều sản phẩm kể trên. Tuy nhiên, một số nguồn tin khác cho biết số trứng bị nhiễm độc nhập khẩu vào thị trường Anh quốc là khoảng 700.000 quả.

Người phát ngôn của FSA thừa nhận các sản phẩm có liên quan tới nguyên liệu trứng nhập khẩu sẽ không còn xuất hiện trên các kệ của siêu thi và nhấn mạnh nguy cơ nhiễm độc đối với sức khỏe cộng đồng là không đáng kể.

Nhiều nước châu Âu nhanh chóng thu hồi trứng gia cầm cũng như các sản phẩm chế biến từ trứng nhập khẩu từ Hà Lan

“Quyết định rút các sản phẩm này không phải xuất phát từ việc lo ngại về an toàn thực phẩm mà dựa trên thực tế cho thấy chất Fipronil không được sử dụng trong các thực phẩm chế biến từ động vật. Cơ quan Tiêu chuẩn thực phẩm Anh quốc và Scotland vẫn đảm rằng các sản phẩm đó là an toàn và khách hàng Anh quốc có thể hoàn toàn tin tưởng”.

Trong một động thái liên quan đến vụ bê bối trứng nhiễm độc, các nhà điều tra Hà Lan đã bắt giữ hai người đàn ông bị nghi là đã tham gia vào việc cung cấp, sử dụng trái phép thuốc diệt côn trùng tại các trang trại chăn nuôi.

Trước đó một tuần, hàng loạt siêu thị lớn ở Bỉ, Hà Lan và Đức đang nhanh chóng thu hồi hàng triệu quả trứng gia cầm nhập khẩu từ Hà Lan sau khi phát hiện trứng nhiễm thuốc diệt côn trùng có thể gây chết người.

Tuệ Minh

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/doi-song/sieu-thi-o-anh-khan-truong-thu-hoi-thuc-pham-che-bien-tu-trung-ga-nhiem-doc-864841.html