'Siêu thị 0 đồng' đầu tiên ở Hà Nội tặng người nghèo giữa tâm bão COVID-19

Một 'siêu thị 0 đồng' vừa xuất hiện tại Hà Nội để giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn trong thời điểm COVID-19.

Ngày 13/4, sau gần 10 ngày chuẩn bị, siêu thị 0 đồng nằm phía sau khách sạn Grand Plaza trên đường Trần Huy Dưng (quận Cầu Giấy, TP Hà Nội) chính thức đi vào hoạt động đón những người đang gặp khó khăn trong thời điểm dịch bệnh COVID-19 đến mua sắm.

Ngày 13/4, sau gần 10 ngày chuẩn bị, siêu thị 0 đồng nằm phía sau khách sạn Grand Plaza trên đường Trần Huy Dưng (quận Cầu Giấy, TP Hà Nội) chính thức đi vào hoạt động đón những người đang gặp khó khăn trong thời điểm dịch bệnh COVID-19 đến mua sắm.

Sở dĩ siêu thị này được gọi là 0 đồng bởi những người đến đây đều có hoàn cảnh khó khăn trong đợt dịch COVID-19, họ mua sắm không phải trả bất kỳ chi phí nào.

Bên trong siêu thị 0 đồng bày các nhu yếu phẩm như: Gạo, mắm, muối, mì tôm, mì chính, bàn chải đánh răng, áo khoác, áo len,…

Mỗi người đến siêu thị 0 đồng đều được chọn 5 sản phẩm khác nhau với tổng giá trị cho mỗi lần trong giới hạn 100.000 đồng. Ngoài ra, mỗi người sẽ được “mua sắm 0 đồng” tối đa 2 lần/tuần (từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần, trừ ngày lễ, Tết).

Cùng với đó, mỗi người khi đến đây sẽ được đăng ký thông tin nhằm đảm bảo được số lần mua hàng trong tuần theo đúng quy định.

Anh Trung Kiên (quê Ứng Hòa, Hà Nội), là một trong những khách hàng tìm đến siêu thị 0 đồng và có được 1 bao gạo 3kg cùng nhiều đồ dùng khác. Anh Kiên không khỏi xúc động, nói: "Đó là một sự động viên kịp thời, tôi cũng không biết nói gì hơn, chỉ biết cảm ơn mọi người đã không quên giúp đỡ chúng tôi".

Tương tự, bà Thoa cùng chia sẻ niềm vui giữa lúc khó khăn như thế này bà lại nhận được nhiều nhu yếu phẩm mà không phải mất bất kỳ chi phí nào.

Mỗi mặt hàng được ghi giá tượng trưng trong mức 15.000 - 48.000 đồng, để ước tính mỗi người có thể chọn được đồ dùng cần thiết trong giới hạn 100.000 đồng.

Một số hàng hóa có giá thực rất cao nhưng vẫn được siêu thị để ở mức thấp để mỗi người có thể lấy thêm được các nhu yếu phẩm khác.

Chia sẻ với PV, đại diện siêu thị 0 đồng cho biết, ngoài Hà Nội, thì 7 siêu thị khác với mô hình hoạt động tương tự cũng đã được khởi động và mở cửa trong ngày 13/4 tại Lạng Sơn, Bắc Giang, Phú Yên, Hải Dương, Bắc Ninh, Huế, Thái Nguyên.

Vị đại diện cũng cho biết thêm, từ việc lên ý tưởng đến tìm kiếm nguồn hàng và sắp xếp trong siêu thị đều do nhân viên của Công ty luân phiên thực hiện. Để những người thực sự khó khăn tiếp cận được với chương trình, ban tổ chức đã đến các khu vực có nhiều người khó khăn, người vô gia cư, các bệnh viện để trực tiếp thông tin về chương trình. Siêu thị 0 đồng sẽ được triển khai trong vòng 3 tháng, nhưng nếu hoạt động từ thiện hiệu quả có thể sẽ được kéo dài cả khi đến hết dịch COVID-19.

Ghi nhận của PV, đến chiều cùng ngày có khoảng gần 100 người dân biết và tìm đến siêu thị 0 đồng để nhận những món quà đặc biệt mang nhiều ý nghĩa tại đây.

Mọi người ra về từ siêu thị 0 đồng với những món quà đặc biệt cùng với niềm vui.

Đoàn Khang

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/kinh-doanh/sieu-thi-0-dong-dau-tien-o-ha-noi-tang-nguoi-ngheo-giua-tam-bao-covid-19-1369021.html