Siêu tên lửa Kalibr vô tình phơi bày sự thật về chiến phí của Nga tại Syria?

Số tiền dành cho tên lửa hành trình Kalibr mà Nga sử dụng tại Syria đã vào khoảng 1 tỷ USD. Chính điều này làm giới phân tích nghi ngờ con số 5 tỷ USD tổng chiến phí cho tới thời điểm hiện tại mà Nga đã tiêu tốn tại Syria là không chính xác.

 Quân đội Nga chính thức tham chiến tại Syria vào tháng 10-2015. Theo các nguồn tin quân sự tại Syria, uớc tính cho tới nay Moscow đã tiêu tốn khoảng 5 tỷ USD cho chiến phí.

Quân đội Nga chính thức tham chiến tại Syria vào tháng 10-2015. Theo các nguồn tin quân sự tại Syria, uớc tính cho tới nay Moscow đã tiêu tốn khoảng 5 tỷ USD cho chiến phí.

Theo tính toán, chỉ riêng ngân sách xây dựng căn cứ Hmeimim cũng đã ngốn của Nga trên 500 triệu USD và mỗi ngày tiến hành hoạt động không kích Moscow cũng mất tới 2 triệu USD.

Con số trên đã bao gồm chi phí bảo dưỡng và triển khai 34 chiến đấu cơ, khoảng 3.000 lính Nga viễn chinh và hỗ trợ hậu cần, các tổ hợp phòng không, tàu chiến...

Tuy vậy giới chuyên gia lại nghi ngờ con số trên bởi họ cho rằng có thể Nga sẽ tiêu tốn hơn nhiều.Một trong những vũ khí "hút tiền" nhất lại chính là tên lửa hành trình Kalibr.

Trong cuộc chiến chống lại tổ chức khủng bố Nhà nước tự xưng (IS), Nga đã phóng tổng cộng hơn 110 quả tên lửa hành trình Kalibr vào các mục tiêu của chúng tại Syria.

Với đơn giá 6,5 triệu USD/quả, cộng với chi phí triển khai tàu phóng, ước tính Nga đã bỏ ra khoảng một tỷ USD.

Sở dĩ Kalibr đắt đỏ là do hữu nhiều tính năng công nghệ mới trong khi số lượng sản xuất của Nga lại không đủ lớn khiến chi phí bị đội lên rất cao.

Không thể phủ nhận Kalibr là dòng tên lửa hành trình cực mạnh của Nga, nó có tính năng giống như Tomahawk khi có khả năng triển khai trên cả chiến hạm mặt nước và tàu ngầm.

Sự ra đời của tên lửa Kalibr đã đánh bại thế độc tôn của Mỹ trong việc sử dụng tên lửa hành trình ra đòn tấn công phủ đầu vào đối phương.

Tên lửa hành trình Kalibr (được NATO định danh là SS-N-30A) là vũ khí tấn công mặt đất dẫn đường chính xác được sử dụng trên các tàu chiến mặt nước và tàu ngầm của hải quân Nga.

Tên lửa dài 8,9 mét, có đầu đạn nặng 450kg, có thể bay với tốc độ cận âm Mach 0,8 (980 km/h) và tầm bắn 1.500-2.500 km.

Tên lửa hành trình Kalibr sử dụng các hệ thống dẫn đường bằng định vị vệ tinh Glonass, quán tính và radar chủ động ARGS-14E, giúp nó bay sát mặt đất ở độ cao 50 m, tự điều chỉnh đường đi dựa theo địa hình để tránh sự phát hiện của radar đối phương.

Đây cũng là tên lửa hành trình có độ chính xác khá cao khi cho sai số trong khoảng 3m.

Kalibr bay ở độ cao từ 50 – 150 m, khi đến gần mục tiêu tên lửa hạ độ cao xuống còn 20 m và tấn công với tốc độ siêu âm, điều này khiến việc đánh chặn nó là rất khó khăn.

Quỹ đạo đường bay tên lửa rất phức tạp với sự thay đổi cả về độ cao và hướng bay.

Điều đó cho phép nó có thể tiếp cận mục tiêu từ hướng bất ngờ nhất.

Chính vì điều này cộng với số lượng sản xuất ít khiến giá tên lửa Kalbir của Nga cao gấp hơn 6 lần tên lửa hành trình Tomahawk của Mỹ.

Tuy nhiên giới phân tích cho rằng, nguyên chi phí cho tên lửa hành trình Kalibr chiếm 1/5 tổng chiến phí của Nga tại Syria là điều vô lý.

Bởi lẽ bên cạnh triển khai tên lửa Kalibr, Nga cũng sử dụng nhiều loại tên lửa và bom thông minh có giá trị cao, vì thế tổng số tiền Nga bỏ ra tại Syria phải lớn hơn so với con số 5 tỷ USD ước tính trong suốt mấy năm vừa qua.

Không ít ý kiến cho rằng Nga cố tình rút bớt con số chiến phí nhằm xoa dịu dư luận trong nước trước bối cảnh nước này có nguy cơ sa lầy tại Syria và nền kinh tế đang suy yếu do lệnh cấm vận từ phương Tây.

Tuy vậy cũng có không ít ý kiến khác lại cho rằng, Nga có những chiến lược phù hợp hiệu quả nên chi phí sẽ giảm xuống hơn nhiều so với 'đội quân nhà giàu' của Mỹ vốn luôn bắn như vãi đạn trên chiến trường.

Việt Hùng

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/quan-su/anh-sieu-ten-lua-kalibr-vo-tinh-phoi-bay-su-that-ve-chien-phi-cua-nga-tai-syria/817554.antd