Siêu tàu sân bay hạt nhân của Trung Quốc đã bắt đầu được lắp ráp?

Những hình ảnh từ xưởng đóng tàu Giang Nam của Trung Quốc cho thấy nhiều khả năng chiếc hàng không mẫu hạm thứ ba của nước này đã bắt đầu được lắp ráp cấu kiện.

 Hải quân Trung Quốc từng công khai ý định sở hữu tới 3 biên đội tác chiến tàu sân bay trong giai đoạn từ nay tới giữa thập niên 2020 để thực hiện chiến lược bành trướng trên biển.

Hải quân Trung Quốc từng công khai ý định sở hữu tới 3 biên đội tác chiến tàu sân bay trong giai đoạn từ nay tới giữa thập niên 2020 để thực hiện chiến lược bành trướng trên biển.

Ngoài chiếc Liêu Ninh (CV-16) mua lại từ Ukraine hay tàu sân bay Type 001A vừa hoàn thành, vào tháng 1/2018 Trung Quốc đã làm lễ khởi công đóng mới siêu tàu sân bay Type 003.

Mới đây hình ảnh từ xưởng đóng tàu Giang Nam cho thấy tại đây xuất hiện một module cỡ lớn có hình dáng giống với hangar máy bay của tàu sân bay Type 001A (CV-17)

Điều này dẫn tới nhận định rằng đây chính là một cấu kiện thuộc về chiếc siêu hàng không mẫu hạm tương lai của Hải quân Trung Quốc, nó đã sẵn sàng để lắp ráp với các module tiếp theo.

Công nghệ đóng tàu sân bay của Trung Quốc được đánh giá là rất tiên tiến, khi nhiều nhà xưởng sẽ cùng lúc chế tạo các module riêng lẻ rồi mới tiến hành lắp ráp tổng thể.

Cách làm này có tác dụng rút ngắn rất nhiều thời gian thi công so với công nghệ đóng tàu theo tổng đoạn truyền thống mà Nga vẫn đang trung thành đi theo.

Ngoài ra việc chế tạo từng module riêng rẽ trong nhà xưởng với mái che kín còn có tác dụng bảo mật rất tốt vì khi mang ra ngoài để lắp ráp thì chẳng thể biết được chi tiết kết cấu cũng như cách bố trí bên trong của nó.

Với tiến độ thi công khung vỏ liên tục trong 3 ca không có ngày nghỉ suốt 24/7, có lẽ mục tiêu hoàn thành chiếc siêu hàng không mẫu hạm này trước năm 2025 của Hải quân Trung Quốc sẽ sớm thành hiện thực.

So với 2 tàu sân bay đầu tiên thì chiếc Type 003 của Trung Quốc xứng đáng được coi là một siêu hàng không mẫu hạm khi nó có lượng giãn nước lên tới 110.000 tấn, lớn hơn cả lớp Ford của Mỹ.

Với kích thước khổng lồ như trên, tàu sân bay Trung Quốc được cho là sẽ trang bị động cơ chạy bằng năng lượng hạt nhân chứ không phải nhiên liệu thông thường như hai tàu CV-16 và CV-17.

Bên cạnh đó, do không còn đường cất hạ cánh kiểu nhảy cầu nên chắc chắn tàu sân bay Type 003 sẽ được trang bị máy phóng, có thể là công nghệ máy phóng điện tử EMALS tối tân nhất hiện nay.

Số lượng phi cơ mà tàu sân bay Type 003 mang theo ước chừng lên tới 90 chiếc so với con số 40 của tàu Liêu Ninh

Công nghệ máy phóng điện từ còn giúp cho máy bay cất cánh với tải trọng nhiên liệu và vũ khí tối đa, điều mà đường cất cánh kiểu nhảy cầu không thể làm nổi.

Ngoài ra chiếc Type 003 còn có khả năng triển khai máy bay chỉ huy cảnh báo sớm trên không để hỗ trợ đắc lực cho biên đội tiêm kích trong khi làm nhiệm vụ.

Ngoài vũ khí tấn công, phương tiện phòng vệ của tàu sân bay Type 003 cũng rất đáng gờm với pháo phòng không cao tốc 11 nòng Type 1130 và tên lửa phòng không tầm ngắn HHQ-10.

Hệ thống điện tử trang bị cho Type 003 cũng là những khí tài tốt nhất của Trung Quốc, khiến cho con quái vật biển này thực sự là vô cùng đáng gờm.

Việt Dũng

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/quan-su/anh-sieu-tau-san-bay-hat-nhan-cua-trung-quoc-da-bat-dau-duoc-lap-rap/776549.antd