Siêu tàu sân bay 70.000 tấn của Anh tới chân Nữ Thần Tự Do

Trong quá trình sang Mỹ để huấn luyện với F-35B, tàu sân bay HMS Queen Elizabeth đã ghé thăm thành phố New York, Mỹ lần đầu tiên vào cuối tuần vừa qua.

Đây là lần đầu tiên sau hàng thập kỷ, một tàu sân bay của Hải quân Hoàng gia Anh ghé thăm cảng New York của Mỹ. Nguồn ảnh: BI.

Chuyến thăm này mang một biểu tượng rất lớn chứng minh mối quan hệ khẳng khít giữa Hải quân Hoàng gia Anh với Hải quân Mỹ. Nguồn ảnh: BI.

Trong vài tuần qua, Soái hạm của Hải quân Hoàng gia Anh chiếc HMS Queen Elizabeth đã tới Mỹ để bắt đầu quá trình huấn luyện với các máy bay F-35. Nguồn ảnh: BI.

HMS Queen Elizabeth có độ giãn nước lên tới 70.000 tấn và là tàu quân sự lớn nhất từng được đóng bởi Hải quân Hoàng gia Anh. Nguồn ảnh: BI.

Theo kế hoạch, sau khi ghé thăm New York tàu sân bay 70.000 tấn của nước Anh HMS Queen Elizabeth sẽ quay trở lại Bắc Đại Tây Dương để tiếp tục quá trình huấn luyện với các chiến đấu cơ F-35B. Nguồn ảnh: BI.

Được biết, quá trình huấn luyện với các chiến đấu cơ F-35B của tàu sân bay Queen Elizabeth đã bị gián đoạn trong một thời gian sau khi toàn bộ F-35 trên thế giới bị Mỹ cấm bay để điều tra sự cố kỹ thuật. Nguồn ảnh: BI.

Các phi công Hải quân Hoàng gia Anh thậm chí còn tập luyện cất - hạ cánh trên tàu sân bay Mỹ. Tuy nhiên tàu sân bay Mỹ không có hệ thống cầu nhảy nên về cơ bản cách thức hoạt động là khác hoàn toàn các tàu sân bay Anh. Nguồn ảnh: BI.

HMS Queen Elizabeth được gia nhập biên chế Hải quân Hoàng gia Anh vào năm ngoái và dự kiến, tàu sẽ chính thức hoạt động cùng phi cơ F-35 trong thời gian khoảng 2 tới 3 năm tới. Nguồn ảnh: BI.

Tàu sân bay HMS Queen Elizabeth rất dễ nhận ra với hai tháp điều khiển, trong đó có một tháp điều khiển tàu giống như trên các tàu chiến thông thường khác còn một tháp làm nhiệm vụ điều khiển không lưu. Nguồn ảnh: BI.

Mời độc giả xem Video: Cận cảnh F-35B cất - hạ cánh trên tàu sân bay Queen Elizabeth.

Tuấn Anh

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/quan-su/sieu-tau-san-bay-70000-tan-cua-anh-toi-chan-nu-than-tu-do-1133771.html