Siêu tàu đổ bộ tấn công của Mỹ mạnh hơn cả tàu sân bay Trung Quốc

Ngoài 11 tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân, Hải quân Mỹ còn có trong biên chế 9 siêu tàu đổ bộ tấn công có thể đảm nhiệm chức năng hàng không mẫu hạm khi cần thiết.

 Hạm đội tàu đổ bộ tấn công cỡ lớn của Hải quân Mỹ đều có lượng giãn nước trên 40.000 tấn, tương đương với một tàu sân bay hạng nhẹ, bao gồm 8 chiếc LHD lớp Wasp và đáng chú ý nhất là chiếc LHA-6 mang tên USS Ameria.

Hạm đội tàu đổ bộ tấn công cỡ lớn của Hải quân Mỹ đều có lượng giãn nước trên 40.000 tấn, tương đương với một tàu sân bay hạng nhẹ, bao gồm 8 chiếc LHD lớp Wasp và đáng chú ý nhất là chiếc LHA-6 mang tên USS Ameria.

LHA-6 (Landing Helicopter Assault) là chiếc tàu đổ bộ tấn công đầu tiên thuộc lớp America của Hải quân Mỹ, mới gia nhập biên chế ngày 1/4/2014.

Tàu đổ bộ tấn công LHA-6 America được đóng mới nhằm mục đích thay thế cho tàu đổ bộ tấn công tiền nhiệm LHA-5 Peleliu lớp Tarawa chuẩn bị ngừng hoạt động.

USS America là một con tàu rất đa năng, có thể thực hiện đa dạng các nhiệm vụ tác chiến trên biển kể cả tìm kiếm cứu hộ cứu nạn, ứng phó thảm họa thiên tai.

Với tư duy chiến thuật mới thiên hoàn toàn về đổ bộ đường không, LHA-6 America không có khoang đổ bộ ngập nước truyền thống như các tàu thế hệ trước.

LHA-6 America có chiều dài 257 m; chiều rộng 32 m; mớn nước 7,9 m; lượng giãn nước đầy tải 45.693 tấn. Biên chế của tàu gồm 65 sĩ quan, 994 thủy thủ và có thể mang theo 1.687 lính thủy đánh bộ.

Vũ khí trang bị của LHA-6 America bao gồm 2 bệ phóng tên lửa phòng không tầm ngắn RIM-116 Rolling Airframe, 2 bệ phóng tên lửa Sea Sparrow, 2 hệ thống CIWS Phalanx và 7 súng máy 12,7 mm nòng đôi.

Tàu có thể mang tới 38 máy bay các loại, bao gồm 10 máy bay chiến đấu tàng hình F-35B, 12 máy bay vận tải MV-22 Osprey, 8 trực thăng tấn công AH-1Z Cobra, 4 trực thăng vận tải CH-53E Super Stallion, 4 trực thăng tìm kiếm cứu hộ MH-60S Seahawk.

Với số lượng máy bay mang theo như trên, rất dễ nhận thấy rằng chiếc tàu đổ bộ tấn công LHA-6 America còn có khả năng hoạt động như một tàu sân bay mini.

Khi thực hiện chức năng này, nó có thể mang theo tới 20 tiêm kích thế hệ 5 F-35B cùng 2 trực thăng MH-60S. Với lực lượng trên, LHA-6 còn có sức mạnh vượt trội nhiều tàu sân bay hạng trung khác.

Thậm chí khi so sánh với một chiếc tàu sân bay đình đám hiện nay là Liêu Ninh hay cả tàu sân bay Type 001A mới đóng xong của Hải quân Trung Quốc thì LHA-6 Ameria vẫn vượt trội.

Điểm cốt yếu khiến LHA-6 America được đánh giá cao hơn hẳn đối thủ đó là tiêm kích tàng hình F-35B có tính năng kỹ chiến thuật vượt xa dòng J-15 do Trung Quốc chế tạo.

Biên đội 20 chiếc F-35B khi thực hiện chức năng tàu sân bay của chiếc USS America theo đánh giá thì thừa khả năng bắn hạ toàn bộ 40 chiếc J-15 trang bị cho Liêu Ninh hay Type 001A.

F-35B mặc dù là phiên bản bị giới hạn về tầm hoạt động cũng như tải trọng vũ khí so với F-35A hay F-35C nhưng do tàu sân bay Trung Quốc không có máy phóng nên thực chất J-15 cũng bị vướng các nhược điểm như F-35B.

Với tính năng tàng hình ưu việt F-35B thừa khả năng phát hiện J-15 từ rất xa để đưa ra biện pháp đối phó phù hợp, trong khi đó máy bay của Trung Quốc gần như chẳng thể làm điều tương tự với F-35B, cho nên nếu xảy ra tình huống đối đầu trực diện thì phần thua sẽ chắc chắn thuộc về Trung Quốc.

Bạch Dương

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/quan-su/anh-sieu-tau-do-bo-tan-cong-cua-my-manh-hon-ca-tau-san-bay-trung-quoc/775426.antd