Siêu tàu chở dầu của Iran đang ở gần bờ biển ngoài khơi Syria

Siêu tàu chở dầu Adrian Darya 1 của Iran, từng có tên là Grace 1 đã giảm tốc tại khu vực ngoài khơi Syria ngày hôm nay (1/9).

Trước đó, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cho biết, Syria mới là điểm đến thực sự của con tàu, bất chấp sự bác bỏ mạnh mẽ của Iran.

Siêu tàu chở dầu của Iran. Ảnh: Reuters

Siêu tàu chở dầu của Iran. Ảnh: Reuters

Theo trang mạng chuyên theo dõi hành trình tàu biển, tàu Adrian Darya 1 hiện còn cách Syria khoảng 50 hải lý (92 km). Hệ thống nhận dạng tự động của tàu không hiển thị điểm đến sau khi các thủy thủ trên tàu trước đây đã liệt kê một loạt điểm đến ở Hy Lạp, Thổ Nhĩ Kỳ và thậm chí là cả Lebanon như thông báo mới đây của Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ.

Diễn biến mới nhất này xảy ra trong bối cảnh căng thẳng vẫn còn cao giữa Mỹ và Iran sau quyết định của Mỹ rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran năm 2015. Trước đó, chính quyền Mỹ cảnh báo các quốc gia không tiếp nhận tàu Adrian Darya 1, vận chuyển 2,1 triệu thùng dầu thô trị giá khoảng 130 triệu USD. Nước này cũng đã trừng phạt thuyền trưởng của tàu Adrian Darya 1 và tìm cách bắt giữ trở lại con tàu sau khi được chính quyền vùng lãnh thổ Gibraltar của Anh thả tự do.

Đầu tuần tới, Thứ trưởng Ngoại giao Abbas Araghchi dự kiến sẽ dẫn đầu một phái đoàn gồm các nhà kinh tế hàng đầu Iran tới Paris để thảo luận về cách thức nhằm cứu vãn thỏa thuận hạt nhân, sau cuộc điện đàm giữa Tổng thống Hassan Rouhani và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron./.

Thu Hoài/VOV1 (biên dịch)
Theo Reuters

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/sieu-tau-cho-dau-cua-iran-dang-o-gan-bo-bien-ngoai-khoi-syria-951097.vov