Siêu tăng T-14 Armata 'bất tử' trên chiến trường

Nhờ công nghệ tàng hình, T-14 Armata có thể thoát khỏi các biện pháp quét sóng hồng ngoại và nhiều loại quang phổ khác.

- Video: Ngắm siêu tăng T-14 Armata "bất bại" trên chiến trường của Nga. Nguồn: Arronlee33.

Siêu tăng T-14 Armata lần đầu xuất hiện trong lễ duyệt binh chào mừng ngày Chiến thắng của Nga tại Quảng trường Đỏ năm 2015. Tại thời điểm đó, T-14 Armata được quảng bá là sẽ “mở ra một chương mới cho ngành công nghiệp chế tạo xe tăng”.

Nhờ công nghệ tàng hình, T-14 Armata có thể thoát khỏi các biện pháp quét sóng hồng ngoại và nhiều loại quang phổ khác. Siêu tăng còn được trang bị hệ thống quét điện tử chủ động (APAR) tương tự như trên siêu chiến đấu cơ thế hệ thứ 5 T-50 PAK FA.

Dự kiến đến năm 2025 quân đội Nga sẽ sở hữu tổng cộng 2.500 xe tăng T-14 Armata.

Tân Gia (Tổng hợp)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/quoc-te/sieu-tang-t-14-armata-bat-tu-tren-chien-truong/20181217070830626