'Siêu tăng hủy diệt' T-14 của Nga chính thức vào Syria, tàu ngầm hạt nhân Severodvinsk khiến hải quân Mỹ 'ngả mũ' thán phục

Nga chính thức xác nhận mẫu xe tăng chiến đấu hiện đại T-14 Armata đã có mặt ở Syria để thử nghiệm trước khi hoàn tất thủ tục giao cho quân đội.

Tăng T-14 đã được Nga thử nghiệm ở Syria.

Tăng T-14 đã được Nga thử nghiệm ở Syria.

Nga thử nghiệm siêu tăng T-14

Nga đã cho thử nghiệm mẫu xe tăng chiến đấu hiện đại T-14 Armata ở Syria, Bộ trưởng Thương mại và Công nghiệp Denis Manturov tiết lộ hôm 19/4.

“Đúng, hoàn toàn đúng khi có thông tin cho rằng mẫu xe tăng này đang ở Syria”, ông Manturov trả lời trên sóng truyền hình.

Theo đó, mẫu tăng T-14 Armata đã được triển khai ở Syria để đánh giá các chi tiết kỹ thuật trong điều kiện chiến đấu. Bộ trưởng lưu ý các cuộc thử nghiệm này sẽ giúp định hình cho mẫu xe tăng chiến đấu lần cuối cùng trước khi được cung cấp cho quân đội Nga vào năm 2021.

Bộ trưởng nói rằng việc thử nghiệm Armata trong chiến trận là rất quan trọng, vì hoạt động sẽ cung cấp cho các nhà phát triển nhiều thông tin cần thiết để hoàn thiện vũ khí.

“Bắt đầu từ năm sau, sau khi Bộ Quốc phòng bắt đầu được biên chế xe tăng và được cấp phép xuất khẩu, chúng tôi sẽ = làm việc với các khách hàng nước ngoài”, ông Manturov nói thêm.

Được giới thiệu lần đầu tiên vào năm 2015, T-14 là xe tăng chiến đấu chủ lực thế hệ tiếp theo của Nga được phát triển trên nền tảng bánh xích phổ quát Armata, có tháp pháo không người lái được trang bị pháo nòng trơn 2A82-1M 125 mm kiểu mới.

Mẫu xe tăng này có tốc độ tối đa 80-90 km mỗi giờ và tầm hoạt động 500 km. T-14 được bọc thép kiên cố, với kíp vận hành được bảo vệ gần như hoàn hảo ở bên trong. Ngoài ra, xe tăng được trang bị hệ thống phòng thủ chủ động (APS).

Cho đến lúc này, chưa có bất kỳ hình ảnh nào về xe tăng T-14 của Nga ở Syria và vũ khí này cũng không được đề cập trong bất kỳ báo cáo thực địa nào.

Hiệu quả S-350 gấp 4 lần

Theo nghiên cứu của tạp chí Krasnaya Zvezda, sự bổ sung mới nhất của hệ thống tên lửa phòng không S-350 cho không quân và hải quân Nga sẽ tăng hiệu quả đẩy lùi các cuộc tấn công quy mô lớn bằng tên lửa hành trình lên gấp bốn lần.

“Trong khuôn khổ chương trình vũ khí nhà nước, việc chuyển giao các hệ thống S-350 cho các đơn vị quân đội của không quân và hải quân được lên kế hoạch trong tương lai gần sẽ tăng hiệu quả đẩy lùi các cuộc tấn công lớn của tên lửa hành trình đối phương vào cơ sở quốc phòng quan trọng nhất”, TASS trích dẫn.

S-350.

Hồi tháng 2, hệ thống phòng không S-350 Vityaz đầu tiên đã được đưa đến trung tâm huấn luyện của lực lượng tên lửa phòng không ở Gatchina. Vào tháng 12/2019, lực lượng không quân Nga đã lần đầu tiên nhận được hệ thống tên lửa phòng không mới nhất S-350 Vityaz.

Hệ thống Vityaz S-350 được Almaz-Antey phát triển với mục đích bảo đảm phòng không quân sự với bán kính mục tiêu tối đa là 60 km và tầm cao tối đa là 30 km. Tổ hợp này được thiết kế để chống lại các mục tiêu khí động học và đạn đạo. Một bệ phóng của tổ hợp được trang bị 12 tên lửa phòng không.

Hải quân Mỹ thán phục tàu ngầm Nga

Tạp chí National Interest đánh giá cao các tàu ngầm Nga thuộc dự án Ash và khả năng tàng hình của các tàu ngầm này, điều từng khiến hải quân Mỹ bị vượt mặt trong quá khứ.

Tạp chí dẫn lại lời của Chuẩn đô đốc Hải quân Mỹ Dave Johnson, người rất ấn tượng với Severodvinsk - con tàu dẫn đầu dự án, đồng thời tiết lộ ông đã đặt một mô hình tàu ngầm của Nga ngay trong văn phòng của mình để nhắc nhở hải quân không quên đang đối phó với thứ vũ khí đáng sợ thế nào.

Một trong những lợi thế của tàu ngầm thuộc dự án Ash là tàng hình. Vì vậy, vào năm 2018, khi tàu ngầm Nga hoạt động ở Đại Tây Dương, quân đội Mỹ đã không thể tìm thấy mục tiêu trong vài tuần.

Theo giải thích của National Interest, điều này xuất phát từ việc tàu ngầm Nga làm bằng thép ít từ tính, giúp giảm đáng kể tín hiệu phát ra.

Trong thời bình, mất dấu một tàu ngầm Nga là một vấn đề đau đầu. Nhưng trong một cuộc xung đột, mất dấu vết của một chiếc tàu ngầm là một mối nguy hiểm chết người, bài báo kết luận.

Tàu ngầm dự án Ash là một loạt các tàu ngầm đa năng nội địa thế hệ thứ tư của Nga. Tàu dẫn đầu của dự án là tàu ngầm hạt nhân Severodvinsk - đã biên chế hạm đội vào năm 2014.

Mạnh Kiên

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/sieu-tang-huy-diet-t-14-cua-nga-chinh-thuc-vao-syria-tau-ngam-hat-nhan-severodvinsk-khien-hai-quan-my-nga-mu-than-phuc-a472889.html