Siêu sao thế giới trốn thuế, cầu thủ Việt Nam... cá độ

Nếu các ngôi sao hàng đầu thế giới dính cáo buộc trốn thuế thì không ít đồng nghiệp tại Việt Nam lại tan sự nghiệp bởi vấn nạn cá độ, dàn xếp tỷ số.

Ngôi sao bóng đá thế giới trốn thuế...

Lionel Messi

Chân sút đang khoác áo Barca bị cơ quan thế vụ Tây Ban Nha cáo buộc trốn thuế số tiền 4,1 triệu euro. Ngôi sao 30 tuổi bị buộc tội gian lận tiền bản quyền hình ảnh trong giai đoạn 2007-2009. M10 sau đó bị tòa tuyên án 21 tháng tù nhưng hưởng án treo.

Samuel Eto'o

Tiền đạo người Cameroon bị cáo buộc trốn thuế số tiền 3,46 triệu euro, liên quan đến bản quyền hình ảnh giai đoạn 2006-2009. Nếu bị khép tội, “Báo đen” có nguy cơ nhận mức án 10,5 năm tù đồng thời phải nộp phạt 14 triệu euro.

Messi đã phải hầu tòa TBN với tội danh trốn thuế. Ảnh Getty Images

Xabi Alonso

Thêm một ngôi sao người Tây Ban Nha nữa bị vướng vào lao lý với số tiền trốn thuế 1,5 triệu euro. Vướng mắc cũng đến liên quan đến vấn đề bản quyền hình ảnh giai đoạn 2011-2012. Anh phải nhận án 1 năm tù và phạt hành chính 815.000 euro.

Jose Mourinho

Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha bị cáo buộc trốn thuế với số tiền 3,3 triệu euro trong giai đoạn 2011-2012.

Cristiano Ronaldo

Tiền đạo người Bồ Đào Nha bị cáo buộc trốn thuế số tiền 14,7 triệu euro bản quyền hình ảnh trong giai đoạn 2011-2014.

Javier Mascherano

Trung vệ của Barca bị cáo buộc trốn thuế 1,5 triệu euro tiền bản quyền hình ảnh 2011-2012. Sau khi bị cáo buộc, Mascherano đã nhận án 1 năm tù và phạt hành chính 700.000 euro.

'Thiên thần' người Argentina cũng đã thừa nhận hành vi trốn thuế của mình. Ảnh Getty Images

Angel Di Maria

Mới đây nhất tiền vệ người Argentina bị kết tội trốn thuế 1,3 triệu euro. Cũng như nhiều cầu thủ Tây Ban Nha từng dính chàm khác, “Thiên thần” bị cáo buộc gian lận bản quyền hình ảnh 2012-2013 khiến anh bị tuyên án 1 năm tù, nộp phạt hành chính 2 triệu euro.

...Đến cầu thủ Việt Nam tù tội vì bán độ

Dù không vướng vào những cáo buộc trốn thuế như các đồng nghiệp trên thế giới. Tuy nhiên nhiều cầu thủ Việt Nam lại phải nhận quả đắng do liên quan đến bán độ, dàn xếp tỷ số gây chấn động dư luận.

Chỉ vì lòng tham nhất thời với số tiền nhận được vài chục triệu đồng. Tức không thấm vào đâu so với nhu nhập và tiền đồ họ đã tự tay phá nát sự nghiệp của chính mình.

Cầu thủ Đồng Nai dính chàm trong vụ án bán độ. Ảnh Việt Dũng

Cầu thủ Đồng Nai nhận án tù

Với hành vi dàn xếp tỷ số ở mùa giải 2014, bốn cầu thủ từng khoác ao Đồng Nai gồm Phạm Hữu Phát (nguyên đội trưởng), Nguyễn Thành Long Giang, Đinh Kiên Trung, Nguyễn Đức Thiện, Hà Niệm Tiến và Phan Lưu Thế Sơn đã phải nhận từ 2 đến 6 năm tù giam. Án phạt này coi như chấm dứt luôn sự nghiệp của quần đùi áo số của họ.

Nhóm cầu thủ Ninh Bình bị treo giò vĩnh viễn

Chín cầu thủ của đội Ninh Bình gồm Trần Mạnh Dũng, Nguyễn Mạnh Dũng, Phạm Xuân Phú, Lê Quang Hùng, Chu Ngọc Anh, Lê Văn Duyệt, Nguyễn Gia Từ, Phan Anh Tuấn và Nguyễn Văn Hưng đã bị VFF cấm thi đấu vĩnh viễn và bị phạt 20 triệu đồng do tham gia dàn xếp tỷ số tại AFC Cup 2014.

Nhóm cầu thủ bán độ ở SEA Games 23

Hành vi dàn xếp tỷ số tại SEA Games 23 hồi năm 2005 đã khiến những cầu thủ triển vọng của bóng đá Việt Nam khi đó gồm Phạm Văn Quyến, Nguyễn Quốc Vượng, Trần Hải Lâm, Châu Lê Phước Vĩnh, Lê Văn Trương nhận án tù 2 năm.

Sự nghiệp đang lên của họ rẽ sang hướng khác. Từ những cầu thủ hứa hẹn sau khi mãn hạn tù, họ đánh mất mình do nghỉ chơi bóng quá lâu. Và dù nỗ lực trở lại song đa phần đều phải chấm dứt sự nghiệp sau đó vài mùa bóng.

Khương Minh

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/the-thao-c-71/sieu-sao-the-gioi-tron-thue-cau-thu-viet-nam-ca-do-65806.html