Siêu sao Jason Statham 'đánh bại' tài tử Tom Cruise, thống trị doanh thu phòng vé

'Cá mập siêu bạo chúa' với sự tham gia của siêu sao hành động Jason Statham dẫn đầu doanh thu phòng vé với 141.5 triệu USD trong vòng 7 ngày công chiếu, đánh bại bộ phim bom tấn 'Nhiệm vụ bất khả thi 6'.

Đúng như dự đoán trước đó của giới chuyên môn, bom tấn The meg (Cá mập siêu bạo chúa) đã khởi đầu thuận lợi tại thị trường quốc tế cũng như Việt Nam khi thống trị phòng vé.

Sự kết hợp giữa siêu sao phim hành động Jason Statham và “siêu cá mập” Megalodon trong mập siêu bạo chúa đã khuấy đảo màn ảnh rộng những ngày đầu tháng 8 này. Bộ phim về hành trình giải cứu đồng nghiệp bị mắc kẹt dưới đáy biển sâu trước mối đe dọa từ loài thủy quái cổ đại khiến khán giả thót tim với những màn kỹ xảo mãn nhãn.

Không chỉ là tác phẩm hành động thông thường, mập siêu bạo chúa còn đem đến những giây phút xúc động về tình người trong hoàn cảnh nguy khốn. Chính vậy, trong tuần vừa qua (6/8 - 12/8) bộ phim đã đem về cho nhà sản xuất 141.5 triệu USD trên toàn thế giới và dẫn đầu doanh thu tại Mỹ và Việt Nam.

Riêng với thị trường được đánh giá là “khó tính” như Bắc Mỹ, Jason Statham cùng đồng đội chính thức “đánh bại” bom tấn Mission Impossible: Fall Out (Nhiệm vụ bất khả thi 6) của tài tử Tom Cruise, thống trị bảng xếp hạng các phim có doanh thu cao nhất với 44,5 triệu USD trong ba ngày cuối tuần.

Tác phẩm Cá mập siêu bạo chúa với kinh phí gần 150 triệu USD đã có khởi đầu thuận lợi và nhiều khả năng trở thành một trong những bộ phim ăn khách nhất 6 tháng cuối năm 2018

Còn riêng tại Việt Nam, Cá mập siêu bạo chúa cũng đã leo lên "ngôi vương" phòng vé tuần, đồng thời trở thành bộ phim được bàn luận nhiều trên các trang mạng xã hội. Đa số khán giả đều cảm thấy hài lòng với những pha hành động giật gân của Jason Statham cùng nhiều câu thoại hài hước.

MAI TRANG

Cá mập siêu bạo chúa là bộ phim khoa học viễn tưởng mang màu sắc kinh dị do Jon Turteltaub đạo diễn. Nội dung phim dựa trên cuốn tiểu thuyết Meg: A Novel of Deep Terror của Steve Alten, lần đầu xuất bản vào năm 1997.

Đã từng có không ít bộ phim lựa chọn đề tài cá mập, thế nhưng mập siêu bạo chúa có lẽ là tác phẩm có bối cảnh hoành tráng nhất khi nhà sản xuất quyết định “hồi sinh” loài cá mập khổng lồ Megalodon được cho là đã tuyệt chủng từ hơn 2 triệu năm trước. Đó là loài cá mập lớn nhất, với chiều dài lên tới 25m, kèm bộ răng sắc nhọn và lực cắn lên tới 18 tấn đủ để làm bẹp dúm một chiếc ô tô.

Nguồn TGTT: http://thegioitiepthi.vn/p/sieu-sao-jason-statham-danh-bai-tai-tu-tom-cruise-thong-tri-doanh-thu-phong-ve-10106.html