Siêu sao Cristiano Ronaldo trở thành tỷ phú USD như thế nào

Cristiano Ronaldo, 35 tuổi, xếp vị trí thứ 4 trong danh sách các nhân vật nổi tiếng được trả lương cao nhất thế giới năm 2020 và là cầu thủ bóng đá đầu tiên trở thành 'tỷ phú USD'.

 Cristiano Ronaldo chính thức trở thành cầu thủ bóng đá tỷ phú đầu tiên và duy nhất trên thế giới tính tới thời điểm hiện tại. Theo thống kê của Forbes, danh thủ này thu về 105 triệu USD (trước thuế) trong năm 2019 và nhờ đó, tổng tài sản của anh hiện đã vượt qua con số 1 tỷ USD. Ảnh: The Independent.

Cristiano Ronaldo chính thức trở thành cầu thủ bóng đá tỷ phú đầu tiên và duy nhất trên thế giới tính tới thời điểm hiện tại. Theo thống kê của Forbes, danh thủ này thu về 105 triệu USD (trước thuế) trong năm 2019 và nhờ đó, tổng tài sản của anh hiện đã vượt qua con số 1 tỷ USD. Ảnh: The Independent.

Với năm lần được trao giải 5 Quả bóng vàng, không khó để giải thích tại sao các nhãn hàng sẵn sàng bỏ ra những số tiền lớn cho Ronaldo. Ảnh: The Sun.

CR7 kiếm được 650 triệu USD từ sự nghiệp bóng đá. Ước tính anh sẽ kiếm thêm được 115 triệu USD từ nay đến cuối năm 2022 trong lĩnh vực này. Chỉ riêng tiền lương thưởng của Ronaldo trong năm 2019 đã lên tới 60 triệu USD. Ảnh: Reuters.

Ronaldo là một trong những nhân vật có lượng người theo dõi trên các trang xã hội nhiều nhất hành tinh. Chính vì vậy, danh thủ nổi tiếng kiếm được khoản tiền khổng lồ từ các hợp đồng quảng cáo, ví dụ như hợp đồng hợp tác trọn đời với Nike trị giá 1 tỷ USD. Ngoài ra, Ronaldo còn ký hợp đồng với Herbalife, Electronic Arts, TAG Heuer, Egyptian Steel và MTG... Ảnh: CNN.

Ronaldo còn sở hữu thương hiệu CR7, bao gồm một chuỗi khách sạn, quần áo, đồ lót và nước hoa. Ronaldo đã mở rộng các khoản đầu tư vào khách sạn Pestana CR7 do anh đồng sở hữu với chuỗi khách sạn Pestana. Hiện tại có 2 khách sạn đang hoạt động và 3 khách sạn dự kiến mở trong năm tới. Ronaldo sẽ không chỉ kiếm được doanh thu từ khách mà còn từ việc bán các vật kỷ niệm liên quan đến bóng đá được trưng bày trong khuôn viên khách sạn. Ảnh: SCMP.

Song song với việc kiếm tiền, việc Ronaldo tiêu tiền như thế nào cũng luôn được người hâm mộ quan tâm. Danh thủ nổi tiếng có sở thích với những chiếc xe sang trọng. Gần đây, CR7 đã thêm chiếc SUV đầu tiên do Rolls-Royce sản xuất vào bộ sưu tập xế sang của mình. Ảnh: Instagram.

Ronaldo cũng là người thích quần áo và phụ kiện xa xỉ. Anh cầu hôn bạn gái với chiếc nhẫn kim cương 787.608 USD và đeo một chiếc tương tự. Chiếc đồng hồ Rolex mà Ronaldo thường đeo có giá 473.000 USD. Ảnh: The Sun.

Bên cạnh đó, Cristiano Ronaldo cũng tham gia nhiều hoạt động từ thiện. Các tổ chức phi chính phủ mà ngôi sao bóng đá đã hợp tác trong quá khứ bao gồm Save the Children, Unicef và World Vision. Ảnh: Reuters.

Theo SCMP, Ronaldo là mẫu người sẵn sàng làm việc chăm chỉ và hy sinh để đạt được ước mơ của mình. Sự nghiệp bóng đá của danh thủ cuối cùng sẽ kết thúc, nhưng sự nổi tiếng và tài năng của anh thì vẫn luôn được người hâm mộ nhớ tới. Ảnh: Getty.

Thu Hằng

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/sieu-sao-cristiano-ronaldo-tro-thanh-ty-phu-usd-nhu-the-nao-post1099976.html