Siêu pháo M777 tự diệt kíp chiến đấu Mỹ

Hãng Reuters dẫn nguồn tin quân sự Mỹ cho biết, một tai nạn thương tâm đã xảy ra với lính Mỹ khi kíp chiến đấu vận hành khẩu pháo mới tại Iraq.

Vụ tai nạn xảy ra vào ngày 13/8 khiến 2 binh sĩ Mỹ thiệt mạng tại chỗ cùng 5 người khác trọng thương. Ngay khi vụ tai nạn xảy ra, cơ quan chức năng đã đưa những người bị thương đi cấp cứu, khắc phục hậu quả và điều tra nguyên nhân dãn đến sự cố thương tâm này.

Dù quân đội Mỹ không tiết lộ loại pháo nào gặp sự cố nhưng theo nguồn tin quân sự địa phương, đây là khẩu pháo M777 mới được trang bị cho Sư đoàn Nhảy dù 82 trong thời gian gần đây. Và nếu thông tin này được xác nhận thì đây là sự cố đáng tiếc nhất với M777 từ trước đến nay.

Pháo M777 khai hỏa tại Syria.

Theo nguồn tin này, hiện khẩu M777 đang được Mỹ triển khai tại Iraq và Syria để thực hiện nhiệm vụ tấn công lực lượng khủng bố. Đặc biệt tại Syria, Mỹ còn dùng đạn thông minh Excalibur cho khẩu siêu pháo này để tấn công khủng bố IS tại Raqqa.

Để thực hiện tấn công hồi đầu tháng 8, đơn vị Lính thủy đánh bộ viễn chinh Mỹ (MEU) số 24 sử dụng lựu pháo M777-A2 Howitzers pháo kích vào chiến tuyến của IS trên vùng nông thôn tỉnh Raqqa, yểm trợ cho lực lượng SDF tấn công IS trên chiến trường.

Dù không có con số cụ thể nhưng theo MEU, toàn bộ mục tiêu của quân khủng bố đã bị tiêu diệt với độ chính xác gần như tuyệt đối, trong đó có cả công sự kiên cố, phương tiện quân sự và vũ khí. Ngoài ra, đợt tấn công còn khiến số lượng lớn các tay súng chiến binh IS thiệt mạng.

Đạn Excalibur sử dụng hệ thống dẫn đường GPS để cung cấp độ chính xác, hiệu quả cao ngay từ phát bắn đầu tiên trong bất cứ môi trường nào. Với việc sử dụng Excalibur, quân đội Mỹ sẽ tiết kiệm được nhiều thời gian, chi phí, cũng như công tác hậu cần so với khi dùng các loại đạn pháo thông thường.

Tính toán cho thấy cần từ 10 đến 50 quả đạn pháo thường mới thực hiện được điều mà 1 quả đạn pháo Excalibur làm được. Theo lời giới thiệu của nhà sản xuất, đạn Excalibur có thể tấn công chính xác bất kỳ mục tiêu nào trong phạm vi 50km với sai số vòng tròn đồng tâm (CEP) chỉ khoảng 4m.

Mới đây, Lục quân Mỹ vừa tiến hành bắn thử 10 quả đạn pháo Excalibur bằng pháo tự hành PzH-2000 do Đức sản xuất, ở các cự ly 9-48km. Kết quả cho thấy tất cả các phát đạn đều trúng mục tiêu với CEP còn cao hơn (3m).

Mặc dù Excalibur là loại đạn pháo tầm xa nhất trong kho vũ khí của Mỹ hiện tại nhưng nó cũng có khả năng tác chiến ở những phạm vi hẹp như trong thành phố hoặc vùng đồi núi, tấn công các mục tiêu tầm cao, phát hiện và tiêu diệt các mục tiêu di động, như các phương tiện cá nhân.

Chính vì vậy, Mỹ tin rằng cặp đôi Excalibur và M777 sẽ rất hiệu quả trong cuộc chiến chống khủng bố tại Iraq và Syria, đặc biệt là cuộc chiến trong môi trường đô thị.

Clip pháo M777 khai hỏa tại Syria

Tuấn Vũ

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/quoc-phong/vu-khi/sieu-phao-m777-tu-diet-kip-chien-dau-my-3341210/