Siêu pháo bắn đạn hạt nhân Nga chỉ còn cách Ukraine 15km

Siêu pháo bắn đạn hạt nhân Nga đã được triển khai tới khu vực Belgorod, nơi chỉ cách Ukraine 15km. Việc điều động này diễn ra trong bối cảnh căng thẳng hai nước leo thang, có nguy cơ biến thành xung đột.

Siêu pháo bắn đạn hạt nhân Nga tiến sát tới biên giới Uraine ở khoảng cách chỉ 15 km. Động thái này diễn ra trong bối cảnh quan hệ giữa hai quốc gia "căng như dây đàn".

Cư dân vùng Belgorod cho biết đã có ít nhất 10 hệ thống pháo tự hành nâng cấp 2S7M Malka đã được triển khai tới đây.

Với khả năng bắn đạn hạt nhân và tầm bắn lên tới 47,5 km, siêu pháo tự hành này có sức mạnh đủ để phá hủy toàn bộ phía bắc Kharkov của Ukraine.

Ngoài Kharkov một số khu vực khác của Ukraine cũng sẽ bị siêu pháo này phá hủy trong trường hợp hai nước nổ ra xung đột.

Giới phân tích cho rằng, việc điều pháo tự hành 2S7M Malka tới sát gần biên giới Ukraine là động thái của Nga nhằm tiếp tục gây sức ép lên phương Tây và Kiev.

Pháo tự hành 2S7M Malka là phiên bản nâng cấp của siêu pháo tự hành 2S7 Pion mới được Nga tái biên chế trong thời gian gần đây.

2S7M Malka/2S7 Pion là loại pháo tự hành lớn nhất thế giới hiện nay khi sở hữu cỡ nòng lên tới 203mm.

Quân khu Trung tâm của quân đội Nga đóng tại vùng Kemerovo hiện là đơn vị đầu tiên biên chế loại vũ khí này sau khi chúng được tái sử dụng.

Có thể nói, 2S7M Malka là loại pháo tự hành mạnh nhất thế giới với khả năng phóng những quả đạn nặng 110kg bay xa hơn tới 47,5km.

Điều đáng sợ hơn là chúng có thể bắn đạt hạt nhân chiến thuật với sức hủy diệt lớn.

Việc tái biên chế các loại vũ khí khủng thời Liên Xô nhưng được nâng cấp nằm trong chiến lược tái cân bằng sức mạnh của quân đội Nga trước các đối thủ.

Việc Nga tái biên chế một số loại vũ khí hùng mạnh thời Liên Xô sẽ giúp Moscow tăng thêm sức mạnh trong khi vẫn cân đối được ngân sách so với việc phát triển vũ khí hoàn toàn mới.

Pháo tự hành 2S7 Pion được phát triển trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh, khi cả Liên Xô và Mỹ đều theo đuổi việc chế tạo pháo tự hành cỡ lớn đủ khả năng bắn đạn pháo hạt nhân chiến thuật.

Dự án pháo tự hành 2S7 Pion với cỡ nòng lớn được quân đội Liên Xô chấp thuận vào năm 1975.

Tới những cuối những năm 1980, phiên bản hiện đại hóa của siêu pháo này là 2S7M Malka chính thức được Liên Xô đưa vào biên chế. Ước tính đã có hơn một ngàn khẩu pháo này được sản xuất.

Phiên bản này có hiệu quả chiến đấu cao hơn đáng kể so với 2S7 Pion đời đầu với động cơ mạnh hơn, khung xe hiện đại hơn, các thiết bị điện tử hiện đại bao gồm hệ thống chỉ thị mục tiêu điện tử và hệ thống nhận dữ liệu tự động.

Thời gian chuyển từ chế độ hành quân sang chế độ chiến đấu của 2S7M Malka giảm từ 10 xuống 7 phút, cơ số đạn tăng từ 4 viên lên 8 viên, cơ cấu nạp đạn mới cho phép nạp đạn khi nòng pháo ở bất cứ vị trí nào.

Xe được trang bị động cơ diesel 750 mã lực cho xe đạt tốc độ 51km/h, tầm hoạt động 500km. Để đề phòng trường hợp động cơ chính hư hỏng, 2S7M Malka có thêm hệ thống năng lượng phụ trợ công suất 24 mã lực dùng khi cần thiết.

Pháo đạt tốc độ bắn 2,5 viên đạn mỗi phút. Tuy tốc độ bắn có chậm nhưng cũng dễ hiệu bởi pháo có cỡ nòng lớn và trọng lượng viên đạn khá nặng.

2S7M Malka có khả năng bắn nhiều loại đầu đạn gồm đầu đạn nổ phân mảnh, đầu đạn hóa học và đầu đạn hạt nhân.

2S7M Malka sử dụng khung gầm bánh xích đặc biệt được phát triển riêng, nhưng có tận dụng một số linh kiện lấy từ xe tăng chiến đấu chủ lực T-72 và T-80.

Hệ thống 2S7M Malka có chiều dài thân 10,5m, rộng 3,38m và cao 3m, nặng đến 46 tấn. Kíp pháo thủ lên tới 14 người, trong đó 7 người ngồi trên xe chiến đấu (gắn pháo) và 7 người ngồi trên xe hộ tống – tiếp đạn.

Nga hiện đã nâng cấp đươc khoảng 60 khẩu trong tổng số 500 khẩu 2S7M Malka/2S7 Pion đang còn niêm cất.

Việt Hùng

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/sieu-phao-ban-dan-hat-nhan-nga-chi-con-cach-ukraine-15km-post494989.antd