Siêu phẩm 'xe đạp chổng ngược' giúp Chelsea đả bại Atletico Madrid

Pha 'ngả bàn đèn' tuyệt đẹp của Olivier Giroud trong hiệp hai giúp Chelsea đánh bại Atletico Madrid 1-0 ở lượt đi vòng 1/8 Champions League rạng sáng 24/2.

Cú đá kiểu "xe đạp chổng ngược" tuyệt đẹp của Giroud giúp Chelsea đả bại Atletico.

Cú đá kiểu "xe đạp chổng ngược" tuyệt đẹp của Giroud giúp Chelsea đả bại Atletico.

Bàn thắng: Giroud (68’)

Cuộc thư hùng giữa đại diện Premier League và La Liga đã phải diễn ra tại Bucharest của Romania, do hạn chế đi lại trong bối cảnh Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp.

Trên sân trung lập Arena Nationala, đoàn quân của Diego Simeone dường như lạc nhịp trước đội bóng Anh và cuối cùng phải nhận bàn thua từ cú đá kiểu “xe đạp chổng ngược” tuyệt đẹp của Giroud.

Cú đá điểm 10 của tiền đạo người Pháp.

Atletico Madrid ra sân với đội hình có Luis Suarez, Joao Felix đá phía trên, cộng với Marcos Llorente, Mario Hermoso ở vị trí hậu vệ hành lang bên cánh và họ đã có cơ hội đầu tiên.

Từ đường kiến tạo của Suarez mở ra cơ hội cho tiền vệ Thomas Lemar ghi bàn song đại diện La Liga không tận dụng thành công.

Thế nhưng, nhìn chung Chelsea vẫn là những người làm chủ cuộc chơi, khiến đối thủ Atletico hầu như không cầm được bóng để phối hợp.

Đặc biệt, đoàn quân của Thomas Tuchel đã thành công trong việc chia cắt tiền đạo tinh quái Suarez với các đồng đội bên phía đại diện Tây Ban Nha.

Trong khi đó, cầu thủ sáng tạo Joao Felix cũng bị hàng thủ Chelsea vây hãm không cầm được bóng, khiến anh trở nên “vô hại”.

Còn bên ngoài sân là hình ảnh thuyền trưởng Atletico Madird với khuôn mặt căng thẳng và bực tức.

Dù kiểm soát bóng vượt trội nhưng Chelsea lại thiếu đi tính chính xác trong những đường chuyền quyết định bên phần sân đối phương.

Vì thế, ngoài pha dứt điểm cận thành của Timo Werner, đại diện nước Anh đã không gây nhiều khó khăn cho Atletico sau 45 phút đầu tiên.

Tấn công nhiều không ghi được bàn thắng The Blues suýt chút phải trả giá ở phút 42 nếu như Suarez không đá trượt bóng sau đường căng ngang từ cánh phải của Angel Correa.

Mọi thứ vẫn diễn ra tương tự sau giờ nghỉ khi Chelsea cầm bóng phần lớn thời gian nhưng không thể chọc thủng được hàng phòng ngụ Atletico.

Bước ngoặt của trận đấu chỉ đến khi tiền đạo Giroud tung cú “xe đạp chổng ngược” tuyệt đẹp ở phút 68, khiến thủ môn Oblak dù bay người hết cỡ vẫn không thể cản phá.

Thủ môn Atletico Madrid bay người hết cỡ cũng không thể cứu cho đội nhà khỏi bàn thua.

Ban đầu, bàn thắng đã không được công nhận vì lỗi việt vị, nhưng VAR xác định bóng đến chân Giroud từ chân hậu vệ Hermoso (Atletico) chứ không phải cầu thủ Chelsea.

Sau chừng 3 phút gián đoạn, trọng tài đã công nhận bàn thắng được ghi do công của tiền đạo người Pháp, mở điểm trên sân khách cho đội bóng thành London.

Bàn thua khiến HLV Simeone thực hiện hàng loạt sự thay đổi người. Đầu tiên với Angel Correa, Saul và Joao Felix lần lượt rời sân, để nhường chỗ cho Moussa Dembele, Lucas Torreira và Lodi, ngay sau đó là Vitolo vào thay thế Hermoso.

Những thay đổi này cũng chẳng có tác dụng gì nhiều với Atletico và tỷ số 1-0 là kết quả cuối cùng, khiến đoàn quân của Simeone phải gánh một nhiệm vụ khó khăn ở trận lượt về vào tháng tới.

Đội hình ra sân

Atletico Madrid: Oblak, Llorente, Savic, Felipe, Hermoso (Vitolo, 84’), Saul (Torreira, 82’), Koke, Lemar, Correa (Dembele, 82’), Joao Felix (Lodi, 82’), Luis Suarez.

Chelsea: Mendy, Azpilicueta, Christensen, Rudiger, Marcos Alonso, Mount (Kante, 74’), Jorginho, Kovacic (Ziyech, 74’), Hudson-Odoi (James, 80’), Werner (Pulisic, 87’), Giroud (Havertz, 87’).

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/the-thao/sieu-pham-xe-dap-chong-nguoc-giup-chelsea-da-bai-atletico-madrid-vEDupFsGR.html