'Siêu phẩm' tên lửa chống tăng mới của Nga có sức mạnh ghê gớm đến mức nào?

Tên lửa chống tăng mới có thể hạ gục những xe tăng tiên tiến nhất trên chiến trường và trở thành một trong những vũ khí chính xác nhất mà quân đội Nga đang chuẩn bị trang bị cho trực thăng chiến đấu.

Tên lửa chống tăng Vihr-1 sẽ được trang bị cho trực thăng chiến đấu và máy bay không người lái (UAV) thế hệ mới. (Nguồn: Sputnik)

Tên lửa chống tăng Vihr-1 sẽ được trang bị cho trực thăng chiến đấu và máy bay không người lái (UAV) thế hệ mới. (Nguồn: Sputnik)

Tại triển lãm quân sự Army 2021 ở ngoại ô Moscow vừa qua, tập đoàn Kalashnikov của Nga đã công bố một tên lửa chống tăng mới có tên Vihr-1.

Hỏa lực và tầm bắn vượt trội

Loại tên lửa chống tăng này được thiết kế sản xuất nhằm vô hiệu hóa khả năng của tất cả các bộ giáp xe tăng mới nhất, do đó nó sẽ trở thành vũ khí hoàn hảo để bắn hạ các cỗ máy bọc thép hạng nặng trong bất kỳ cuộc chiến nào sắp tới của thế kỷ 21.

Vihr-1 mang trong mình phiên bản hiện đại hóa của tên lửa chống tăng được chế tạo trước đây ở Nga.

Các kỹ sư tại một công ty con của Kalashnikov chuyên tạo ra tên lửa chống tăng cho trực thăng đã so sánh Vihr-1 với “đời trước” là tên lửa Ataka và khẳng định rằng Vihr-1 có hỏa lực và tầm bắn vượt trội so với tất cả các tên lửa chống tăng hiện có trên thị trường Nga.

Vihr-1 có tầm bắn 10 km, gần gấp đôi so với Ataka, được tạo ra để xuyên thủng cả bộ giáp siêu dày của xe tăng Abrams.

Ông Alexey Ramm, một nhà phân tích quân sự tại tờ báo Izvestia của Nga, lý giải Vihr-1 có khả năng như vậy là nhờ được lắp hai đầu đạn. Khi bắn vào mục tiêu, tên lửa sẽ phát nổ hai lần. Đầu đạn đầu tiên phá hủy các lớp áo giáp đang hoạt động, trong khi đầu đạn còn lại phát nổ một phần nghìn giây sau đó và cháy xuyên qua kim loại bên trong máy.

Loại vũ khí này có thể xuyên thủng 150 mm giáp xe tăng và được thiết lập để có thể hạ gục ngay cả những cỗ xe tăng tiên tiến nhất hiện nay.

Kalashnikov của Nga đã công bố một tên lửa chống tăng mới có tên Vihr-1 tại triển lãm quân sự Army 2021. (Nguồn: Sputnik)

Dùng cho trực thăng chiến đấu và máy bay không người lái

Loại tên lửa chống tăng này được tạo ra nhằm trang bị cho trực thăng chiến đấu và máy bay không người lái (UAV) thế hệ mới.

Quân đội Nga đã thử nghiệm Vihr-1 trên trực thăng chiến đấu Ka-52 và tạo ra phiên bản đặc biệt cho dòng Mi-28.

Loại tên lửa này cũng sẽ được sử dụng trên máy bay không người lái, nhưng vẫn chưa rõ là loại nào, vì những người sáng tạo chưa tiết lộ bất kỳ chi tiết nào về các cuộc thử nghiệm, hiện đã được phân loại.

Ông Alexey Ramm cho biết Vihr-1cải thiện đáng kể các đặc tính của trực thăng chiến đấu của Nga.

“Các tên lửa chống tăng trước đây của chúng tôi không có điều khiển và có thể bắn trượt mục tiêu. Giờ đây ‘kỵ binh bay’ của chúng tôi đã có phương tiện để tiêu diệt chính xác xe tăng chiến đấu bằng tên lửa giá rẻ”, ông Ramm nhấn mạnh.

(theo Russia Beyond)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/sieu-pham-ten-lua-chong-tang-moi-cua-nga-co-suc-manh-ghe-gom-den-muc-nao-158854.html