Siêu phẩm sút xa giúp Leicester đoạt Cup FA

Siêu phẩm của Youri Tielemans giúp Leicester City đánh bại Chelsea 1-0 để đoạt Cup FA tối 15/5.

Thủ môn Kasper Schmeichel cùng đồng đội nâng cao danh hiệu Cup FA đầu tiên trong lịch sử Leicester.

Thủ môn Kasper Schmeichel cùng đồng đội nâng cao danh hiệu Cup FA đầu tiên trong lịch sử Leicester.

Khoảng 21.000 cổ động viên được vào sân Wembley theo dõi trận chung kết Cup FA – tạo nên cảnh tượng hiếm thấy trên sân cỏ châu Âu giữa đại dịch Covid -19.

Càng xúc động hơn khi trên khán đài, cổ động viên Leicester City hát vang tên cố chủ tịch Vichai Srivaddhanaprabha – người không may thiệt mạng sau vụ tai nạn máy bay hồi tháng 10/2018.

“Những giấc mơ có thể thành sự thật nếu chúng ta đủ dũng cảm theo đuổi chúng”, dòng chữ kèm một tấm banner lớn in hình tỷ phú người Thái Lan được căng trên khán đài.

Còn dưới sân các cầu thủ Leicester City đã chiến đấu với tinh thần ấy, họ cùng với Chelsea tạo ra một trận cầu kịch tính.

Đội bóng do chiến lược gia Thomas Tuchel dẫn dắt được đánh giá cao hơn và thực tế trên sân các chỉ số chuyên môn cũng vượt trội so với đối thủ.

Chelsea kiểm soát bóng 64%, tung ra 11 cú dứt điểm với 3 trong số đó trúng đích, song không một lần xuyên thủng hàng phòng ngự được bọc lót kín kẽ của Leicester.

Trái lại, bên kia chiến tuyến đoàn quân của Brendan Rodgers dù chỉ tung ra vỏn vẹn 4 cú dứt điểm, 1 cú trúng đích nhưng đã tạo ra siêu phẩm.

Cầu thủ Leicester mừng siêu phẩm của Youri.

Khán giả mãn nhãn với cú sút từ cự ly 27m của Youri Tielemans ở phút 63, bóng găm vào góc cao khiến pha bay người hết cỡ của thủ thành Kepa trở nên vô vọng.

Nhận bàn thua choáng váng, Thomas Tuchel cuống cuồng thay liền 5 cầu thủ và họ tiếp tục dồn ép đối thủ.

Tuy nhiên, trong ngày mà thủ thành Kasper Schmeichel thi đấu xuất thần đã từ chối pha đánh đầu đập đất của Ben Chilwell, cản phá thành công cú ra chân điện xẹt trong vòng cấm của Mount.

Thủ thành Schmeichel chỉ bị khuất phục bởi pha phản lưới nhà của đồng đội Wes Morgan ở cuối trận.

Tuy nhiên, sau khi tham khảo VAR trọng tài xác định Chilwell đã việt vị trong pha xâm nhập trước đó nên không công nhận bàn thắng cho Chelsea.

Các cầu thủ, thành viên ban huấn luyện và cổ động viên Leicester vỡ òa sung sướng khi trọng tài nổi còi mãn cuộc.

Đây là chiếc Cup FA đầu tiên trong lịch sử của Leicester, sau 4 lần thất bại ở chung kết trước đây. Nó cũng là danh hiệu đầu tiên họ giành được sau chiến tích vô địch Ngoại hạng Anh 2015-2016.

Còn với Chelsea, đánh dấu thất bại thứ 2 liên tiếp ở chung kết Cup FA khi mùa trước họ thúc thủ 1-2 bởi Arsenal.

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/the-thao/sieu-pham-sut-xa-giup-leicester-doat-cup-fa-akWA3uCGg.html