Siêu phẩm sút phạt đưa Hàn Quốc vào bán kết U23 châu Á 2020!Siêu phẩm sút phạt đưa Hàn Quốc vào bán kết U23 châu Á 2020!

Khi trọng tài nổi còi kết thúc trận đấu, nhiều cầu thủ của cả 2 đội U23 Hàn Quốc và U23 Jordan đều bật khóc bởi 'siêu phẩm' sút phạt của Lee Dong-gyeong.

Siêu phẩm sút phạt của Lee Dong-gyeong đưa U23 Hàn Quốc vào bán kết. Ảnh: AFC

Siêu phẩm sút phạt của Lee Dong-gyeong đưa U23 Hàn Quốc vào bán kết. Ảnh: AFC

Xứng đáng với sự kỳ vọng của người hâm mộ, trận đấu giữa U23 Hàn Quốc và U23 Jordan đã diễn ra hấp dẫn, kịch tính, nghẹt thở cho tới những phút cuối trận.

Khi trận đấu trên sân Thammasat bước sang phút bù giờ thứ 5, khán giả đều đã nghĩ tới một kết quả hòa 1-1 và hai đội sẽ phải tiếp tục phân định thắng thua trong hiệp phụ thì bất ngờ Lee Dong-gyeong đã “vẽ” nên một đường cong tuyệt hảo để đánh bại Al-Fakhouri – thủ thành chơi xuất sắc nhất bên phía Jordan. Cầu thủ Jordan gục xuống sân khóc tức tưởi, còn các cầu thủ áo đỏ ôm nhau khóc trong vui sướng!

Chiến thắng kịch tính này đã đưa U23 Hàn Quốc vào bán kết giải U23 châu Á và sẽ tái ngộ kình địch U23 Australia.

Trở lại với diễn biến của trận đấu, U23 Hàn Quốc với vị thế của một ứng viên vô địch và đã toàn thắng kể từ đầu giải nhập cuộc rất quyết tâm. Đội bóng áo đỏ nhanh chóng chiếm lĩnh thế trận và liên tục gây sức ép về phía khung thành Jordan.

Trong khi đó, U23 Jordan tỏ ra biết mình, biết người, chấp nhận thu mình lại chơi phòng ngự phản công và chờ đợi cơ hội. Dẫu vậy, U23 Jordan cũng không thể ngăn cản được U23 Hàn Quốc ghi bàn khi hiệp một mới diễn ra được hơn 10 phút.

Từ quả đá phạt cách khung thành Jordan khoảng 30m, bóng được chuyền bổng vào khu cấm địa. Thủ thành Al-Fakhouri băng ra đấm bóng không chính xác, để Kyu-seong dễ dàng đánh đầu ghi bàn vào lưới trống.

Bàn thắng đã giúp giải tỏa tâm lý cho U23 Hàn Quốc. Do đó những phút tiếp theo U23 Jordan phải gồng mình chịu trận trước những đợt tấn công liên tiếp từ đối thủ.

Phút 20, Dae-won nhận bóng từ ngoài vòng cấm. Anh bất ngờ tung cú sút xa rất căng đưa bóng đi sạt xà ngang khung thành U23 Jordan.

*Clip trận thắng của U23 Hàn Quốc trước Jordan

Cuối hiệp 1, Lee Dong-gyeong có cơ hội lập cú đúp ở trận đấu này. Sau khi nhận đường chuyền của đồng đội, tiền đạo số 9 này có thời gian ngắm nghía cẩn thận nhưng cú sút của anh lại quá thiếu chính xác khi đối mặt với thủ thành Al-Fakhouri.

Bước sang hiệp 2, thế trận dồn ép vẫn được đội bóng của HLV Kim Hak-bum tạo ra. Phút 52, Kim Jin-kyu thực hiện cú sút phạt rất hiểm hóc. Thủ thành Al-Fakhouri đã bị đánh bại nhưng cột dọc đã cứu bàn thua cho U23 Jordan.

Cuối trận, U23 Hàn Quốc tiếp tục bị cột dọc khước từ bàn thắng sau cú sút ở góc hẹp của hậu vệ Kim Jin-ya.

Dù liên tục bị dồn ép nhưng U23 Jordan vẫn kiên nhẫn chờ đợi cơ hội và bất ngờ bung sức để đấu U23 Hàn Quốc trong nửa cuối hiệp 2. Phút 75, Al-Naimat đón đường chuyền của đồng đội, rồi xoay người dứt điểm rất nhanh. Bóng đi không căng nhưng ở góc khó khiến thủ thành Bum-keun bị đánh bại.

Bàn gỡ hòa khiến U23 Hàn Quốc có phần sốc, khiến họ đánh mất thế trận trong ít phút. Tuy nhiên, U23 Jordan đã không thể tận dụng để ghi bàn.

Khi trận đấu bước sang phút bù giờ, Lee Dong-gyeong bị cản trái phép khi đột phá bên cánh phải. Đích thân cầu thủ này bước lên thực hiện hoàn hảo cú sút phạt, ấn định chiến thắng 2-1 qua đó chính thức giúp đội bóng xứ sở Kim chi đặt chân vào bán kết giải U23 châu Á 2020.

Đội hình thi đấu hai đội

U23 Hàn Quốc: Bum-keun, Sang-min, Jin-ya, You-hyeon, Tae-wook, Du-jae, Dong-jun (Se-hun 71'), Jin-gyu (Seung-won 84'), Dae-won, Sung-wung (Dong-gyeong 46'), Gue-sung.

U23 Jordan: Al-Fakhouri, Al-Rosan, Al Barri, Afaneh, Ahmed, Al-Rawabdeh, Bani Atieh, Haikal (Sa'deh 87'), Al Zebdieh, Aburiziq (Al-Nainat 66'), Ali Olwan (Al-Khawaldeh 46').

Đức Tiến

Nguồn VnMedia: http://vnmedia.vn/the-thao/202001/sieu-pham-sut-phat-dua-han-quoc-vao-ban-ket-u23-chau-a-2020-dc96bab/