Siêu phẩm phút 95 của Toni Kroos cứu Đức tránh bị loại ngay ở vòng bảng World Cup

Siêu phẩm bàn thắng sau tình huống đá phạt của Toni Kroos ở những phút cuối trận đã giúp ĐKVĐ Đức giành chiến thắng 2-1 trước Thụy Điển để tránh khỏi tấm vé chia tay sớm World Cup 2018.

ĐKVĐ Đức giành 3 điểm ngày ở những phút cuối trước Thụy Điển. Ảnh: FIFA

Sau 3 điểm ở trận ra quân trước đại diện đến từ Châu Á là Hàn Quốc, Thụy Điển cùng với Mexico là 2 cái tên có được nhiều lợi thế ở bảng F để có thể giành vé đi tiếp vào vòng trong.

Nếu như Mexico có liên tiếp 2 chiến thắng để có được lợi thế to lớn để giành tấm vé vào vòng trong ở lượt trận thứ 2 World Cup 2018 thì ĐKVĐ Đức lại gặp vô vàn khó khăn.

Trong tình thế phải giành 3 điểm trước Thụy Điển, đoàn quân của HLV Joachim Loew bắt buộc phải có được một chiến thắng mới có thể thắp lên hi vọng đi tiếp ngay ở vòng bảng bởi trước đó họ đã thất thủ 0-1 trước Mexico.

ĐT Đức gặp nhiều khó khăn trước Thụy Điển xuyên suốt cả trận đấu. Ảnh: FIFA

Trong tình thế phải giành chiến thắng, ĐT Đức dồn đội hình lên chơi tấn công ngay từ những phút đầu trận. Một thống kê cho thấy, trong 10 phút đầu, Đức có tới 122 đường chuyền, trong khi phía Thụy Điển chỉ có... 6 đường chuyền.

Thế nhưng thống kê đó là chưa đủ để giúp ĐKVĐ Đức làm nên bất ngờ, thậm chí họ còn là đội phải chịu bàn thua trước. Phút 31, Toni Kroos chuyền sai địa chỉ ở giữa sân và giúp Thụy Điển có pha tấn công chớp nhoáng. Claesson tạt bóng từ cánh phải vào, Toivonen đỡ ngực rồi tung cú lốp bóng qua đầu Neuer ghi bàn mở tỷ số cho Thụy Điển.

Toni Kroos với siêu phẩm bàn thắng đã giúp ĐKVĐ Đức có được lợi thế trong cuộc đua giành tấm vé vào vòng trong. Ảnh: FIFA

Thế trận chỉ được cân bằng cho ĐT Đức nhờ vào may mắn khi Marco Reus có tình huống dùng đầu gối ghi bàn gỡ hòa 1-1 ở những phút đầu hiệp 2 để thắp lên hi vọng có thể đi tiếp của ĐT Đức.

Thế nhưng, tấm thẻ vàng thứ 2 của Boateng ở phút 82 làm ĐT Đức phải chơi thiếu người trong hoàn cảnh phải giành chiến thắng mới có thể hi vọng đi tiếp. Điều này khiến những cỗ xe tăng Đức gặp không ít khó khăn trong việc triển khai tấn công để có thể tìm kiếm bàn thắng.

Niềm vui của cỗ xe tăng Đức. Ảnh: Getty

Khi ĐT Đức đang bế tắc trong việc tìm kiếm bàn thắng, thì họ vẫn còn đó ngôi sao có thể tỏa sáng để giải quyết vấn đề. Phút bù giờ cuối cùng của trận đấu, sau pha phối hợp đá phạt với Reus, Kroos cứa lòng chân phải vào góc cao đánh bại thủ môn Olsen. Đức vươn lên dẫn trước những giây cuối trận đấu.

Tỉ số 2-1 giúp cho cỗ xe tăng Đức có nhiều lợi thế hơn ở lượt trận cuối cùng, và họ lách qua khe cửa hẹp để có thể chiếm ưu thế trong cuộc đua giành tấm vé vào vòng trong của bảng F tại World Cup 2018.

ĐÌNH THẢO

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/the-thao/sieu-pham-phut-95-cua-toni-kroos-cuu-duc-tranh-bi-loai-ngay-o-vong-bang-world-cup-614566.ldo