Siêu phẩm bất ngờ, Hà Nội đưa Bình Dương vào bán kết AFC Cup 2019

Chiến thắng 2-0 của Hà Nội trước Tampines Rovers cùng với siêu phẩm bất ngờ đến ở những phút cuối của trận đấu đã giúp Bình Dương lách qua khe cửa hẹp vào bán kết AFC Cup 2019. Lúc này, viễn cảnh trận chung kết gồm toàn đại diện của Việt Nam đang dần hiện ra.

Hà Nội bước vào trận đấu quyết định với Tampines Rovers cho tham vọng giành tấm vé vào bán kết AFC Cup 2019 trong bối cảnh gặp khó khăn về lực lượng khi Duy Mạnh và Văn Quyết chưa bình phục chấn thương, nhưng với con người hiện tại, lại được đánh giá cao hơn đối thủ, Hà Nội đã không gặp nhiều khó khăn để có 2 bàn thắng ở ngay trong hiệp 1 nhờ các pha lập công của Oseni và Thành Chung.

Thắng Tampines Rovers 2-0, Hà Nội FC góp phần giúp Bình Dương đi tiếp tại AFC Cup 2019. (Nguồn ảnh: Nld.com.vn)

Thắng Tampines Rovers 2-0, Hà Nội FC góp phần giúp Bình Dương đi tiếp tại AFC Cup 2019. (Nguồn ảnh: Nld.com.vn)

Không những vậy, Hà Nội FC lại có lợi thế chơi hơn người ở cuối hiệp 1, khi tiền đạo Yasir bên phía Tampines Rovers nhận thẻ vàng thứ hai. Cùng với đẳng cấp vượt trội hơn, Hà Nội đã có trận đấu dễ dàng trong hiệp 2, và tạo ra được ít nhất 3 cơ hội ngon ăn về phía khung thành của đối phương nhưng Oseni, Samson và Quang Hải đã bỏ lỡ cực kỳ đáng tiếc.

Dù vào với chiến thắng 2-0 cực kỳ quan trọng này, Hà Nội đã chính thức soán ngôi nhất bảng F từ tay của Tampines Rovers (hai đội đều có cùng 13 điểm nhưng Hà Nội xếp trên do hơn về hiệu số phụ). Điều này đã giúp đội bóng của HLV Chu Đình Nghiêm chính thức giành tấm vé vào bán kết AFC Cup 2019, cũng như mở ra cánh cửa thuận lợi hơn để Bình Dương có thể giành tấm vé đi tiếp.

Bình Dương (áo xanh) lách qua khe cửa hẹp vào bán kết AFC Cup 2019 khu vực Đông Nam Á. (Ảnh AFC)

Bởi ở trận đấu diễn ra sau đó, Bình Dương chỉ cần thắng đội đã chắc chắn đứng nhất bảng G là Ceres với bất kỳ tỷ số nào sẽ giành tấm vé đi tiếp. Điều đó đã thôi thúc các cầu thủ Bình Dương quyết tâm nhiều hơn. Không những vậy, mọi thứ đã diễn ra hết sức thuận lợn cho Bình Dương, khi đội bóng này được hưởng penalty ở ngay phút thứ 7 của trận đấu.

Cầu thủ được kỳ vọng nhiều nhất vào lúc này là lão tướng Anh Đức lại tung cú sút sệt đưa bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc. Những phút diễn ra sau đó, Bình Dương tiếp tục làm chủ cuộc chơi và tạo ra được nhiều cơ hội nguy hiểm về phía khung thành của đối phương nhưng các chân sút đội khách đã không thể tận dụng thành công.

Nếu tỷ số này được giữ nguyên thì Bình Dương sẽ bị loại và viễn cảnh ấy đang cứ dần dần hiện ra trong suy nghĩa của nhiều người hâm mộ khi trận đấu đang trôi dần về những phút cuối. Đúng lúc ấy, một siêu phẩm sút xa từ khoảng cách ngoài 30m đã xuất hiện ở trên sân.

Đó là tình huống diễn ra ở phút 88, tiền đạo Wander Luiz lấy được bóng trong chân của hậu vệ đối phương ở bên cánh phải và nhận thấy thủ môn Muler đã lên cao nên anh quyết định tung cú bấm bóng từ xa, bóng đi rất đẹp và bay thẳng vào lưới cho dù thủ môn Muler đã rất nỗ lực để chạy về cứu bóng.

Giành chiến thắng nghẹt thở với tỷ số 1-0 trước Ceres, cùng với việc Hà Nội đánh bại Tampines Rovers với tỷ số 2-0 đã giúp Bình Dương giành tấm vé đi tiếp vào bán kết với tư cách là đội nhì bảng có thành tích tốt nhất (bằng điểm số với Tampines Rovers nhưng hơn về hiệu số phụ).

Trung Nguyên

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/sieu-pham-bat-ngo-ha-noi-dua-binh-duong-vao-ban-ket-afc-cup-2019-91260.html