Siêu năng lực của Cúc Tịnh Y: Đóng phim hiện đại hay cổ trang cũng chỉ có một kiểu tóc

Quả thực danh hiệu 'nữ diễn viên bất biến nhất C-Biz' chỉ có thể dành cho Cúc Tịnh Y chứ không ai khác. Bởi đóng phim gì cũng vậy, 'mỹ nữ 4000 năm' luôn chỉ có một kiểu tạo hình.

Hiện giờ, Cúc Tịnh Y đang đóng phim Hãy Yêu Nhau Dưới Ánh Trăng Tròn và lâu lắm rồi cô mới đóng phim hiện đại. Vì thế mà khán giả đều tò mò không biết “mỹ nữ 4000 năm” có gì đổi khác, chí ít là về ngoại hình. Nhưng hóa ra cô vẫn giữ nguyên hai lọn tóc mai dài từ phim này qua phim khác.

Ngay cả khi làm cô dâu xinh đẹp và búi tóc cao, Cúc Tịnh Y vẫn nhất quyết không từ bỏ hai lọn tóc đặc trưng này.

Trong một loạt phim cổ trang tham gia trước đây, Cúc Tịnh Y luôn xuất hiện với hai lọn tóc mai dài chạm cằm. Từ phim Mộ Nam Chi, khi cô đóng vai một Hoàng hậu dù đã sang kiếp sau vẫn chưa quên thân phận của mình ở kiếp trước.

Đến phim Như Ý Phương Phi, Cúc Tịnh Y chẳng hề thay đổi cách trang điểm cũng như tạo kiểu tóc của mình. Nếu có khác biệt với những phim trước đó thì chỉ là trang phục mà thôi.

Dù diện đồ nhẹ nhàng tiểu thư hay khi đã làm vương phi uy quyền thì Cúc Tịnh Y vẫn chung thủy với hai lọn tóc mai.

Sang đến phim Thư Sinh Xinh Đẹp, đóng vai gái giả trai mà Cúc Tịnh Y vẫn không đủ tự tin để vuốt ngược hết tóc ra phía sau như một chàng trai đích thực.

Và tất nhiên tới lúc mặc đồ nữ nhi, cô càng chăm chút cho hai lọn tóc đặc biệt này hơn.

Khi phát hành MV ca nhạc Thì Quá Khứ Hoàn Thành vào đầu năm 2021, Cúc Tịnh Y hóa thân làm nữ sinh mà vẫn giữ kiểu tóc đặc trưng của mình.

Khi dự sự kiện, váy áo lộng lẫy thì Cúc Tịnh Y cũng chẳng hề đổi sang kiểu tóc mới, nhất quyết giữ nguyên một tạo hình từ trong phim ra ngoài đời.

Nhiều người cho rằng vì khuôn mặt Cúc Tịnh Y khá nhỏ nên nữ diễn viên thả thêm tóc để nhìn gương mặt tròn trịa, cân đối hơn, bất chấp việc bị chê trách vì không chịu thay đổi hình ảnh.

Trí Anh

Ảnh: Tổng hợp

Nguồn HHT: https://hoahoctro.tienphong.vn/hht-giai-tri/sieu-nang-luc-cua-cuc-tinh-y-dong-phim-hien-dai-hay-co-trang-cung-chi-co-mot-kieu-toc-1787879.tpo