'Siêu máy bay' đón Đoàn thể thao Việt Nam từ Philippines về nước có gì đặc biệt?

Vietnam Airlines vừa cho biết sẽ bố trí riêng một 'siêu máy bay' Boeing 787-10 để đón Đoàn thể thao Việt Nam từ Manila (Philippines) về Hà Nội trong ngày 11/12/2019.

"Siêu máy bay" Boeing 787-10.

Trước chiến thắng lịch sử của ĐT U22 Việt Nam tại SEA Games 30 cùng vô vàn những thành tích huy chương khác, mới đây Hãng hàng không Quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines) cho biết sẽ bố trí riêng một "siêu máy bay" Boeing 787-10 để đón Đoàn thể thao Việt Nam từ Manila (Philippines) về Hà Nội trong ngày 11/12/2019.

Đây được coi là động thái tri ân đồng thời chào mừng thành công của Đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 30.

Được biết, Boeing 787-10 là dòng máy bay lớn nhất và hiện đại nhất Việt Nam hiện nay, sẽ mang đến không gian hết sức tiện nghi, thoải mái cho các vận động viên trên hành trình trở về.

Máy bay Boeing 787-10 dài 68 m và chở được 367 hành khách. Máy bay có hệ thống head-up display, hiển thị các thông số kỹ thuật để hỗ trợ phi công hiệu quả khi điều khiển.

Bên trong máy bay Boeing 787-10.

So với A350-900 của hãng Airbus, diện tích khoang hàng hóa của Boeing 787-10 lớn hơn 9,4%. Tuy nhiên, tầm bay tối đa lại thấp hơn 26%. Trên các đường bay tầm trung và trung - xa, B787-10 cho hiệu quả khai thác nhỉnh hơn so với A350-900.

Máy bay tiếp tục kế thừa nhiều ưu điểm vượt trội của Boeing 787-9 như không gian rộng rãi, ghế ngồi thoải mái, hệ thống giải trí hiện đại, ánh sáng đèn LED, độ ẩm không khí và áp suất đem lại cảm giác dễ chịu cho hành khách.

Tầm bay tối đa 11.910 km, máy bay được trang bị hệ thống giải trí cao cấp, hiện đại hơn so với các dòng 787 trước đây. Boeing cho biết B787-10 sử dụng thiết kế và vật liệu tương đồng tới 95% so với B787-9.

Trong một diễn biến liên quan, Vietnam Airlines sẽ tổ chức tiệc chúc mừng đoàn thể thao Việt Nam ngay trên chuyến bay với các món ăn nhẹ và đồ uống theo tiêu chuẩn hạng Thương gia.

Khoang thương gia trên Boeing 787-10 .

Việt Nam hiện có 98 HCV, vững vàng ở vị trí thứ 2 trên bảng tổng sắp huy chương, xếp dưới nước chủ nhà Philippines và giữ khoảng cách khá an toàn với quốc gia xếp ngay dưới là Thái Lan (92 HCV).

Trong ngày thi đấu cuối cùng của SEA Games 30 (11/12), các VĐV Việt Nam chỉ tham gia tranh tài ở môn bóng ném bãi biển nam. Do đã toàn thắng trước đó, chúng ta cầm chắc HCV tại môn thi đấu này.

Chiều cùng ngày, sẽ diễn ra lễ bế mạc SEA Games 30 và nghi thức trao cờ đăng cai SEA Games 31 cho Việt Nam.

Đây là lần thứ 2 chúng ta sẽ đăng cai tổ chức đại hội thể thao khu vực, sau SEA Games 22 thành công rực rỡ vào năm 2003.

Hoàng Nam

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/sieu-may-bay-don-doan-the-thao-viet-nam-tu-philippines-ve-nuoc-co-gi-dac-biet-94488.html