Siêu mẫu Hạ Vy: Bất chấp 'hở' để nổi tiếng sớm muộn cũng 'chìm'

Siêu mẫu Hạ Vy cho rằng, nếu chỉ dựa vào ăn mặc phản cảm để nổi tiếng thì chẳng khác gì kiểu “ăn xổi”, sớm muộn gì họ cũng bị “chìm nghỉm” trong showbiz này.

Chuyện ăn mặc hở hang, sexy không còn là “của hiếm” trong giới làng giải trí Việt, nhưng mức độ phản cảm, hớ hênh cứ thế lại tăng dần khiến người nhìn khó mà vừa mắt. Thậm chí, không ít ngôi sao còn xem việc “cởi, hở, lộ” như là một “chiêu bài” hữu hiệu giúp họ “hâm nóng” tên tuổi.

Cứ xuất hiện trên sân khấu, thảm đỏ là nhiều sao Việt lại được dịp trưng diện đủ loại váy áo “ngắn trên, hở dưới”, khoe thân một cách lộ liễu. Tuy nhiên, đi kèm với sự nổi tiếng là tai tiếng, những bộ trang phục phản cảm ấy phút chốc khiến họ trở nên xấu hơn trong mắt khán giả.

Showbiz Việt giờ đây không thiếu những hotgirl, ca sĩ, diễn viên, thậm chí cả hoa hậu,…bất chấp “hở” để nổi tiếng. Đến độ, cứ mỗi lần nhắc đến tên thì khán giả chỉ quen mặt họ bởi scandal váy áo hở hang chứ không phải là chuyện tài năng, nghệ thuật. Gần đây nhất, việc Angela Phương Trinh bất ngờ “ngựa quen đường cũ” hở bạo sau thời gian làm “gái ngoan” khiến chuyện váy áo hở hang của giới showbiz lại nóng lên trong dư luận.

Là những người nổi tiếng, luôn xuất hiện trước công chúng và thường xuyên đối mặt với những tai tiếng về chuyện trang phục, nhiều sao Việt trong giới showbiz đã lên tiếng về câu chuyện mãi chưa có hồi kết này.

Ca sĩ Nguyễn Trần Trung Quân: Đừng "hở" thái quá vì đây là sự thiếu văn hóa.

Ca sĩ Nguyễn Trần Trung Quân cho rằng, trên thế giới chuyện ăn mặc sexy và hở hang là điều bình thường. Tuy nhiên, nên phân biệt giữa ăn mặc phản cảm và ăn mặc sexy, bởi đây là hai xu hướng thời trang hoàn toàn khác nhau. Theo mình, sexy là vẻ đẹp hấp dẫn riêng của phái nữ nên họ có quyền được làm điệu, làm đẹp. Sexy là yếu tố giúp các người đẹp tự tin hơn mỗi lần xuất hiện.

Còn ăn mặc phản cảm là như thế nào? Không ít sao Việt hiện nay bê nguyên bộ trang phục phản cảm, hở hang đến mức tất cả nét đẹp của người phụ nữ trở nên xấu đi trong mắt người khác. Thêm vào đó, thuần phong mỹ tục của Việt Nam luôn có giới hạn cho sự sexy. Hãy sexy đẹp, trong ngưỡng chấp nhập được, đừng sexy thái quá để “lộ hàng”, đánh bóng tên tuổi bởi đây là sự sexy thiếu văn hóa.

Nam ca sĩ cũng bật mí, anh thích bạn gái mình ăn mặc đơn giản đời thường nhưng sẽ rất cần sự sexy, nóng bỏng khi xuất hiện trong các bữa tiệc, sự kiện.

Siêu mẫu Hạ Vy phản đối việc bất chấp "hở" để nổi tiếng.

Là mỹ nhân chuộng mốt ăn mặc cá tính, gợi cảm, siêu mẫu Hạ Vy phản đối gay gắt việc một số sao Việt bất chấp mặc “hở” để nổi tiếng trong giới showbiz hiện nay. “Bà trùm Venus” cho rằng, nếu chỉ dựa vào ăn mặc phản cảm để nổi tiếng thì chẳng khác gì kiểu “ăn xổi”, sớm muộn gì họ cũng bị “chìm nghỉm” trong showbiz này.

Hạ Vy chia sẻ, việc ăn mặc hở hang không phải chỉ riêng trong giới showbiz. Tuy nhiên, đã là ca sĩ, diễn viên nổi tiếng thì việc ăn mặc “hở” quá đà sẽ bị chú ý nhiều hơn một người bình thường. Nên việc lựa chọn trang phục phù hợp với hoàn cảnh, sự kiện là điều mà các ngôi sao nên chú ý.

Trên phương diện là một nhà thiết kế thời trang, Hoa hậu Ngọc Hân cho rằng, phong cách ăn mặc còn tùy vào quan điểm của mỗi người. Có thể mình thấy trang phục này hở hang, phản cảm nhưng đối với họ trang phục đấy lại rất đẹp nên rất khó để họ làm theo suy nghĩ của mình. Muốn biết đẹp hay phản cảm thì hãy để công chúng cảm nhận và đánh giá là rõ ràng nhất.

Với bản thân Ngọc Hân, người đẹp ưa chuộng gout thời trang kín đáo, thanh lịch, đôi khi mặc gợi cảm chứ không hở hang quá đà.

Có thể nói, việc bất chấp “hở” để nổi tiếng vẫn luôn là câu chuyện “biết rồi, khổ lắm, nói mãi” trong giới showbiz. Dù năm lần, bảy lượt nhận án phạt, bị dư luận chỉ trích nhưng sau một hồi xin lỗi, thanh minh thì họ lại…tái xuất hở bạo hơn khiến dân tình ngã ngửa. Dường như với họ, miễn là cứ khoe để nổi tiếng rồi tính tiếp. Tuy nhiên, nếu không đi lên bằng tài năng thật sự mà cứ mãi dựa vào “cởi, hở, lộ” để đánh bóng tên tuổi thì chẳng mấy chốc họ sẽ bị loại ra khỏi dòng chảy xô bồ của showbiz Việt.

Song Ngư

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/sieu-mau-ha-vy-bat-chap-ho-de-noi-tieng-som-muon-cung-chim-a305531.html