Siêu mẫu Anh có tuổi thơ bị bắt nạt vì mái tóc đỏ

Lily Luahana Cole từng là nạn nhân của nạn bắt nạt. Vượt qua sự kỳ thị, cô theo đuổi sự nghiệp người mẫu và tích cực hoạt động xã hội để giúp đỡ người khó khăn.

 Lily Luahana Cole (sinh 1987) là người mẫu nổi tiếng trong giới thời trang Anh. Cô bắt đầu sự nghiệp từ năm 14 tuổi và thường được biết đến với biệt danh “búp bê sống”. Ngoài là người mẫu, cô cũng là nhà hoạt động xã hội và thường lên tiếng đấu tranh cho những nạn nhân bị bắt nạt vì có mái tóc đỏ.

Lily Luahana Cole (sinh 1987) là người mẫu nổi tiếng trong giới thời trang Anh. Cô bắt đầu sự nghiệp từ năm 14 tuổi và thường được biết đến với biệt danh “búp bê sống”. Ngoài là người mẫu, cô cũng là nhà hoạt động xã hội và thường lên tiếng đấu tranh cho những nạn nhân bị bắt nạt vì có mái tóc đỏ.

Nhờ gương mặt bầu bĩnh, đôi mắt to tròn, “búp bê sống” người Anh luôn được các nhãn hàng săn đón và giới truyền thông ưu ái. Từ khi gia nhập làng người mẫu, Lily Cole thường xuyên xuất hiện trên các trang bìa tạp chí lớn và hợp tác với nhiều thương hiệu uy tín như Alexander McQueen, Prada, De Beer, Louis Vuitton, Marc Jacobs…

Ngoài công việc người mẫu, 8X cũng tham gia diễn xuất và từng góp mặt trong nhiều bộ phim, MV đình đám như The Imaginarium of Doctor Parnassus, Passages, There Be Dragons, Elizabeth I…

Nhờ mái tóc đỏ bẩm sinh nên nàng mẫu 8X luôn nổi bật mỗi khi xuất hiện. Tuy nhiên, điều này cũng mang đến cho cô không ít rắc rối. Lily Cole cho biết cô từng bị bắt nạt và tổn thương trước những hành động chế giễu, lăng mạ màu tóc khi còn nhỏ.

“Tôi nghĩ rằng đây thật sự là một vấn đề bởi loại giễu cợt này bị hầu hết giáo viên bỏ qua vì nó không thuộc về mặt chính trị. Mẹ tôi thường nói rằng đó là do họ ghen tị với tôi, nhưng tôi không cho như vậy. Nó gây tổn thương cho tôi”, Cole nói với BBC. Ngoài ra, cô cũng cho rằng nạn bắt nạt vì mái tóc đỏ cũng gần giống như bị phân biệt chủng tộc.

Chỉ khoảng 2% dân số toàn cầu sở hữu mái tóc đỏ tự nhiên. Vì thế, màu tóc này được xếp vào hàng hiếm trên thế giới. Những người được sinh ra với mái tóc đỏ thường đối mặt với vấn đề kỳ thị như những chủng tộc thiểu số khác. Tuy nhiên, do hiện tượng nóng lên toàn cầu và thời tiết thay đổi, số người sở hữu màu tóc đỏ ngày càng ít đi.

Cole không phải là người nổi tiếng duy nhất lên tiếng về việc bị bắt nạt vì mái tóc đỏ. Nam diễn viên Rupert Grint - ngôi sao loạt phim Harry Potter - từng thú nhận màu tóc bốc lửa của anh khiến việc kết bạn ở trường trở nên khó khăn hơn. Năm 2011, ca sĩ Mick Hucknall cũng tiết lộ những bình luận tiêu cực liên quan đến màu sắc lọn tóc của anh giống với sự phân biệt chủng tộc.

Bất chấp sự kỳ thị, nàng mẫu sinh năm 1987 vẫn quyết tâm theo đuổi sự nghiệp người mẫu và đạt được nhiều thành tựu trong giới thời trang. Năm 2004, Cole đoạt giải "Người mẫu của năm" tại British Fashion Awards. Năm 2009, cô được Vogue Paris vinh danh trong danh sách 30 người mẫu hàng đầu của thập niên 2000.

Ngoài ra, Lily Cole cũng tích cực tham gia nhiều hoạt động xã hội, đặc biệt là về nhân quyền và môi trường. Cô là đại sứ của tổ chức từ thiện Global Angels. Bên cạnh đó, 8X còn làm mẫu ảnh cho chiến dịch "Save the Future" để đấu tranh cho lao động trẻ em trong ngành thời trang. Hiệp hội bảo vệ động vật Mỹ (PETA) công bố cô là một trong những người ăn chay quyến rũ nhất hành tinh năm 2013.

Năm 2012, Cole kết hôn với ông chủ tập đoàn công nghệ cao Kwamecorp Kwame Ferreira. Hiện cô có cuộc sống hạnh phúc bên chồng và con gái Wylde (4 tuổi). Trên trang cá nhân, 8X thường đăng tải cuộc sống đời thường và khoảnh khắc vui đùa bên “công chúa nhỏ”.

Thảo Ngân
Ảnh: Instagram NV, Pinterest

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/sieu-mau-anh-co-tuoi-tho-bi-bat-nat-vi-mai-toc-do-post1095587.html