Siêu mẫu 10X tiết lộ bị trầm cảm

Dù được đánh giá cao trong làng mẫu, Kaia Gerber vẫn không tránh khỏi áp lực công việc.

Nghề người mẫu luôn ẩn chứa nhiều góc khuất, những quy định khắt khe. Các nàng mẫu phải sống theo guồng quay đó nếu muốn trụ vững trong làng thời trang. Do đó, không ít chân dài bị trầm cảm, đánh mất mục đích sống khi chạy theo những chuẩn mực của nghề nghiệp.

Làm việc trong lĩnh vực thời trang 2 năm, Kaia Gerber mới đây tiết lộ bản thân không thể tránh khỏi áp lực.

"Tôi còn quá trẻ nên không muốn so sánh mình với ai khác. Tuy nhiên, việc có nhiều người khiến bạn cảm thấy khó khăn hơn. Tôi thức dậy mỗi ngày, tự chọn niềm hạnh phúc cho chính bản thân và không dựa dẫm vào ai khác", siêu mẫu sinh năm 2001 nói với Vogue.

 Kaia Gerber bị áp lực khi làm người mẫu. Ảnh: @kaiagerber.

Kaia Gerber bị áp lực khi làm người mẫu. Ảnh: @kaiagerber.

Ngoài ra, con gái siêu mẫu Cindy Crawford và Rande Gerber cũng tiết lộ những gì mọi người nhìn thấy về cuộc sống của cô chỉ là bề nổi. Đôi khi, cô cảm thấy không ổn vì cứ "thả trôi" mình vào công việc rồi dần đánh mất mục đích sống, không biết nên làm gì.

"Những gì bạn nhìn thấy trên các phương tiện truyền thông chỉ là vẻ ngoài thôi. Đôi lúc tôi không ổn chút nào. Thật đáng buồn. Có những ngày thật tồi tệ. Tất nhiên, tôi sẽ không cập nhật lên mạng xã hội những ngày như vậy", Kaia nói thêm.

Để tránh bị áp lực thêm, chân dài 10X tận dụng thời gian ở nhà do dịch để ổn định tinh thần. Cô thấy may mắn khi có khoảng "thở" để nhìn lại bản thân.

Sau khi lắng nghe câu chuyện từ Kaia, nhiều người tỏ ra đồng cảm với hoàn cảnh của cô. Họ cho rằng chính vì sự nổi tiếng sớm và sinh ra trong gia đình có cha mẹ đều là siêu mẫu đình đám khiến 10X phải cố gắng nhiều hơn.

Câu chuyện về những nàng mẫu trẻ gặp áp lực trong nghề nghiệp không mới. Cặp chị em Gigi - Bella Hadid cũng từng đối mặt với quãng thời gian khủng hoảng tâm lý, dù họ được đánh giá cao và có bước tiến rõ, ổn định sự nghiệp từ khi còn khá trẻ.

Bella tiết lộ cô có thể khóc mỗi sáng, vào giờ nghỉ trưa hoặc trước khi đi ngủ. Guồng quay làm việc 14 giờ/ngày trong suốt 4 tháng khiến cô kiệt sức. Sự mệt mỏi lên đến đỉnh điểm khi cô không thể kìm nén thêm và tiết lộ mình thực sự muốn "thở" với giới truyền thông hồi cuối năm 2019.

Chưa dừng lại, người đẹp cũng tâm sự về các cuộc đấu tranh sức khỏe và tinh thần trong quá khứ. Thậm chí, cô còn thấy tội lỗi vì có thể sống trong cuộc đời sai trái này. Cô cố làm mọi thứ nhưng vẫn không thoát khoải căn bệnh trầm cảm.

Áp lực nghề nghiệp khiến nhiều chân dài mắc chứng trầm cảm. Ảnh: page six.

Còn với Gigi Hadid, sự nổi tiếng khiến cuộc sống của cô trở nên khó khăn hơn, dù trước hay sau ánh đèn sân khấu.

Chân dài nổi tiếng xứ cờ hoa từng bật khóc và chia sở với tạp chí Variety: "Tôi muốn đến một nơi có thể tự do sáng tạo và có nhiều sức mạnh để định hình cuộc sống".

Theo một khảo sát được thực hiện bởi tạp chí Model Alliance, trong 85 người mẫu, có 2/3 người tiết lộ bị gợi ý giảm cân và 70% mắc chứng lo âu, trầm cảm. Nhiều chân dài không được cảnh báo trước những áp lực của ngành công nghiệp khắc nghiệt này.

Mẫu nhí cụt 2 chân vẫn nhào lộn, nhảy như vận động viên Dù phải tạm biệt đôi chân khi mới 18 tháng tuổi, Daisy-May vẫn quyết tâm trở thành người mẫu.

Hoài Thương

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/sieu-mau-10x-tiet-lo-bi-tram-cam-post1109428.html