'Siêu lừa' 83 tuổi có nhiều tiền án tiếp tục hầu tòa

Từng vào tù ra tội nhiều lần, đến lúc về già, Biền vẫn chứng nào tật ấy. Đến năm 83 tuổi, Biền phải nhận thêm mức án 20 năm tù.

Chiều 16/10, TAND TP.Đà Nẵng mở phiên tòa sơ thẩm, tuyên phạt Đặng Huy Biền, SN 1936, trú tỉnh Bắc Giang, 17 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 3 năm tù về tội Sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức, tổng hợp hình phạt 20 năm tù.

Biền tại phiên tòa.

Biền tại phiên tòa.

Dự án Khu phức hợp Đô thị, Thương mại dịch vụ Royal Era 1, phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng, do công ty Cổ phần Sơn Trà Điện Ngọc là chủ đầu tư. Dự án này đã được UBND TP.Đà Nẵng phê duyệt điều chỉnh quy hoạch 1/500 năm 2011.

Cùng năm, UBND TP.Đà Nẵng cấp 91 giấy chứng nhận quyền sở hữu đất cho người sử dụng đất, chủ sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất là công ty Cổ phần Sơn Trà Điện Ngọc. Công ty này sau đó triển khai bán 91 lô đất cho khách hàng.

Biền biết điều này và đưa ra thông tin gian dối là chủ sở hữu 48 lô đất trong dự án trên và được cấp 1 sổ đỏ chung của 48 lô đất.

Biền sử dụng các tài liệu giả không rõ nguồn gốc gồm hợp đồng chuyển nhượng đất, các biên bản bàn giao nhận tiền cọc thể hiện nội dung Biền đã nộp tiền đặt cọc mua các lô đất…

Biền đưa cho anh Lê Minh H. và ông Hoàng Xuân S. những giấy tờ này, khiến họ tin là Biền có đất thật. Từ đó, Biền nhận tiền đặt cọc rồi chiếm đoạt hơn 23 tỷ đồng.

Đáng nói, theo hồ sơ vụ án, Biền từng vào tù ra tội nhiều lần. Năm 1977, UBND TP.HCM ra quyết định xử tập trung cải tạo về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Khai man lý lịch, Giả danh thượng tá, tại trại giam Gia Trung và được tại ngoại vào năm 1982.

Đến 1983, Biền bị Công an quận Gò Vấp, TP.HCM tuyên phạt 3 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Nguyễn Duy Cường

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/sieu-lua-83-tuoi-co-nhieu-tien-an-tiep-tuc-hau-toa-a453008.html