Siêu lạ loạt bonsai từ cây lương thực cực dị

Không chỉ các loài hoa, cây ăn trái, giờ đây dưới sự sáng tạo của các nghệ nhân nhiều cây lương thực cũng trở thành những chậu bonsai lạ mắt.

Mới đây, tại triển lãm hoa cây cảnh Đà Lạt năm 2017, ông Nguyễn Văn Hùng (thị trấn Đinh Văn, huyện Lâm Hà, Lâm Đồng) khiến nhiều người ngạc nhiên khi mang đến tác phẩm bonsai "Lão mì" từ cây sắn. Ảnh: Dân Việt.

Hơn 25 năm tuổi, bonsai sắn của ông Hùng mang dáng vẻ phong trần, cổ lão. Ảnh: Dân Việt.

Từ dưới lên, bộ tán cây bonsai sắn như bàn tay đang xòe rộng. Ảnh: Dân Việt.

Phần gốc có nhiều hang hốc, sẹo tạo vẻ cổ kính. Ảnh: Dân Việt.

Lúa cảnh cũng bỗng chốc trở thành một trong những loài cây cảnh đắt hàng. Ảnh: Linh Hồ.

Mỗi chậu lúa cảnh có từ 4 - 5 cây, được bán khá chạy từ dịp Tết Nguyên đán 2017. Ảnh: Linh Hồ.

Bonsai khoai lang trồng trong nhà vừa làm cảnh vừa là thực phẩm tốt cho gia đình. Ảnh: Caycanhthanglong.

Những chậu khoai lang nhỏ xinh có thể đặt trên bàn, cửa sổ hoặc ban công. Ảnh: Coplusk.

Nhiều cây còn được tạo dáng vô cùng nghệ thuật. Ảnh: Flickr.

Không chỉ có lúa, sắn, khoai mà ngô cũng được đưa lên chậu làm cảnh. Ảnh: Vietnamnet.

Video: Lạ đời: Khoai mì trồng bonsai làm cảnh. Nguồn: Nongy

Hoàng Minh (tổng hợp)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/kinh-doanh/sieu-la-loat-bonsai-tu-cay-luong-thuc-cuc-di-991003.html