Siêu du thuyền Trung Quốc có 3 người dương tính virus Corona ghé Hạ Long?

Sở Du lịch tỉnh Quảng Ninh khẳng định, siêu du thuyền World Dream từ Quảng Châu (Trung Quốc) đến Việt Nam (ngày 19/1 và trở về vào ngày 24/1/2020) có ba người nhiễm virus corona không có chương trình đến Vịnh Hạ Long.

Ngày 4/2, Sở Du lịch tỉnh Quảng Ninh có công văn 147 gửi Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ninh thông tin về việc tàu World Dream đến vịnh Hạ Long.

Theo đó, Sở Du lịch khẳng định, trong khoảng thời gian từ ngày 19-24/1/2020, tàu World Dream không có chương trình đến Hạ Long.

Trước đó, thông tin xuất hiện trên một tờ báo điện tử dẫn lời thuyền trưởng Trung Quốc về ba người nhiễm virus corona trên siêu du thuyền World Dream từ Quảng Châu (Trung Quốc) đến Việt Nam vào ngày 19/1/2020 và trở về vào ngày 24/1/2020, các điểm đến tại Việt Nam thường là Đà Nẵng, Vịnh Hạ Long, Nha Trang.

Thông tin mới nhất tình hình dịch nCoV 7h00 ngày 4/2 tại Quảng Ninh, số liệu từ Khoa Kiểm soát bệnh truyền nhiễm, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ninh cho biết, tính đến 7h sáng 4/2, tỉnh Quảng Ninh chưa phát hiện ca bệnh dương tính với nCoV.

 Siêu du thuyền World Dream.

Siêu du thuyền World Dream.

Tuy nhiên, cùng thời điểm, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh đã nhận thêm 10 trường hợp đang chờ sàng lọc để quyết định gửi mẫu. Tổng số ca giám sát là 20 ca. Kết quả cho thấy, 12 ca âm tính với nCoV, 8 ca đang chờ kết quả xét nghiệm khẳng định nCoV.

Toàn tỉnh Quảng Ninh hiện thành lập 16 đội đáp ứng nhanh với bệnh, dịch bệnh truyền nhiễm và các sự kiện y tế công cộng; tổ chức tập huấn trực tuyến công tác điều trị bệnh nhân mắc nCoV cho 31 đơn vị y tế tuyến tỉnh, huyện và một số trạm y tế xã theo kịch bản của Bộ Y tế.

Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona tỉnh đã chỉ đạo thực hiện các biện pháp hạn chế di chuyển của cư dân TP Móng Cái, triển khai công tác khám, quản lý sức khỏe cho 100% người dân trên địa bàn TP Móng Cái xong trước ngày 5/2, thành lập hồ sơ theo dõi sức khỏe cho người dân để cơ quan chức năng theo dõi, hỗ trợ sức khỏe cho nhân dân, không để xảy ra rủi ro từ dịch bệnh.

Chiều ngày 3/2/2020 Bệnh viện số 2 cách ly và điều trị bệnh nhân nCoV đã được Quảng Ninh thành lập tại Hạ Long trong khuôn viên Bệnh viện Lao và Phổi Quảng Ninh nhằm đáp ứng kịp thời các trường hợp có thể xảy ra và chủ động trong mọi tình huống.

Theo số liệu của Trung tâm đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng – Bộ Y tế tính đến sáng ngày 4/2, tại Việt Nam đã ghi nhận 9 trường hợp mắc virus corona. Trường hợp thứ 9 là anh T. C. P (30 tuổi, ở Tam Đảo, Vĩnh Phúc) - nhân viên Công ty TNHH Nihon Plast của Nhật Bản cử sang Trung Quốc tập huấn tại Vũ Hán.

Hiện cả nước đã có tổng số 304 trường hợp nghi ngờ đã được cách ly theo dõi, trong đó có 214 trường hợp đã xét nghiệm loại trừ, còn 90 trường hợp nghi ngờ đang được cách ly điều trị chờ kết quả xét nghiệm, phòng chống lây nhiễm tại cơ sở y tế. Số tiếp xúc gần đang theo dõi là 270 trường hợp.

Thế giới có tổng cộng 20.626 trường hợp mắc, trong đó tại Trung Quốc là 21.558 trường hợp. Có 426 trường hợp tử vong trên toàn thế giới, trong đó 425 ca tử vong thuộc lãnh thổ Trung Quốc, 01 ca tử vong thuộc lãnh thổ Philippines.

Mời độc giả xem video Phòng tránh thế nào để không nhiễm virus Corona?:

Nguồn VTC Now.

Tâm Đức

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/xa-hoi/sieu-du-thuyen-trung-quoc-co-3-nguoi-duong-tinh-virus-corona-ghe-ha-long-1337646.html