Siêu du thuyền Diamond Princess mang theo hơn 2.600 hành khách 'xông đất' Nha Trang

Siêu du thuyền Diamond Princess là siêu tàu du lịch đầu tiên 'xông đất' Nha Trang. Sáng mùng Một Tết Kỷ Hợi, hơn 2.600 du khách đến từ nhiều quốc gia Châu Âu, Châu Á,.. đã lên bờ thăm quan phố biển.

Du thuyền Diamond Princess được xếp vào hạng siêu tàu trong đội tàu của hãng Princess Cruises, do Công ty TNHH Mitsubishi Heavy Industries (Nhật Bản) đóng. Du thuyền Diamond Princess chuyên thực hiện hải trình đưa khách du lịch tham quan các quốc gia Đông Nam Á.

Siêu du thuyền Diamond Princess neo tại vịnh Nhang sáng mùng Một Tết Kỷ Hợi (5/2/2019).

Siêu du thuyền Diamond Princess neo tại vịnh Nhang sáng mùng Một Tết Kỷ Hợi (5/2/2019).

Hơn 2.600 du khách đến từ nhiều quốc gia Châu Âu, Châu Á,.. được trung chuyển vào bờ bằng tàu cao tốc chuyên dụng. Thủ tục được các cơ quan chức năng địa phương thực hiện đơn giản, nhanh gọn nhưng trang trọng.

Du khách và nhân viên các Hãng lữ hành chụp ảnh lưu niệm trên cầu cảng Nha Trang.

Tàu Diamond Princess có trọng tải 116.000 tấn, chiều dài 288,3m, cao 62,5m, rộng 37,5 m với 18 tầng, sức chứa 2.670 khách và 1.100 nhân viên phục vụ; 1.337 phòng lưu trú tiêu chuẩn 5 sao.

Du thuyền Diamond Princess được xếp vào hạng siêu tàu trong đội tàu của hãng Princess Cruises.

Tàu Diamond Princess có trọng tải 116.000 tấn, chiều dài 288,3m, cao 62,5m, rộng 37,5 m với 18 tầng, sức chứa 2.670 khách và 1.100 nhân viên phục vụ; 1.337 phòng lưu trú tiêu chuẩn 5 sao.

Chiếc du thuyền như một cung điện tráng lệ vừa cổ điển pha hiện đại gồm đầy đủ nhà hát, quầy bar, casino, hồ bơi, rạp chiếu phim, trung tâm thể hình, sân golf, thư viện… Trong hành trình du thuyền sẽ đi qua Singapore, Thái Lan, Việt Nam, Hồng Kông, Trung Quốc, Nhật Bản,...

Theo kế hoạch, ngày 22/2, du thuyền Sapphire Princess, một siêu du thuyền khác của hãng Princess Cruises, có sức chứa hơn 4.000 người sẽ cập cảng Nha Trang.

Nguyễn Huân

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/the-thao-giai-tri/thuong-hieu-du-lich/sieu-du-thuyen-diamond-princess-mang-theo-hon-2-600-hanh-khach-xong-dat-nha-trang-65036.html